Đắk Lắk chủ động ngăn chặn ổ dịch bệnh sởi lây lan trong cộng đồng

VOV.VN - Sởi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhất là đối với trẻ nhỏ. Bệnh sởi làm suy yếu sức đề kháng của cơ thể cho nên thường kèm theo biến chứng như viêm phổi, viêm phế quản, viêm màng não, biến chứng thần kinh, biến chứng mắt - loét giác mạc…

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một ổ dịch bệnh sởi tại huyện Cư Kuin. Hiện ngành Y tế tỉnh đã triển khai các biện pháp khống chế ổ dịch, không để bệnh lây lan trên địa bàn. 

Ổ dịch xảy ra tại xã Ea Bhốk và Drây Bhăng với 2 trường hợp dương tính với bệnh sởi. Trường hợp mắc bệnh mới nhất là bé gái sinh năm 2023, ở xã Ea Bhốk.

Theo người nhà bệnh nhi, ngày 5/7, ở nhà cháu bé xuất hiện các triệu chứng sốt, ho. Gia đình tự ý mua thuốc cho cháu uống nhưng không khỏi. Đến ngày 10/7, gia đình đưa cháu đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại đây, trẻ được chẩn đoán bị sốt xuất huyết Dengue ngày 5 có dấu hiệu cảnh báo. Đến ngày 12/7, kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ dương tính với bệnh sởi. Điều tra tiền sử tiêm chủng, trẻ chưa tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Trước đó, vào ngày 5/7 tại huyện Cư Kuin cũng đã ghi nhận một bé trai ở xã Đrây Bhăng mắc bệnh sởi.

Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, sau khi phát hiện ổ dịch, trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trạm y tế xã tiến hành điều tra, giám sát ca bệnh, xử lý môi trường bằng hoá chất Cloramin B; Hướng dẫn gia đình cách khử khuẩn đồ chơi, dụng cụ ăn uống, nơi sinh hoạt của trẻ…và truyền thông trực tiếp công tác phòng chống bệnh sởi khu vực xung quanh nhà bệnh nhân.

Đồng thời tiến hành điều tra, rà soát thống kê tất cả trẻ dưới 5 tuổi chưa được tiêm chủng, tiêm chưa đủ mũi hoặc không rõ tiền sử đã tiêm vaccine phòng bệnh sởi, sởi – rubella để tiêm bù, tiêm vét cho trẻ.

Trong số 2 cháu bé bị bệnh sởi, hiện một cháu đã xuất viện, một cháu đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo bác sĩ Trần Thị Thúy Minh – Trưởng Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cả 2 ca mắc sởi đều nhập viện trong tình trạng nặng, phát ban, khó thở, tím tái, sốt cao liên tục không hạ.

Bác sĩ Minh cho biết, sởi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhất là đối với trẻ nhỏ. Bệnh sởi làm suy yếu sức đề kháng của cơ thể cho nên thường kèm theo biến chứng như viêm phổi, viêm phế quản, viêm màng não, biến chứng thần kinh, biến chứng mắt - loét giác mạc…

Bác sĩ Minh khuyến cáo, chích ngừa là biện pháp hàng đầu để loại trừ bệnh sởi. Khi chưa chích ngừa thì tất cả những trường hợp có dấu hiệu ho, sổ mũi cần đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám kịp thời và chăm sóc trẻ theo đúng hướng dẫn của nhân viên y tế theo từng giai đoạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM ghi nhận 4 ca mắc sởi, lo ngại về vùng trũng tiêm chủng
TP.HCM ghi nhận 4 ca mắc sởi, lo ngại về vùng trũng tiêm chủng

VOV.VN - Sau hơn 1 năm không có ca bệnh, hiện TP.HCM đã ghi nhận 4 trẻ mắc bệnh sởi trong năm 2024, đều là những trẻ chưa được tiêm vaccine phòng sởi. Đây cũng là một lo ngại lớn về nguy cơ bùng phát dịch nếu trẻ không được tiêm vaccine.

TP.HCM ghi nhận 4 ca mắc sởi, lo ngại về vùng trũng tiêm chủng

TP.HCM ghi nhận 4 ca mắc sởi, lo ngại về vùng trũng tiêm chủng

VOV.VN - Sau hơn 1 năm không có ca bệnh, hiện TP.HCM đã ghi nhận 4 trẻ mắc bệnh sởi trong năm 2024, đều là những trẻ chưa được tiêm vaccine phòng sởi. Đây cũng là một lo ngại lớn về nguy cơ bùng phát dịch nếu trẻ không được tiêm vaccine.

TP.HCM phát hiện 2 trẻ mắc bệnh sởi, đều chưa tiêm vaccine
TP.HCM phát hiện 2 trẻ mắc bệnh sởi, đều chưa tiêm vaccine

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa phát hiện 2 trẻ mắc bệnh sởi vì chưa được tiêm vaccine phòng sởi. Hiện chưa phát hiện mối liên hệ dịch tễ giữa hai trẻ này.

TP.HCM phát hiện 2 trẻ mắc bệnh sởi, đều chưa tiêm vaccine

TP.HCM phát hiện 2 trẻ mắc bệnh sởi, đều chưa tiêm vaccine

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa phát hiện 2 trẻ mắc bệnh sởi vì chưa được tiêm vaccine phòng sởi. Hiện chưa phát hiện mối liên hệ dịch tễ giữa hai trẻ này.