Đà Nẵng: Vừa học vừa lo trường... sập
Thầy và trò Trường THCS Trưng Vương, Thành phố Đà Nẵng luôn nơm nớp lo sợ khi ngôi trường đang bị sụt lún, nứt tường.
Ban Giám hiệu Nhà trường đã có nhiều văn bản kêu cứu gửi chính quyền và ngành chức năng, thế nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn chưa xử lý triệt để, ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường.
Hiện nay, nhiều phòng học của trường THCS Trưng Vương xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Xảy ra tình trạng trên là do việc thi công công trình Văn phòng đại diện VietinBank tại Đà Nẵng, sát với trường Trưng Vương gây ra.
Công trình nằm ngay góc đường Trần Quốc Toản và Yên Bái, được thiết kế 2 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật và 26 tầng nổi trên diện tích hơn 1.400m2, khởi công xây dựng ngày 25/12/2009.
![]() |
|
Tường của trường THCS Trưng Vương (Đà Nẵng) bị nứt toác kéo dài (Ảnh: SGGP) |
Trong quá trình thi công phần móng, ngôi trường bên cạnh liên tục bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và bụi bặm. Nguy hiểm hơn, ngày 22/5/2011, công trình đã gây sụt lún quán cà phê liền kề trên đường Trần Quốc Toản và một đoạn đường Yên Bái, khiến giao thông bị đình trệ. Những vết nứt tại trường THCS Trưng Vương (bên phía đường Yên Bái) cũng xuất hiện từ đó.
Điều đáng nói là, ngay khi xuất hiện nhiều vết nứt, nhà trường đã có nhiều văn bản trình lên chính quyền và ngành chức năng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng khối phòng học tại trường, nhưng, mấy tháng trôi qua, năm học mới đã bắt đầu, sự việc vẫn rơi vào im lặng.
Thầy Nguyễn Tiến Khải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Về phía nhà trường chúng tôi rất bức xúc vì trong khoảng thời gian khá dài, mặc dù đã biết tình trạng nhưng người ta vẫn không tổ chức khảo sát để trường tổ chức việc tựu trường đúng kế hoạch. Chúng tôi cảnh báo các thầy cô giáo nếu thấy có hiện tượng gì thì phải có biện pháp cảnh giác, đảm bảo an toàn cho học sinh”.
Hiện tại, cả 3 dãy phòng học ở khu B, tiếp giáp công trình đều có hiện tượng rạn nứt. Nhà trường cũng đã tính đến chuyện không sử dụng những phòng học này, nhưng do số lượng học sinh quá đông nên trước mắt nhà trường vẫn phải sử dụng phòng học cũ, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng của thầy và trò.
Cuối tháng 7 vừa qua , nhà trường đã tiến hành sơn, trát lại tường, đồng thời trang bị thêm đèn và quạt điện tại những phòng học bị ảnh hưởng. Mặt khác, cả giáo viên và học sinh luôn phải dạy và học trong tư thế sẵn sàng di chuyển khi xảy ra sự cố.
Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Vân, Giáo viên chủ nhiệm lớp 6/13 cho biết: “Lớp 8 ở dưới ni ồn lắm. Tôi cũng dặn học sinh nếu có gì thì di chuyển nhanh ra ngoài, luôn trong tư thế sẵn sàng”.
Sự tắc trách của chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc chậm khắc phục sự cố lún nứt tại Trường THCS Trưng Vương Đà Nẵng đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Nhà trường. Chính quyền và ngành chức năng thành phố Đà Nẵng sớm có biện pháp can thiệp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường./.
