Đồng Nai đã chi gần 14.000 tỷ đồng bồi thường tại sân bay Long Thành

VOV.VN - Sáng 25/8, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Long Thành.

 

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát lại những kiến nghị của người dân về công tác bồi thường, tái định cư, đảm bảo việc xét duyệt phải hợp tình, hợp lý. Tránh để xảy ra việc trục lợi từ chính sách.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết đơn thư còn tồn đọng và trả lời công khai cho người dân, Ngoài ra, cần phối hợp với các ngành chức năng để hoàn thiện hạ tầng trong khu tái định cư, đảm bảo cho đời sống của người dân tại nơi ở mới.

Trước đó, đoàn giám sát đã đi thực tế khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và làm việc với UBND huyện Long Thành. Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết: Công tác bồi thường đã chi trả 13.937 tỷ đồng cho 11.546 trường hợp, còn lại 709 trường hợp chưa đồng ý nhận 441 tỷ đồng.

Về tái định cư, huyện đã bố trí cho hơn 4.000 hộ, đang hoàn chỉnh hồ sơ là 129 hộ. Có 285 hộ đang được tổng hợp khó khăn, vướng mắc để xử lý. Số hộ đã được xét duyệt tái định cư nhưng không đủ điều kiện là 1.001 hộ.

Ông Tiếp nói: "Dự án cảng hàng không được quy hoạch gần 20 năm. Công tác quản lý đất đai gần như hạn chế hoàn toàn quyền của người dân trong dự án. Việc mua bán, sang nhượng không có, việc xây dựng nhà cũng bị hạn chế. Vì vậy phát sinh rất nhiều tình trạng mua bán giấy tay, cho nên việc bồi thường rất khó khăn".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GTVT chỉ đạo ACV xử lý "lùm xùm" vụ chọn nhà thầu sân bay Long Thành
Bộ GTVT chỉ đạo ACV xử lý "lùm xùm" vụ chọn nhà thầu sân bay Long Thành

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) với vai trò chủ đầu tư sân bay Long Thành, phải tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của liên danh dự thầu theo đúng quy định, không để liên danh nhà thầu Hoa Lư khiếu nại kéo dài.

Bộ GTVT chỉ đạo ACV xử lý "lùm xùm" vụ chọn nhà thầu sân bay Long Thành

Bộ GTVT chỉ đạo ACV xử lý "lùm xùm" vụ chọn nhà thầu sân bay Long Thành

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) với vai trò chủ đầu tư sân bay Long Thành, phải tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của liên danh dự thầu theo đúng quy định, không để liên danh nhà thầu Hoa Lư khiếu nại kéo dài.

Hỗ trợ 5 tháng tiền nhà cho người phải di dời để làm sân bay Long Thành
Hỗ trợ 5 tháng tiền nhà cho người phải di dời để làm sân bay Long Thành

VOV.VN - Những hộ có đất bị thu hồi phục vụ dự án đã được xét tái định cư nhưng chưa hoàn thành xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn được hỗ trợ 5 tháng tiền thuê nhà, mỗi tháng 4 triệu đồng.

Hỗ trợ 5 tháng tiền nhà cho người phải di dời để làm sân bay Long Thành

Hỗ trợ 5 tháng tiền nhà cho người phải di dời để làm sân bay Long Thành

VOV.VN - Những hộ có đất bị thu hồi phục vụ dự án đã được xét tái định cư nhưng chưa hoàn thành xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn được hỗ trợ 5 tháng tiền thuê nhà, mỗi tháng 4 triệu đồng.

Còn gần 8ha đất chưa thu hồi để triển khai giai đoạn 2 sân bay Long Thành
Còn gần 8ha đất chưa thu hồi để triển khai giai đoạn 2 sân bay Long Thành

VOV.VN - Chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Còn gần 8ha đất chưa thu hồi để triển khai giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Còn gần 8ha đất chưa thu hồi để triển khai giai đoạn 2 sân bay Long Thành

VOV.VN - Chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).