Đã tìm thấy 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 tử nạn do sạt lở núi

VOV.VN - Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ tìm thấy tất cả 22 thi thể các cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất sạt lở vùi lấp

Theo báo Quân đội nhân dân, đến 14h20 ngày 19/10 đã tìm thấy thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn Đoàn KTQP 337 trong vụ sạt lở đất ngày 18/10.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể cán bộ, chiến sĩ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân khu 4 tiếp tục chỉ đạo các lực thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; sẵn sàng ứng phó với các tình huống, đồng thời nhanh chóng đưa thi thể cán bộ, chiến sĩ về Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, lúc 13h15 ngày 19/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể  19 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 trong vụ sạt lở đất ngày 18/10. Với sự nỗ lực của các cấp, công tác tìm kiếm nạn nhân đã diễn ra hết sức khẩn trương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các cán bộ, chiến sỹ còn lại của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất sạt lở vùi lấp tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng đã điều động chuyển 2 trực thăng của Trung đoàn Không quân 930 từ sân bay Đà Nẵng ra trực cứu hộ cứu nạn tại sân bay Phú Bài. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị điều động 18 phương tiện và 8 bộ khí tài tham gia tìm kiếm người mất tích.

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lũ đã làm 56 người chết và mất tích. Hiện lũ trên các sông đang rút nhưng vẫn còn mức cao, tiếp tục gây ngập sâu ở các huyện vùng trũng. Đến trưa nay, tỉnh Quảng Trị vẫn còn 7 người đi làm rẫy ở xã Hướng Việt bị mất tích 3 ngày nay chưa tìm thấy. Trong khi đó, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua các xã Hướng Phùng, Hướng Việt, huyện Hướng Hóa sạt lở nghiêm trọng. 

Do mưa lũ dài ngày, lại mất điện trên diện rộng nên cuộc sống người dân vùng lũ Quảng Trị đang gặp khó khăn. Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, cùng một lúc xảy ra nhiều sự cố. Ở miền núi thì sạt lở đất, vùi lấp nhiều người, nhiều điểm; ở đồng bằng nhiều vùng ngập sâu nên tỉnh phải chia làm nhiều mũi để tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và cứu trợ người dân./.

Danh sách 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP 337 tử nạn do sạt lở núi

1. Lê Văn Quế, Sĩ quan, SN 1971. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị;

2. Lê Hải Đức, sĩ quan, SN 1989. Quê quán: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình;

3. Phùng Thanh Tùng, sĩ quan, SN 1979. Quê quán: Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An;

4. Phạm Ngọc Quyết, sĩ quan, SN 1977. Quê quán: Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình;

5. Nguyễn Cao Cường, quân nhân chuyên nghiệp, SN 1977. Quê quán: Cường Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh;

6. Nguyễn Cảnh Trung, quân nhân chuyên nghiệp, SN 1978. Quê quán: Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An;

7. Nguyễn Văn Thu, quân nhân chuyên nghiệp, SN 1984. Quê quán: Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An;

8. Lê Đức Thiện, quân nhân chuyên nghiệp, SN 1980. Quê quán: Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa;

9. Trần Văn Toàn, quân nhân chuyên nghiệp, SN 1983. Quê quán: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An;

10. Trần Quốc Dũng, quân nhân chuyên nghiệp, SN 1984. Quê quán: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh;

11. Bùi Đình Toản, quân nhân chuyên nghiệp, SN 1970. Quê quán: Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An;

12. Ngô Bá Văn, quân nhân chuyên nghiệp, SN 1984. Quê quán: Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh;

13. Lê Hương Trà, quân nhân chuyên nghiệp, SN 1984. Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh;

14. Lê Cao Cường, quân nhân chuyên nghiệp, SN 1983. Quê quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An;

15. Lê Tuấn Anh, chiến sĩ, SN 2000. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị;

16. Nguyễn Anh Duy, chiến sĩ. Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An;

17. Phạm Văn Thái, chiến sĩ, SN 2000. Quê quán: Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình;

18. Lê Sỹ Phiêu, chiến sĩ. Quê quán: Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh;

19. Cao Văn Thắng, chiến sĩ, SN 1997. Quê quán: Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh;

20. Hồ Văn Nguyên, chiến sĩ, SN 1998. Quê quán: Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị;

21. Lê Thế Linh, chiến sĩ. Quê quán: Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị;

22. Nguyễn Quang Sơn, chiến sĩ. Quê quán: Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung khẩn trương cứu người bị nạn, lũ lớn ở Quảng Bình
Miền Trung khẩn trương cứu người bị nạn, lũ lớn ở Quảng Bình

VOV.VN - Mưa lớn trong 2 ngày qua tại các tỉnh miền Trung, nước nước lũ trên các sông dâng cao, gây ngập nặng trên diện rộng.

Miền Trung khẩn trương cứu người bị nạn, lũ lớn ở Quảng Bình

Miền Trung khẩn trương cứu người bị nạn, lũ lớn ở Quảng Bình

VOV.VN - Mưa lớn trong 2 ngày qua tại các tỉnh miền Trung, nước nước lũ trên các sông dâng cao, gây ngập nặng trên diện rộng.

Hiện trường tang thương ở Đoàn 337, khẩn trương tìm 3 người mất tích còn lại
Hiện trường tang thương ở Đoàn 337, khẩn trương tìm 3 người mất tích còn lại

VOV.VN - Những hình ảnh bên trong hiện trường vụ sạt lở núi tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (KTQP 337) khiến 22 cán bộ, chiến sỹ tử nạn.

Hiện trường tang thương ở Đoàn 337, khẩn trương tìm 3 người mất tích còn lại

Hiện trường tang thương ở Đoàn 337, khẩn trương tìm 3 người mất tích còn lại

VOV.VN - Những hình ảnh bên trong hiện trường vụ sạt lở núi tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (KTQP 337) khiến 22 cán bộ, chiến sỹ tử nạn.

VOV kêu gọi cán bộ, nhân viên chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung
VOV kêu gọi cán bộ, nhân viên chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

VOV.VN -Sáng nay (19/10), ông  Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát động phong trào toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên, nghệ sĩ VOV ủng hộ ít nhất 1 ngày lương để chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung trong đợt mưa lũ. 

VOV kêu gọi cán bộ, nhân viên chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

VOV kêu gọi cán bộ, nhân viên chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

VOV.VN -Sáng nay (19/10), ông  Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát động phong trào toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên, nghệ sĩ VOV ủng hộ ít nhất 1 ngày lương để chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung trong đợt mưa lũ. 

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lệnh sơ tán gần 15.000 hộ dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ
Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lệnh sơ tán gần 15.000 hộ dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ

VOV.VN - Hồ Kẻ Gỗ đạng xả lũ với lưu lượng 900m3/s, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lệnh phải sơ tán gần 15.000 hộ dân vùng hạ lưu để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lệnh sơ tán gần 15.000 hộ dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lệnh sơ tán gần 15.000 hộ dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ

VOV.VN - Hồ Kẻ Gỗ đạng xả lũ với lưu lượng 900m3/s, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lệnh phải sơ tán gần 15.000 hộ dân vùng hạ lưu để đảm bảo an toàn.