Đà Nẵng khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cầu Đỏ

VOV.VN - Chủ tịch TP Đà Nẵng đề nghị nghiên cứu xây dựng đập ngăn mặn trên sông cầu Đỏ, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trước ngày 30/9 tới.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa thống nhất chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các phương án tăng công suất cấp nước thô cho Nhà máy nước cầu Đỏ và Nhà máy nước Sân bay.

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, ngành chức năng nghiên cứu xây dựng đập ngăn mặn trên sông cầu Đỏ trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng, ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan và các Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban mới đây; Tiến hành so sánh, đánh giá cụ thể các phương án để lựa chọn phương án tối ưu, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trước ngày 30/9 tới.

Nhà máy nước Cầu Đỏ liên tục bị nhiễm mặn gây thiếu hụt nguồn cấp nước sạch cho người dân TP Đà Nẵng.
Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết, liên tiếp từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, độ mặn trên sông Cầu Đỏ tăng cao, dao động từ 1.695 mg/l đến 2.702 mg/l, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố. Trong khi đó, việc bơm nước thô từ đập An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ để xử lý tốn quá nhiều kinh phí.

Ông Bùi Thọ Ninh, Giám đốc Ban Kế hoạch, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố sẽ là cơ quan tập hợp các kiến nghị của các đơn vị để đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, phía Công ty có thể đề xuất phương án xây dựng một công trình ngăn mặn ở phía hạ lưu của Nhà máy nước Cầu Đỏ.

"Chúng tôi xác định rằng, công trình này ngăn mặn khi nào có mặn, còn khi bình thường thì sẽ mở hoàn toàn để làm giảm thiểu các tác động của môi trường và ảnh hưởng vấn đề trường, môi sinh", ông Ninh cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBSCL bắt đầu đón nước chống hạn, ngăn mặn xâm nhập
ĐBSCL bắt đầu đón nước chống hạn, ngăn mặn xâm nhập

VOV.VN -Hôm nay, một số tỉnh ở khu vực ĐBSCL bắt đầu đón nguồn nước xả từ các thủy điện ở Trung Quốc mang lại để chống hạn, ngăn mặn xâm nhập.

ĐBSCL bắt đầu đón nước chống hạn, ngăn mặn xâm nhập

ĐBSCL bắt đầu đón nước chống hạn, ngăn mặn xâm nhập

VOV.VN -Hôm nay, một số tỉnh ở khu vực ĐBSCL bắt đầu đón nguồn nước xả từ các thủy điện ở Trung Quốc mang lại để chống hạn, ngăn mặn xâm nhập.

Cá chết hàng loạt ở Kiên Giang do đắp đập ngăn mặn
Cá chết hàng loạt ở Kiên Giang do đắp đập ngăn mặn

VOV.VN - Việc đắp đập ngăn nước không lưu thông, cộng với việc người dân đổ rác thải xuống lòng kênh khiến cho nước bị ô nhiễm làm cho cá chết.

Cá chết hàng loạt ở Kiên Giang do đắp đập ngăn mặn

Cá chết hàng loạt ở Kiên Giang do đắp đập ngăn mặn

VOV.VN - Việc đắp đập ngăn nước không lưu thông, cộng với việc người dân đổ rác thải xuống lòng kênh khiến cho nước bị ô nhiễm làm cho cá chết.

Tiền Giang: Thi công cống ngăn mặn cắt đứt cầu giao thông của dân
Tiền Giang: Thi công cống ngăn mặn cắt đứt cầu giao thông của dân

VOV.VN - Công ty thi công công trình cống ngăn mặn đã tháo dỡ cây cầu khiến việc đi lại của người dân vô cùng bất tiện.

Tiền Giang: Thi công cống ngăn mặn cắt đứt cầu giao thông của dân

Tiền Giang: Thi công cống ngăn mặn cắt đứt cầu giao thông của dân

VOV.VN - Công ty thi công công trình cống ngăn mặn đã tháo dỡ cây cầu khiến việc đi lại của người dân vô cùng bất tiện.

Long An lên tiếng vụ không hỗ trợ Tiền Giang đắp đập ngăn mặn
Long An lên tiếng vụ không hỗ trợ Tiền Giang đắp đập ngăn mặn

VOV.VN -Thông tin này không chính xác. Ngày 7/4, Sở NN-PTNT tỉnh Long An sẽ tiến hành đắp 6 đập để hỗ trợ Tiền Giang như đã thống nhất.

Long An lên tiếng vụ không hỗ trợ Tiền Giang đắp đập ngăn mặn

Long An lên tiếng vụ không hỗ trợ Tiền Giang đắp đập ngăn mặn

VOV.VN -Thông tin này không chính xác. Ngày 7/4, Sở NN-PTNT tỉnh Long An sẽ tiến hành đắp 6 đập để hỗ trợ Tiền Giang như đã thống nhất.