Đài Tiếng nói Việt Nam kết nghĩa với Quân khu 7

Hoạt động kết nghĩa của Đài TNVN với Quân khu 7 sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Làm tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và hoạt động của 2 đơn vị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chiều nay (1/1), tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ ký kết nghĩa giữa Quân khu 7 với Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN). Đến dự buổi lễ có Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Hệ của Đài TNVN.

Lễ ký kết nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của 2 đơn vị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phản ánh kịp thời các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngoài ra, 2 đơn vị cũng tăng cường phối hợp trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng tác nghiệp các loại hình báo chí của đội ngũ làm công tác tuyên truyền. Đài TNVN sẽ hỗ trợ lắp đặt hệ thống truyền thanh nội bộ của các đơn vị trong lực lượng quân khu 7....

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: “Đối với Quân khu 7, kết nghĩa với Đài TNVN là điều kiện hết sức thuận lợi để tuyên truyền, cổ vũ, động viên đối với lực lượng vũ trang kịp thời hơn trong quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động học tập để làm tròn nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trên địa bàn chiến lược ở phía Nam của Tổ quốc”.

Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá cao vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên địa bàn miền Đông Nam Bộ. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,  ngoài nhiệm vụ chính là bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu 7 còn nhiều hoạt động hết sức phong phú tạo sự gắn kết giữa quân và dân, điển hình như: tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa...

Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Văn Hiền nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết: “Việc kết nghĩa với Quân khu 7 góp phần rất quan trọng trong công tác chung của Đài. Bởi đây là một trong những địa bàn trọng điểm của đất nước và truyền thống hào hùng của các lực lượng vũ trang của Quân khu 7 đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp chống Mỹ cũng như trong việc bảo vệ đất nước hiện nay. Việc kết nghĩa này đã động viên cho cán bộ phóng viên của Đài TNVN có những tinh thần mới, có sự hợp tác tốt đẹp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đài”.

Lễ kết nghĩa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị, tăng thêm sức mạnh để 2 đơn vị vững bước đi lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáp ứng những yêu cầu mà Đảng và Nhà nước giao phó trong thời kỳ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên