Đà Nẵng linh hoạt cấp thẻ ưu tiên thông hành cho người dân ở khu vực có chốt kiểm dịch

VOV.VN - Tại TP Đà Nẵng, việc thành lập nhiều chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào, vùng giáp ranh với những địa phương khác nhằm ngăn chặn dịch lây nhiễm từ bên ngoài vào phần nào gây bất tiện cho người dân.

Thành phố Đà Nẵng thành lập nhiều chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào, vùng giáp ranh với những địa phương khác nhằm ngăn chặn dịch lây nhiễm từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, một số nơi, chốt kiểm dịch không đặt tại vùng giáp ranh, người dân hàng ngày qua lại chốt đều phải khai báo y tế, rất bất tiện. Khắc phục tình trạng này, một số nơi cấp thẻ ưu tiên thông hành dành riêng cho người dân ở khu vực gần chốt kiểm dịch.

Trước đây, chốt kiểm dịch liên ngành cửa ngõ phía Nam trên Quốc lộ 1A tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đặt tại khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, sau khi thành phố Đà Nẵng tăng cường siết chặt kiểm soát tất cả người và phương tiện vào địa bàn đã xảy ra hiện tượng ùn ứ phương tiện. Chốt kiểm dịch này được dời vào bên trong một đoạn, có vị trí thuận lợi để phân làn dành riêng cho xe máy, ô tô tải và xe khách. Thế nhưng, từ khi di dời chốt, một bộ phận người dân của xã Hòa Phước, huyện Hoà Vang ở ngoài chốt kiểm soát hàng ngày qua lại đều phải khai báo y tế. Nhiều người có ngày qua lại cả chục lần cũng phải khai báo y tế, rất bất tiện, mất thời gian.

Ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang cho biết, vừa qua người dân trong xã đã được xét nghiệm, không có người nhiễm SAR-CoV-2. Để tạo điều kiện cho người dân qua lại thuận tiện, chính quyền đã cấp thẻ ưu tiên thông hành qua chốt. 

“Bây giờ, lượng người đi xe máy, xe tải và ô tô cá nhân rất nhiều. Họ ở Hòa Phước sáng đi làm ở trên phố chiều về. Để giảm áp lực, mình làm thẻ ưu tiên cho dân ở Hòa Phước đi làm qua chốt thuận tiện. Khi qua chốt có thẻ màu đỏ, có đóng dấu thì người làm nhiệm vụ các chốt sẽ cho qua"- ông Trần Bùi Quốc Bình cho biết. 

Theo đó, thẻ ưu tiên thông chốt kiểm dịch này chỉ được cấp cho người có phương tiện chở vật liệu xây dựng, xe của xí nghiệp môi trường, người thường xuyên qua chốt để trao đổi hàng hóa tại các chợ trên địa bàn và một số công dân của xã Hòa Phước có việc làm ổn định, thường xuyên đi lại. Thẻ ghi rõ tên tuổi, địa chỉ nơi ở, biển số xe của người được cấp. Ông Đặng Lanh, người dân ở thôn Trà Kiểng, xã Hòa Phước có việc làm trên phố cho biết, ngày nào cũng qua lại chốt kiểm dịch nhiều lần. Trước đây, mỗi lần qua chốt phải khai báo y tế, giờ cao điểm, xảy ra hiện tượng ùn ứ tại chốt kiểm dịch, không đảm bảo giãn cách phòng dịch. Từ khi được cấp giấy ưu tiên, ông đi làm thuận tiện hơn nhiều. 

“Khi chưa có thẻ này, người dân đi qua chốt là chặn lại đưa vào yêu cầu khai báo y tế, gây ách tắc giao thông, rất nhiều trở ngại. Do đó, thẻ ưu tiên này qua trạm, cán bộ trực chốt biết là họ cho qua. Ưu tiên cho những hộ nào thường xuyên đi mới có thẻ này”- ông Đặng Lanh cho biết. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hòa Vang có nhiều chốt kiểm dịch, trong đó có một số chốt không nằm vùng giáp ranh. Cụ thể chốt trên Quốc lộ 14B kiểm soát dịch người và phương tiện tuyến cao tốc vào thành phố; chốt ở đường Hoàng Văn Thái, chốt ở cuối tuyến Nguyễn Tất Thành kiểm soát người và phương tiện trên đường tránh Nam Hải Vân vào thành phố. Tại các chốt này, người dân vẫn qua lại bình thường và hấu hết đều thực hiện khai báo y tế bằng mã QR CODE nên rút ngắn thời gian đáng kể.

Ông Nguyễn Hà Nam, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho rằng, một số địa phương linh hoạt cấp thẻ ưu tiên cho dân, nhưng phải xác định rõ việc làm và lịch trình đi lại của họ để đảm bảo kiểm soát dịch. 

“Kê khai y tế là trách nhiệm của người dân bình thường chứ không phải người dân ở ngoài địa phương khác mới khai. Vẫn có một số trường hợp, địa phương cụ thể thì có thể làm thẻ riêng. Nhưng giải pháp đó phải xác định rõ người dân không đi đâu xa, để tạo điều kiện cho người dân ở gần đó đi lại hàng ngày cho thuận tiện"- ông Nguyễn Hà Nam cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có nên bỏ “giấy thông hành” Covid-19?
Có nên bỏ “giấy thông hành” Covid-19?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng cần phải thống nhất trong chỉ đạo điều hành, nên bỏ giấy xét nghiệm Covid-19 để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hoá đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Có nên bỏ “giấy thông hành” Covid-19?

Có nên bỏ “giấy thông hành” Covid-19?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng cần phải thống nhất trong chỉ đạo điều hành, nên bỏ giấy xét nghiệm Covid-19 để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hoá đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Tiền Giang gỡ “Giấy thông hành” cho nông dân trồng dứa sau phản ánh của VOV
Tiền Giang gỡ “Giấy thông hành” cho nông dân trồng dứa sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Nông dân huyện Tân Phước phấn khởi vì đã được thu hoạch dứa sau khi VOV phản ánh khúc mắc và chính quyền tháo gỡ vấn đề “giấy thông hành”.

Tiền Giang gỡ “Giấy thông hành” cho nông dân trồng dứa sau phản ánh của VOV

Tiền Giang gỡ “Giấy thông hành” cho nông dân trồng dứa sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Nông dân huyện Tân Phước phấn khởi vì đã được thu hoạch dứa sau khi VOV phản ánh khúc mắc và chính quyền tháo gỡ vấn đề “giấy thông hành”.

Tiền Giang: Không có giấy "thông hành", hàng nghìn ha dứa có nguy cơ bị thối
Tiền Giang: Không có giấy "thông hành", hàng nghìn ha dứa có nguy cơ bị thối

VOV.VN - Hiện nay, cánh đồng dứa (khóm) của nông dân vùng Đồng Tháp Mười, thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang chín vàng, bước vào mùa thu hoạch.

Tiền Giang: Không có giấy "thông hành", hàng nghìn ha dứa có nguy cơ bị thối

Tiền Giang: Không có giấy "thông hành", hàng nghìn ha dứa có nguy cơ bị thối

VOV.VN - Hiện nay, cánh đồng dứa (khóm) của nông dân vùng Đồng Tháp Mười, thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang chín vàng, bước vào mùa thu hoạch.