Đà Nẵng không để người dân đổ xô mua hàng tích trữ

VOV.VN - Từ tối 30/7, người dân thành phố Đà Nẵng đổ về các siêu thị, chợ truyền thống mua sắm hàng hóa. Chính quyền địa phương, ngành Công thương và các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng đổ xô mua hàng tích trữ.

Chiều 30/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, kể từ 18h ngày 31/7, thành phố thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn thành phố Đà Nẵng theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly với thôn; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện.

Khi hay tin từ 18h ngày 31/7, thành phố Đà Nẵng tăng cường các biện pháp siết chặt hơn công tác phòng chống dịch, nhiều người đổ về các siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua sắm hàng hoá thiết yếu. Lượng người đông hơn ngày thường, nhưng nhiều người chỉ mua lương thực, thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giám đốc Siêu thị Danavi Mart cho biết: “Lượng khách đến siêu thị đông nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo giãn cách, không tập trung quá đông, không ồ ạt. Hiện hàng hoá tại siêu thị dồi dào, chúng tôi không để đứt gãy nguồn hàng, tìm nhiều nguồn cung cấp khác nhau”.

Tại các chợ truyền thống, đầu giờ sáng nay (31/7), lượng người đến chợ tăng khoảng 30%, đến trưa, chiều thì thưa dần. Các mặt hàng bán chạy nhất vẫn là lương thực, thực phẩm tươi sống. Khác với những lần giãn cách xã hội trước, tại các chợ không còn cảnh người dân chen lấn mua hàng tích trữ số lượng lớn. Chị Lê Thị Mỹ Duyên, ở phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu cho rằng, mọi người đã quen dần với cuộc sống khi dịch bùng phát, bình tĩnh hơn khi mua sắm hàng hoá. Chỉ thị của Thành phố không cấm chợ, siêu thị nên mọi người đi chợ vẫn bình thường.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, tiểu thương chợ Hàn cho biết, mấy hôm nay, những mặt hàng thực phẩm tại chợ dồi dào, không có tình trạng khan hàng, tăng giá. Cả tiểu thương và người đi chợ đều chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch. 

Hiện nay, lượng hàng hoá tại các siêu thị, các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dồi dào, giá cả ổn định. UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Công thương và UBND các quận, huyện, Ban Quản lý các chợ tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, thực hiện giãn cách các sạp hàng, quầy hàng trong chợ bằng cách bố trí bán luân phiên trong ngày không quá 50% số lượng hộ tiểu thương buôn bán hàng thiết yếu. Các địa phương chỉ phát hành thẻ vào chợ có QR Code; xử lý nghiêm tình trạng chợ tự phát trên địa bàn, tình trạng người bán hàng rong thực phẩm gây tụ tập đông người tại các tuyến đường, hẻm ở khu dân cư…

Ông Hoàng Cung Thượng Đức, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Hàn cho biết: “Hàng ngày chúng tôi thường xuyên truyên truyền trên hệ thống loa thông báo của Sở Công Thương, thông báo về tình hình giãn cách xã hội, cung cầu hàng hoá tại các chợ đầu mối cũng như các siêu thị, các đầu mối cung cấp hàng hoá tại chợ… Qua đó, nhắc nhở bà con không nên tập trung đông tại chợ, không để hàng hoá tăng giá, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Do vậy, tại chợ không xảy ra tình trạng bà con tập trung chen lấn mua hàng tích trữ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc các tôn giáo
Đà Nẵng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc các tôn giáo

VOV.VN - Trước khi tiêm, các Chư Tôn đức đã được các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, khám sàng lọc và hướng dẫn khai báo y tế và các tờ khai có liên quan. Sau mũi tiêm chủng, các Chư Tôn đức phải ở lại 30 phút tại khu vực theo dõi trước khi về.

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc các tôn giáo

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc các tôn giáo

VOV.VN - Trước khi tiêm, các Chư Tôn đức đã được các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, khám sàng lọc và hướng dẫn khai báo y tế và các tờ khai có liên quan. Sau mũi tiêm chủng, các Chư Tôn đức phải ở lại 30 phút tại khu vực theo dõi trước khi về.

Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng dịch tại các chợ
Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng dịch tại các chợ

VOV.VN - Đối vối khách hàng, người lao động/làm việc, người bán hàng thực hiện khai báo y tế hàng ngày khi đến chợ làm việc; thực hiện tốt thông điệp 5K.

Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng dịch tại các chợ

Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng dịch tại các chợ

VOV.VN - Đối vối khách hàng, người lao động/làm việc, người bán hàng thực hiện khai báo y tế hàng ngày khi đến chợ làm việc; thực hiện tốt thông điệp 5K.

Đà Nẵng đề xuất cấm người dân ra đường  từ 20 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau
Đà Nẵng đề xuất cấm người dân ra đường từ 20 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau

VOV.VN - Ở Đà Nẵng, dịch diễn biến phức tạp hơn, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn. Các ca bệnh xuất hiện nhiều ở nơi tập trung đông người như cảng cá, chợ, doanh nghiệp.

Đà Nẵng đề xuất cấm người dân ra đường  từ 20 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau

Đà Nẵng đề xuất cấm người dân ra đường từ 20 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau

VOV.VN - Ở Đà Nẵng, dịch diễn biến phức tạp hơn, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn. Các ca bệnh xuất hiện nhiều ở nơi tập trung đông người như cảng cá, chợ, doanh nghiệp.