Đà Nẵng quản lý chặt việc nhập cảnh để phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều 14/1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 do ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thành phố Đà Nẵng.

Từ cuối tháng 8/2020 đến nay, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng luôn ở mức cao nhất. Hiện, các bệnh viện lớn ở Đà Nẵng như Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế), Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thực hiện khai báo y tế, hạn chế người nhà vào bên trong.

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện chăm sóc toàn diện để đảm bảo công tác chống dịch. Toàn bộ việc chăm sóc người bệnh do nhân viên y tế làm thay người nhà. Tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, bộ phận kiểm dịch y tế quốc tế phối hợp Cảng vụ hàng không thực hiện tốt công tác kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế ngay tại sân bay.

Công tác lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 được thực hiện tại cơ sở cách ly. Việc quản lý người cách ly tập trung và khách sạn được thực hiện chặt chẽ.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề cập những khó khăn trong quy định kiểm tra, xác minh giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm không dương tính với Covid-19 của một số khách nhập cảnh.

Công tác khai báo y tế cho công dân gặp nhiều khó khăn khi phần lớn công dân không được thông báo khai báo y tế trước khi lên máy bay. Khi công dân đến sân bay, bộ phận kiểm dịch phải thực hiện khai báo y tế cho công dân theo quy định nên mất nhiều thời gian. Việc xử lý rác thải trong khu cách ly cũng gặp nhiều khó khăn…

Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế,  Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 lưu ý, hiện đã xuất hiện tình trạng người nhập cảnh dương tính nhưng không thể rà soát được kết quả xét nghiệm trước đó từ y tế các nước gây khó khăn khi nhập cảnh.

Ông Trương Quốc Cường nhấn mạnh: "Hết 14 ngày vẫn có trường hợp tái dương tính, đây là một vấn đề mới. Chúng ta cũng có quy định sau 14 ngày phải cách ly, phải theo dõi nhưng làm cụ thể như thế nào đó thì Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng sẽ chỉ đạo. Bộ Y tế sẽ cũng với các chuyên gia điều chỉnh lại quy trình, điều chỉnh lại phương thức giám sát cách ly, thích nghi dần với virus này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai mẹ con người Nga tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi về Tân Sơn Nhất
Hai mẹ con người Nga tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi về Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Hiện hai bệnh nhân đã được chuyển về Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Các trường hợp tiếp xúc gần với 2 người này chuyển cách ly tập trung tại Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh ủy.

Hai mẹ con người Nga tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi về Tân Sơn Nhất

Hai mẹ con người Nga tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi về Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Hiện hai bệnh nhân đã được chuyển về Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Các trường hợp tiếp xúc gần với 2 người này chuyển cách ly tập trung tại Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh ủy.

5 hành khách trên chuyến bay từ Anh dương tính với SARS-CoV-2 tại sân bay Delhi (Ấn Độ)
5 hành khách trên chuyến bay từ Anh dương tính với SARS-CoV-2 tại sân bay Delhi (Ấn Độ)

VOV.VN - Cơ quan y tế Ấn Độ đang nghiên cứu các mẫu xét nghiệm dương tính, để xem có phải chủng mới của virus SARS-CoV-2 hay không.

5 hành khách trên chuyến bay từ Anh dương tính với SARS-CoV-2 tại sân bay Delhi (Ấn Độ)

5 hành khách trên chuyến bay từ Anh dương tính với SARS-CoV-2 tại sân bay Delhi (Ấn Độ)

VOV.VN - Cơ quan y tế Ấn Độ đang nghiên cứu các mẫu xét nghiệm dương tính, để xem có phải chủng mới của virus SARS-CoV-2 hay không.

Bệnh nhân tái dương tính có kết quả âm tính khi xét nghiệm lần 3 ở Quảng Bình
Bệnh nhân tái dương tính có kết quả âm tính khi xét nghiệm lần 3 ở Quảng Bình

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình vừa thông báo, kết quả xét nghiệm lần 3 của bệnh nhân 1291 đã âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân tái dương tính có kết quả âm tính khi xét nghiệm lần 3 ở Quảng Bình

Bệnh nhân tái dương tính có kết quả âm tính khi xét nghiệm lần 3 ở Quảng Bình

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình vừa thông báo, kết quả xét nghiệm lần 3 của bệnh nhân 1291 đã âm tính với SARS-CoV-2.