Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

VOV.VN-Hơn 500 nhà sư cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử và thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong vì giao thông đã làm lễ tụng kinh cầu siêu.

Sáng 16/11, tại Chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Dự và cầu siêu cho các nạn nhân có đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đông đảo các chư vị tăng ni, phật tử và gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông.

Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Tại buổi lễ trang nghiêm và xúc động, hơn 500 nhà sư cùng hàng nghìn chư tăng ni, phật tử và thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong vì giao thông trong cả nước đã làm lễ tụng kinh cầu siêu và mong rằng những người không may bị chết do tai nạn giao thông sẽ sớm siêu sinh tịnh độ.

Cùng với lễ tụng kinh cầu siêu, Ban kinh sư Học viện Phật giáo Việt Nam đã thực hiện các nghi lễ cúng như phật đại khoa, tiếp chân linh, triệu chân linh, cơm chân linh… cho các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông.

Bà Nguyễn Thanh Lan, ở phố Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội có con trai duy nhất bị tàu hỏa cán chết xúc động cho biết: “Nhà tôi hiếm con, có đứa duy nhất không may bị chết vì tai nạn giao thông. Mất mát đó không lời nào để nói hết những đau xót của gia đình. Việc tổ chức ngày như thế này sẽ phần nào thanh thản hơn và thấy cần thiết phải có một ngày như thế này để những người đi đường nhìn thấy nỗi đau của gia đình nạn nhân mà tham gia giao thông có ý thức hơn".

Làm lễ cầu siêu nạn nhân TNGT ngoài sân Điện Tam Thế, chùa Bái Đính

Hòa thượng Thích Thiện Chơn, Quyền Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, việc tổ chức Đại lễ cầu siêu để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông; bày tỏ sự chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đại lễ còn là cơ hội nhắc nhở chính mỗi người, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và mọi người. Cũng từ đó, các chư tăng ni và gia đình các nạn nhân nén những đau thương mất mát, vượt qua khó khăn để tiếp tục xây dựng cuộc sống và xã hội ngày càng an lành, tốt đẹp, hạn chế tối đa tai nạn giao thông.

Người già, trẻ nhỏ cùng về chùa Bái Đính cầu siêu cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông

Nhân dịp này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông; chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân không may bị tai nạn giao thông để niềm vui, hạnh phúc, an toàn, bình yên đến với mỗi người dân khi tham gia giao thông cũng như đến với mọi người, mọi nhà.

Tối cùng ngày, trong chương trình của Đại lễ cầu siêu, tại khu hồ phóng sinh chùa Bái Đính sẽ diễn ra nghi thức tụng kinh tưởng niệm và thả hơn 8000 đèn hoa đăng, tượng trưng cho hơn 8.000 người đã chết vì tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng GTVT tặng quà bệnh nhân bị tai nạn giao thông
Bộ trưởng GTVT tặng quà bệnh nhân bị tai nạn giao thông

VOV.VN -Đây là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thương tật nặng do tai nạn giao thông gây ra.

Bộ trưởng GTVT tặng quà bệnh nhân bị tai nạn giao thông

Bộ trưởng GTVT tặng quà bệnh nhân bị tai nạn giao thông

VOV.VN -Đây là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thương tật nặng do tai nạn giao thông gây ra.

Cầu siêu cho 12 nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Khánh Hòa
Cầu siêu cho 12 nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Khánh Hòa

(VOV) - Lễ cầu siêu có sự tham gia của hơn 500 tăng ni, phật tử chùa Phước Long cùng 4 gia đình là thân nhân người bị nạn

Cầu siêu cho 12 nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Khánh Hòa

Cầu siêu cho 12 nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Khánh Hòa

(VOV) - Lễ cầu siêu có sự tham gia của hơn 500 tăng ni, phật tử chùa Phước Long cùng 4 gia đình là thân nhân người bị nạn

Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn tai nạn giao thông đường thủy
Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn tai nạn giao thông đường thủy

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo siết chặt các điều kiện về an toàn vận tải bằng tàu cao tốc, có quy định cụ thể về niên hạn sử dụng.

Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn tai nạn giao thông đường thủy

Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn tai nạn giao thông đường thủy

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo siết chặt các điều kiện về an toàn vận tải bằng tàu cao tốc, có quy định cụ thể về niên hạn sử dụng.

Hơn 7.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng
Hơn 7.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng

VOV.VN -Trong 9 tháng qua, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 7.040 người và 21.780 người bị thương.

Hơn 7.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng

Hơn 7.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng

VOV.VN -Trong 9 tháng qua, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 7.040 người và 21.780 người bị thương.