Đà Nẵng: Phụ huynh và giáo viên đều kêu về chương trình lớp 1 quá nặng

VOV.VN - Theo phản ánh của một số giáo viên, phụ huynh học sinh ở thành phố Đà Nẵng, chương trình, sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 quá sức với học sinh, đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt trong phương pháp dạy học.

Chương trình lớp 1 mới giảng dạy được 1 tháng, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, Chương trình này nặng hơn so với chương trình cũ, nhất là môn tiếng Việt. Theo phản ánh của một số giáo viên, phụ huynh học sinh ở thành phố Đà Nẵng, chương trình, sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 quá sức với học sinh, đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt trong phương pháp dạy học.

Năm nay, con trai vào lớp 1, mỗi ngày, chị Phan Thị Mơ ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng phải dạy con học đánh vần, viết chữ. Chị Mơ cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, con chị chưa học dự thính trước khi vào lớp 1, trong khi chương trình sách Tiếng Việt yêu cầu đánh vần, ghép vần ngay những bài học đầu tiên nên cháu gặp nhiều khó khăn.

Theo chị Mơ, trong sách tiếng Việt lớp 1, luyện chữ cái yêu cầu học sinh luyện đọc cả một đoạn văn dài mà ngay cả người lớn khi đọc còn thấy khó.

“Dạng đề bài tập Tiếng Việt có dạng đề là ghép các chữ cái và dấu thanh trong 3 giỏ để tạo thành tiếng, viết các tiếng tạo được. Bình thường tư duy của các bé sẽ rất khó để làm được. Các cháu ở mầm non phụ huynh và giáo viên phải giải thích rất nhiều lần mà chưa chắc các cháu đã làm được. Tôi thấy cái đó rất bất cập”, chị Mơ nói.

Cùng tâm trạng lo lắng như nhiều phụ huynh khác, anh Nguyễn Thanh Cảnh, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho rằng sách quá nhiều chữ, khó hiểu: “Nói chung có nhiều chương trình người lớn mới biết được nhưng cách giải thích của mình rất khó cho học sinh hiểu được vì có nhiều từ tư duy nhiều quá, mà các cháu mới học lớp 1. Mới từ mẫu giáo lên lớp 1 thì độ tư duy của mấy cháu còn chưa được cao lắm mà sách lại đánh đố nhiều quá nên thành ra cảm thấy mấy đứa học bị áp lực nhiều. Tôi nghĩ rằng, chương trình học với lớp 1 như vậy là hơi nặng, vì ngày xưa mình học thấy đơn giản mà bây giờ trừu tượng quá nhiều”.

Không chỉ phụ huynh kêu ca mà một số giáo viên cũng cho rằng, chương trình hiện nay nặng hơn chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một giáo viên lớp 1 ở thành phố Đà Nẵng cho biết, phần sách giáo khoa có thể nặng hơn so với chương trình cũ bởi vì có những tiết các em phải học 4 âm, 4 vần.

Học sinh còn nhỏ, từ môi trường mẫu giáo sang lớp 1, lại bị ảnh hưởng dịch không có thời gian làm quen trước nên khó khăn trong việc dạy chữ cho các em. Hơn nữa, sách mới quá nhiều chữ. Chương trình giáo dục mới cho phép giáo viên được quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo án cũng giúp giảm áp lực cho giáo viên.

Giáo viên có thể dạy chậm lại, kỹ hơn so với thời lượng trong sách giáo khoa ở một số bài. Cô giáo này cho biết mục tiêu là giúp học sinh biết vận dụng 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

“Làm sao phải rèn cho các con chủ yếu là đọc được, đọc tốt, viết thành thạo chính tả khi học các âm đã học. Nếu như mình dạy cho học sinh cái âm, cái vần đã vững rồi thì mình có thể kéo dài thời gian. Thay vì theo sách giáo khoa tuần 18 là học hết các âm, các vần, thì bây giờ mình chủ động dạy đến 20 tuần, tuỳ theo sức học của học sinh lớp mình”, một cô giáo dạy tiểu học phân tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa cảnh cô bé mồ côi, món quà quý giá nhất còn lại của mẹ là một bộ sách giáo khoa
Xót xa cảnh cô bé mồ côi, món quà quý giá nhất còn lại của mẹ là một bộ sách giáo khoa

VOV.VN - Vừa vào học được 2 ngày thì mẹ mất, em trở nên khép mình và ít nói.

Xót xa cảnh cô bé mồ côi, món quà quý giá nhất còn lại của mẹ là một bộ sách giáo khoa

Xót xa cảnh cô bé mồ côi, món quà quý giá nhất còn lại của mẹ là một bộ sách giáo khoa

VOV.VN - Vừa vào học được 2 ngày thì mẹ mất, em trở nên khép mình và ít nói.

“Mập mờ” sách giáo khoa với sách tham khảo: Trách nhiệm thuộc về nhà trường?
“Mập mờ” sách giáo khoa với sách tham khảo: Trách nhiệm thuộc về nhà trường?

VOV.VN - Các cơ quan quản lý rất mong các phụ huynh phản biện, cung cấp thông tin về những trường chưa làm đúng quy định để có cơ sở xử lý.

“Mập mờ” sách giáo khoa với sách tham khảo: Trách nhiệm thuộc về nhà trường?

“Mập mờ” sách giáo khoa với sách tham khảo: Trách nhiệm thuộc về nhà trường?

VOV.VN - Các cơ quan quản lý rất mong các phụ huynh phản biện, cung cấp thông tin về những trường chưa làm đúng quy định để có cơ sở xử lý.

Ai sẽ tham gia thẩm định sách giáo khoa mới lớp 6?
Ai sẽ tham gia thẩm định sách giáo khoa mới lớp 6?

VOV.VN - Năm 2020, sau thời gian thông báo về việc tổ chức thẩm định SGK lớp 6 và việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 6 , Bộ GD-ĐT đã nhận được 43 bản mẫu SGK của đầy đủ 11 môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc, SGK tự chọn môn tiếng Anh.

Ai sẽ tham gia thẩm định sách giáo khoa mới lớp 6?

Ai sẽ tham gia thẩm định sách giáo khoa mới lớp 6?

VOV.VN - Năm 2020, sau thời gian thông báo về việc tổ chức thẩm định SGK lớp 6 và việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 6 , Bộ GD-ĐT đã nhận được 43 bản mẫu SGK của đầy đủ 11 môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc, SGK tự chọn môn tiếng Anh.

Các trường bắt đầu lựa chọn sách giáo khoa cho chương trình mới
Các trường bắt đầu lựa chọn sách giáo khoa cho chương trình mới

VOV.VN - Việc thiếu thông tin, chậm công khai giá, chưa được tiếp cận với đầy đủ các bộ sách đang khiến giáo viên, các cơ sở giáo dục lo lắng  

Các trường bắt đầu lựa chọn sách giáo khoa cho chương trình mới

Các trường bắt đầu lựa chọn sách giáo khoa cho chương trình mới

VOV.VN - Việc thiếu thông tin, chậm công khai giá, chưa được tiếp cận với đầy đủ các bộ sách đang khiến giáo viên, các cơ sở giáo dục lo lắng  

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1.

Các địa phương lựa chọn sách giáo khoa mới thế nào?
Các địa phương lựa chọn sách giáo khoa mới thế nào?

VOV.VN -Các địa phương lựa chọn SGK trong danh mục mà Bộ GD-ĐT phê duyệt, mỗi môn học chọn 1 đầu SGK, việc lựa chọn phải công khai, minh bạch.

Các địa phương lựa chọn sách giáo khoa mới thế nào?

Các địa phương lựa chọn sách giáo khoa mới thế nào?

VOV.VN -Các địa phương lựa chọn SGK trong danh mục mà Bộ GD-ĐT phê duyệt, mỗi môn học chọn 1 đầu SGK, việc lựa chọn phải công khai, minh bạch.

Sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15/8
Sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15/8

VOV.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2020-2021 tại các địa phương.

Sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15/8

Sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15/8

VOV.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2020-2021 tại các địa phương.