Đà Nẵng thêm 93 ca mắc Covid-19, nhiều nhất trong 1 ngày từ trước đến nay

VOV.VN - Ngày 3/8, thành phố Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 51.000 lượt người, ghi nhận 93 trường hợp dương tính, số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong một ngày từ trước đến nay.

Trong số 93 ca vừa ghi nhận, 58 trường hợp F1 đã cách ly, 6 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 29 người ngoài cộng đồng, chưa được cách ly. 77 trường hợp liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Như vậy, chuỗi ca bệnh liên quan đến cảng cá Thọ Quang đã lây lan ra 391 trường hợp. Đã hơn 1 tuần đóng cửa cảng cá Thọ Quang nhưng vẫn còn 3 người trực tiếp đi bán cá chưa được cách ly, tự đi lấy mẫu xét nghiệm thì phát hiện dương tính.

Trong ngày 3/8, quận Sơn Trà vẫn là địa phương “nóng” nhất về dịch bệnh Covid-19 với 60 ca mắc mới. Trong đó, phường Nại Hiên Đông xuất hiện 24 ca, phường Mân Thái ghi nhận 18 trường hợp, phường An Hải Bắc 10 ca, còn lại là các phường Thọ Quang, Phước Mỹ. Quận này đã thiết lập vùng cách lý y tế để phòng chống dịch ở 5 phường phía Bắc với 31.000 hộ, 127.000 nhân khẩu.

Ngành y tế nhận định, trong những ngày tới, số ca mắc sẽ còn nhiều, thành phố tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 tầm soát diện rộng. Cứ 3 ngày lấy mẫu 1 lần bằng phương pháp lấy mẫu đại diện để nhanh chóng kiểm soát.

Cũng trong ngày 3/8, sau một ngày chấn chỉnh tình trạng cấp giấy đi đường tràn lan, các chốt kiểm soát đã thu giữ hàng ngàn giấy đi đường do các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ không thiết yếu cấp, thậm chí có doanh nghiệp còn cấp cho người ngoài doanh  nghiệp mình. Hiện, UBND thành phố Đà Nẵng đang xem xét, ban hành mẫu giấy đi đường mới theo hướng hạn chế người ra đường, khắc phục tình trạng cấp giấy đi đường tràn lan.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các địa phương quản lý dân cư chặt chẽ đến từng tổ dân phố, không để người dân đi lại nhiều.

“Về vấn đề hướng dẫn giấy đi đường, chúng tôi thống nhất 3 đơn vị sẽ chủ trì cấp giấy đi đường này là các sở, ngành, cơ quan nhà nước, hiện đang làm. Thứ hai, với các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp giao cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp. Thứ ba, Khối doanh nghiệp và người dân giao về cho xã phường. Mặc dù giao về xã, phường thì khối lượng công việc của xã, phường sẽ nhiều lên nhưng địa phương là nơi sát nhất với thực tế từng doanh nghiệp. Đề nghị xã, phường rà soát thật kỹ, còn danh sách các doanh nghiệp sẽ do thành phố chuyển về cho xã phường. Khi cấp giấy này cũng đề nghị cấp 50% số người thôi”.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, sở ngành tập trung lực lượng hỗ trợ quận Sơn Trà là địa bàn nóng nhất trong phòng chống dịch, nhất là các lực lượng Công an, Quân đội. Các địa phương thông báo cho người dân danh mục các cửa hàng trên địa bàn phường bán hàng thiết yếu để người dân hạn chế đi ra các địa bàn khác.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Công an, Quân đội kiểm tra chặt chẽ việc cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Các sở ngành, địa phương quyết liệt xử lý những tình huống cụ thể, không sợ trách nhiệm; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền từ cơ sở; hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn do giãn cách xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc các tôn giáo
Đà Nẵng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc các tôn giáo

VOV.VN - Trước khi tiêm, các Chư Tôn đức đã được các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, khám sàng lọc và hướng dẫn khai báo y tế và các tờ khai có liên quan. Sau mũi tiêm chủng, các Chư Tôn đức phải ở lại 30 phút tại khu vực theo dõi trước khi về.

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc các tôn giáo

Đà Nẵng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc các tôn giáo

VOV.VN - Trước khi tiêm, các Chư Tôn đức đã được các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, khám sàng lọc và hướng dẫn khai báo y tế và các tờ khai có liên quan. Sau mũi tiêm chủng, các Chư Tôn đức phải ở lại 30 phút tại khu vực theo dõi trước khi về.

Hình ảnh Đà Nẵng bước vào đợt tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân
Hình ảnh Đà Nẵng bước vào đợt tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân

VOV.VN - Sáng 29/7, TP Đà Nẵng bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đợt 1 theo Quyết định 2450 cho người dân tại Bệnh viện Ung bướu (6 điểm tiêm) và Cung Thể thao Tuyên Sơn (10 điểm tiêm).

Hình ảnh Đà Nẵng bước vào đợt tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân

Hình ảnh Đà Nẵng bước vào đợt tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân

VOV.VN - Sáng 29/7, TP Đà Nẵng bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đợt 1 theo Quyết định 2450 cho người dân tại Bệnh viện Ung bướu (6 điểm tiêm) và Cung Thể thao Tuyên Sơn (10 điểm tiêm).

Phong tỏa 4 phường ở Đà Nẵng do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19
Phong tỏa 4 phường ở Đà Nẵng do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đây là 4 phường có nguy cơ rất cao, nếu không phong tỏa cứng sẽ lây lan ra toàn thành phố.

Phong tỏa 4 phường ở Đà Nẵng do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19

Phong tỏa 4 phường ở Đà Nẵng do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đây là 4 phường có nguy cơ rất cao, nếu không phong tỏa cứng sẽ lây lan ra toàn thành phố.