Đại biểu Quốc hội Hà Nội nêu quan điểm về thay thế 6.700 cây xanh

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An, Đoàn ĐBQH Hà Nội nhấn mạnh điều này khi nêu quan điểm về việc Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh.

Đừng ngại ý kiến trái chiều

Theo Đại biểu Bùi Thị An, trong một thành phố phải đảm bảo tỉ lệ cây xanh theo quy hoạch. Cây xanh góp phần đảm bảo môi trường cho Thủ đô phát triển bền vững. Trong điều kiện mật độ dân số ngày càng tăng hiện nay, vai trò của cây xanh trong đảm bảo môi trường là vô cùng quan trọng. Việc trồng cây cũng phải đảm bảo tỉ lệ, trồng cây gì, trồng như thế nào, loại cây gì hợp với thổ nhưỡng Hà Nội, đảm bảo thẩm mỹ.

Chiều 19/3, những cây lớn dọc đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) tiếp tục bị chặt hạ (Ảnh: Lê Minh)

“Thay thế cây sâu, mọt là cần thiết nhưng phải nghiên cứu rất kỹ cây nào cần thay vì để cây có bóng mát là rất lâu, không dễ tí nào. Có những tuyến phố có nhiều cây xà cừ đứng hàng bao năm nay nay. Phải biết rõ trong một tuyến phố cụ thể hiện giờ có bao nhiêu cây, gồm loại cây nào, cây nào đang sống khỏe, cây nào có hiện tượng sâu mọt, cây nào rễ đang lung lay? Do đó phải có khảo sát, trên cơ sở đó mới thay thế. Nếu làm đồng loạt mà không hiệu quả sẽ rất khó khăn”, bà Bùi Thị An nói.

Cũng theo nữ Đại biểu Quốc hội, việc HĐND TP Hà Nội đồng ý về mặt chủ trương thay thế cây xanh là đúng, nhưng vấn đề nằm ở việc tổ chức thực hiện. Bà An nhấn mạnh: “Đáng nhẽ ra, với vấn đề này, nếu khảo sát mà thấy cần phải thay thế nhiều thì phải báo cáo lại UBND Thành phố xin ý kiến, vì nó liên quan đến hàng triệu dân Thủ đô, thẩm mỹ và thậm chí cả Luật Thủ đô”.  

Trước ý kiến từ người có chức trách của Thành phố Hà Nội cho rằng việc chặt cây xanh không cần phải hỏi dân, Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An lưu ý: “Căn cứ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, nếu nói theo luật không cần hỏi dân cũng được. Nhưng vấn đề này hơi khác. Có những cái có thể luật không quy định nhưng liên quan đến đời sống của dân, lại là đại đa số người dân thì nên hỏi ý kiến dân. Vì 6.700 cây đâu có ít!”.

Cũng theo vị đại biểu Quốc hội này, “việc hỏi ý kiến dân chỉ có tốt lên. Đừng ngại sẽ có những ý kiến trái chiều vì trong một cộng đồng sẽ có ý kiến đúng. Mình lắng nghe, chắt lọc rồi mới quyết định vẫn chưa muộn”.

Bà An cho rằng việc lắng nghe ý kiến dân không chỉ thuận lợi cho lãnh đạo,  mà khi có nhiều ý kiến trái chiều nhưng đúng thì còn trở lại thuyết phục sự đồng thuận trong dân. “Lúc đó lãnh đạo quyết được đúng, dân đồng thuận thì chỉ có nâng sức mạnh lên thôi. Trong trường hợp này nên hỏi ý kiến dân. Theo luật anh làm không vi phạm nhưng cách làm khiến nhiều phản ứng như thế, thì theo tôi người lãnh đạo nên dừng lại và lắng nghe”.

Ngỡ ngàng đi giữa tuyến phố trụi lủi

Trước ý kiến dư luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát việc cải tạo, thay thế một số cây xanh trên địa bàn thành phố, đảm bảo theo đúng quy hoạch và yêu cầu quản lý, phát triển đô thị. Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các cơ quan báo chí, thông tin công khai, đầy đủ, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai".

Đại biểu Bùi Thị An hoan nghênh ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu TP: “Đồng chí đã lắng nghe dân, ra quyết định yêu cầu rà soát, báo cáo lại. Tôi đánh giá cao chuyện này vì việc giải quyết công việc liên quan sẽ hiệu quả hơn nhiều”.

Những cây vàng tâm được trồng thay thế (Ảnh: Lê Minh)

Trước việc thay thế cây đang diễn ra trên một số tuyến phố, là người sống ở Thủ đô, thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, bà Bùi Thị An chia sẻ cảm giác ngỡ ngàng khi đi qua tuyến phố toàn cây mới thay.

“Cây xanh, bóng mát ở Hà Nội là cảm giác, kỷ niệm sâu đậm của người Hà Nội. Những tuyến phố với những cây đặc trưng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người Hà Nội cũng như người từ nơi khác đến Hà Nội. Phải có thời gian mới tạo ra được những khung cảnh như thế chứ không phải đơn giản. Tự nhiên tuyến phố trống trải cũng khiến dư luận ngỡ ngàng. Riêng tôi cũng thấy ngỡ ngàng”, bà An nói.

Trong tổng thể giá trị Hà Nội có phần không thể thiếu của cây xanh gắn với nhiều kỷ niệm của nhiều thế hệ, là hình bóng đối với Thủ đô, lưu dấu đối với người dân cả nước. Nữ đại biểu cho rằng, Hà Nội đẹp vì cổ kính, trong đó có kiến trúc của các ngôi nhà nhưng cũng có những hàng cây cổ thụ. Những hàng cây trên các tuyến phố như Điện Biên Phủ, Lò Đúc, Trần Phú, Đê La Thành, Hoàng Diệu hay trên rất nhiều tuyến phố, con đường khác tạo ra hình ảnh rất đẹp của Hà Nội.

“Giờ tự nhiên làm trụi lủi đi thì cũng phải xem lại quan điểm và cách tổ chức thực hiện, mục tiêu có bị lệch không?”, đại biểu Bùi Thị An đặt câu hỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tốn 60 tỷ đồng để chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh
Tốn 60 tỷ đồng để chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất Thành phố cho thay thế 6.700 cây, thời gian thực hiện 3 năm từ 2015-2017, dự tính kinh phí xấp xỉ 60 tỷ đồng.

Tốn 60 tỷ đồng để chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh

Tốn 60 tỷ đồng để chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất Thành phố cho thay thế 6.700 cây, thời gian thực hiện 3 năm từ 2015-2017, dự tính kinh phí xấp xỉ 60 tỷ đồng.

Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!
Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!

VOV.VN - Việc Hà Nội bỏ cái phù hợp này, chạy theo cái phù phiếm kia, là quyết định cần xem xét lại và cân nhắc kỹ kẻo lại vẫn “tiền mất tật mang”!

Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!

Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!

VOV.VN - Việc Hà Nội bỏ cái phù hợp này, chạy theo cái phù phiếm kia, là quyết định cần xem xét lại và cân nhắc kỹ kẻo lại vẫn “tiền mất tật mang”!

GS Ngô Bảo Châu lên tiếng việc Hà Nội chặt bỏ 6.700 cây xanh
GS Ngô Bảo Châu lên tiếng việc Hà Nội chặt bỏ 6.700 cây xanh

VOV.VN - GS Ngô Bảo Châu đã lên tiếng về chủ trương chặt bỏ, thay thế 6.700 cây xanh mà TP Hà Nội đang triển khai.

GS Ngô Bảo Châu lên tiếng việc Hà Nội chặt bỏ 6.700 cây xanh

GS Ngô Bảo Châu lên tiếng việc Hà Nội chặt bỏ 6.700 cây xanh

VOV.VN - GS Ngô Bảo Châu đã lên tiếng về chủ trương chặt bỏ, thay thế 6.700 cây xanh mà TP Hà Nội đang triển khai.

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh trên phố: Người dân Hà Nội nói gì?
Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh trên phố: Người dân Hà Nội nói gì?

VOV.VN - Nhiều người dân bày tỏ ý kiến băn khoăn khi Hà Nội triển khai chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố.

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh trên phố: Người dân Hà Nội nói gì?

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh trên phố: Người dân Hà Nội nói gì?

VOV.VN - Nhiều người dân bày tỏ ý kiến băn khoăn khi Hà Nội triển khai chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát lại việc chặt bỏ cây xanh
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát lại việc chặt bỏ cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND  yêu cầu Giám đốc  Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát việc cải tạo, thay thế một số cây xanh trên địa bàn TP, đảm bảo quy hoạch

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát lại việc chặt bỏ cây xanh

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát lại việc chặt bỏ cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND  yêu cầu Giám đốc  Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát việc cải tạo, thay thế một số cây xanh trên địa bàn TP, đảm bảo quy hoạch

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?
Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

VOV.VN - Các luật sư đề nghị dừng ngay việc thực hiện chương trình chặt hạ 6.700 cây và xem xét xử lý những người đã tham mưu  đề án này

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

VOV.VN - Các luật sư đề nghị dừng ngay việc thực hiện chương trình chặt hạ 6.700 cây và xem xét xử lý những người đã tham mưu  đề án này

Nhà báo Trần Đăng Tuấn kiến nghị Hà Nội dừng chặt bỏ 6.700 cây xanh
Nhà báo Trần Đăng Tuấn kiến nghị Hà Nội dừng chặt bỏ 6.700 cây xanh

VOV.VN - Trong thư ngỏ, nhà báo Trần Đăng Tuấn kiến nghị Hà Nội nên tạm dừng việc hạ chặt cây một thời gian để người dân tự kiểm tra.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn kiến nghị Hà Nội dừng chặt bỏ 6.700 cây xanh

Nhà báo Trần Đăng Tuấn kiến nghị Hà Nội dừng chặt bỏ 6.700 cây xanh

VOV.VN - Trong thư ngỏ, nhà báo Trần Đăng Tuấn kiến nghị Hà Nội nên tạm dừng việc hạ chặt cây một thời gian để người dân tự kiểm tra.

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh: Không nên vội vã, hãy lắng nghe dân
Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh: Không nên vội vã, hãy lắng nghe dân

VOV.VN - “Đụng đến vấn đề môi trường, Hà Nội phải có thiện chí, phải lắng nghe ý kiến người dân, các chuyên gia, không nên vội vã”

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh: Không nên vội vã, hãy lắng nghe dân

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh: Không nên vội vã, hãy lắng nghe dân

VOV.VN - “Đụng đến vấn đề môi trường, Hà Nội phải có thiện chí, phải lắng nghe ý kiến người dân, các chuyên gia, không nên vội vã”

Cây vẫn bị chặt không thương tiếc trên đường phố Hà Nội
Cây vẫn bị chặt không thương tiếc trên đường phố Hà Nội

VOV.VN - Những cây hoa sữa cao, to vẫn đang tiếp tục bị chặt hạ để thay thế bằng cây khác trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Cây vẫn bị chặt không thương tiếc trên đường phố Hà Nội

Cây vẫn bị chặt không thương tiếc trên đường phố Hà Nội

VOV.VN - Những cây hoa sữa cao, to vẫn đang tiếp tục bị chặt hạ để thay thế bằng cây khác trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.