Đài TNVN đạt 4 giải “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

Đài TNVN đạt 3 giải thuộc thể loại phát thanh và 1 giải thuộc thể loại báo điện tử.

Sáng 17/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trao giải thưởng cho Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 9/2011.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 9/2011 được phát động từ ngày 21/6/2011. Tính từ năm 2008 đến nay thì năm 2011, ban tổ chức nhận được nhiều tác phẩm tham gia dự thi nhất với 1.178 tác phẩm của 261 cơ quan báo chí.

Theo đánh giá của ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tác phẩm tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 9/2011, nêu bật được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các lực lượng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, về truyền thống vẻ vang hơn 80 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng của toàn dân tộc như tác phẩm: “Chung một ngọn cờ” (Hãng phim Truyền hình TP HCM); “Những ông già đại đoàn kết” (Báo Biên phòng), “Chị thị 01 – Điều kỳ diệu đổi đời của người dân” (Báo Vĩnh Long điện tử)…

Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải A cho nhóm tác giả cuộc thi

Các tác phẩm dự thi thể hiện khá tốt những thành quả của công cuộc đổi mới, xóa đói giảm nghèo, tinh thần tương thân tương ái, nhân đạo, từ thiện giúp nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới, những gương sáng trong hoạt động xã hội, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư…

Nhiều tác phẩm phát hiện được những cá nhân, tập thể điển hình và những gương mặt tiêu biểu trong phong trào thu đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, nhiều tác phẩm thể hiện tốt những kết quả trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phản ánh tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp xã hội đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc như các tác phẩm: “Theo chân Bác đến năm châu, càng hiểu hơn về Người” (Báo Công an Nhân dân).

Đặc biệt, cả báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo hình và ảnh báo chí đều có nhiều tác phẩm phản ánh về đề tài bảo vệ an ninh biên giới và khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển – đảo quốc gia… như tác phẩm “Những chứng cứ Lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa” (Báo Đại đoàn kết); tác phẩm “Mệnh lệnh vươn khơi” (Đài TNVN)…

Ông Lê Bá Trình khẳng định, đây là một giải báo chí truyền thống, thu hút sự quan tâm của nhiều người, có tác dụng rõ rệt góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở các cấp, các ngành, các đơn vị trong cả nước.

Phát động từ ngày 21/6/2011, Hội đồng giám khảo nhận được 1.178 tác phẩm thuộc các loại hình báo chí dự thi. Hội đồng giám khảo lựa chọn 56 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử, ảnh báo chí, trong đó có 2 tác phẩm đạt giải A; 10 tác phẩm đoạt giải B; 18 tác phẩm đoạt giải C và 26 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải là: Báo Quân đội nhân dân (7 tác phẩm), Đài Truyền hình Việt Nam (5 tác phẩm), Báo Nhân dân (4 tác phẩm), Báo Đại đoàn kết (3 tác phẩm).

Tại Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Đài TNVN có 4 tác phẩm đoạt giải bao gồm: “Mệnh lệnh vươn khơi” của nhóm tác giả Hồ Minh Khánh, Bùi Thị Hương Giang (Hệ VOV1) đạt giải B; Tác phẩm “Chuyện về ba người vợ liệt sỹ ở Ý Yên” của tác giả Lan Anh (VOV5) đạt giải C; Tác phẩm “Người đi mở lớp 6 nhô” của tác giả Nguyễn Thị Thu Lương (VOV2) đạt giải Khuyến khích và tác phẩm “Tương lai nào cho trẻ tự kỷ” của nhóm tác giả Minh Hòa – Việt Đức (Báo điện tử VOVOnline) đạt giải Khuyến khích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên