Đã tìm thấy thi thể ngư dân sau 10 ngày mất tích trên biển Bình Thuận

VOV.VN - Liên quan đến việc 1 ngư dân bị mất tích ngày 16/1 trên vùng biển Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tìm thấy và bàn giao thi thể cho gia đình.

Theo đó, thi thể anh N.H.V đã được tìm thấy vào ngày 25/1 tại vùng biển thuộc thị xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, vào lúc lúc 7 giờ ngày 16/1, chiếc thúng máy gồm 3 lao động, hành nghề lưới cá, do ông Nguyễn Phúc (48 tuổi, ngụ khu phố Xuân Giang 2, thị trấn Phan Rí cửa, huyện Tuy Phong) làm chủ.

Trong lúc đang hoạt động tại khu vực cách cửa biển Phan Rí Cửa khoảng 17 hải lý theo hướng Nam Đông Nam thì bị tàu Phúc Khánh (quốc tịch Việt Nam) hành trình từ TP.HCM đi Đà Nẵng đâm va làm chìm thúng.

Sau đó, tàu Phúc Khánh đã cứu vớt được 2 lao động, còn 1 lao động là anh N.H.V (33 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa) mất tích. Ngay sau đó, tàu cá BTh 84932 TS, công suất 250CV, do ông Nguyễn Văn Phong, cùng trú tại Phan Rí Cửa làm thuyền trưởng được Đồn Biên phòng Hòa Minh phối hợp tìm kiếm.

Đến 13h30 cùng ngày, thi thể anh N.H.V đã được vớt lên cùng thúng máy đã chìm và được tàu cá BTh 84932 TS tiến hành kéo vào bờ. Tuy nhiên, khi đi được khoảng 4 hải lý, do sóng to, gió lớn làm đứt dây kéo, dẫn đến chìm thúng và xác nạn nhân rơi xuống biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển
Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Khi đang khai thác hải sản trên vùng biển các đảo Trường Sa khoảng 18 hải lý, ngư dân Miên bị ngã vào vật cứng trên tàu, gây ra vết thương phần mềm trên bàn tay trái. Các ngư dân trên tàu cá BĐ 96847 TS đã đưa anh Miên vào đảo Trường Sa để cấp cứu.

Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Khi đang khai thác hải sản trên vùng biển các đảo Trường Sa khoảng 18 hải lý, ngư dân Miên bị ngã vào vật cứng trên tàu, gây ra vết thương phần mềm trên bàn tay trái. Các ngư dân trên tàu cá BĐ 96847 TS đã đưa anh Miên vào đảo Trường Sa để cấp cứu.

Vùng 3 Hải quân điều tàu tìm kiếm tàu cá cùng 13 ngư dân gặp nạn
Vùng 3 Hải quân điều tàu tìm kiếm tàu cá cùng 13 ngư dân gặp nạn

VOV.VN - Khoảng 8h35 sáng 16/1, tàu 371 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cơ động tìm kiếm, hỗ trợ tàu cá số hiệu QNa 91559 của tỉnh Quảng Nam cùng 13 lao động bị nạn trên biển.

Vùng 3 Hải quân điều tàu tìm kiếm tàu cá cùng 13 ngư dân gặp nạn

Vùng 3 Hải quân điều tàu tìm kiếm tàu cá cùng 13 ngư dân gặp nạn

VOV.VN - Khoảng 8h35 sáng 16/1, tàu 371 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cơ động tìm kiếm, hỗ trợ tàu cá số hiệu QNa 91559 của tỉnh Quảng Nam cùng 13 lao động bị nạn trên biển.

8 ngư dân bị chìm tàu ở Quảng Ngãi được cứu sống
8 ngư dân bị chìm tàu ở Quảng Ngãi được cứu sống

VOV.VN - Khi đang đánh bắt trên biển thuộc quần đảo Trường Sa, một tàu cá cùng 8 ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị chìm vừa được 2 tàu cá khác kịp thời cứu vớt.

8 ngư dân bị chìm tàu ở Quảng Ngãi được cứu sống

8 ngư dân bị chìm tàu ở Quảng Ngãi được cứu sống

VOV.VN - Khi đang đánh bắt trên biển thuộc quần đảo Trường Sa, một tàu cá cùng 8 ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị chìm vừa được 2 tàu cá khác kịp thời cứu vớt.