Đắk Lắk mang Trung thu sớm đến với trẻ em nghèo

VOV.VN - Những ngày này, nhiều tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm đã tổ chức các chương trình đón Tết Trung thu vui hội trăng Rằm cho hàng nghìn trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Những món quà ý nghĩa được trao đến các em trong dịp Tết Trung thu này đã mang đến cho trẻ em nơi đây một mùa Trung thu giản dị và đầm ấm.

Ngày 13/8 âm lịch, trên khắp các ngả đường dẫn đến trung tâm xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trở nên nhộn nhịp lạ thường. Những em nhỏ xúng xính trong bộ quần áo sạch, đẹp nhất tiến về Trung tâm xã. Các bậc phụ huynh cũng chộn rộn không kém khi phải đẩy nhanh thời gian nấu cơm buổi chiều để kịp đưa các con lên xã tham gia chương trình Trung thu.

Chị Hrim Hmok, buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu cho biết, nhờ đi sớm nên chị và 3 con đã tìm được chỗ ngồi thuận lợi để cùng nhau xem các tiết mục văn nghệ trong chương trình Trung thu: “Tối nay, cả nhà tôi ăn sớm hơn để chuẩn bị tới xem Trung thu. Chương trình Trung thu hôm nay rất vui, với màn múa lân và các tiết mục múa hát của các cháu”.

Đứng sau cánh gà để chờ đến lượt lên sân khấu biểu diễn, em Trần Hoàng Ngọc Thu, ở buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin cho biết, đây là lần thứ 2 em được tham gia các tiết mục văn nghệ trong dịp Trung thu, nhưng lần này em hồi hộp hơn vì Trung thu năm nay, các em được các bác, các cô chú ở trên tỉnh xuống tổ chức cho. Trung thu năm nay, em không chỉ múa cho các bạn trong buôn xem, mà em sẽ múa trước hàng trăm bạn đến từ nhiều buôn trong xã.

Tại chương trình “Vui Trung thu”, hơn 300 em nhỏ của xã Ea Tiêu đã được xem múa lân, giao lưu với chú Cuội, chị Hằng, xem nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và cùng nhau phá cỗ. Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk còn tặng 63 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và 330 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Vừa được vui trung thu, vừa được nhận học bổng trong dịp này, em Hqiuk Hmok buôn Hra Eahning, xã Dray B’Hăng, huyện Cư Kuin chia sẻ: “Hôm nay, con rất vui khi được ngồi đây chơi vui Trung thu và được nhận học bổng. Con mong muốn hằng năm đều có Trung thu như vậy để cho con được chơi đùa vui vẻ với các bạn ở xã khác, buôn khác”.

Ông Lâm Đình Nhiên, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhằm mang lại cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật trên địa bàn một mùa Trung thu ấm áp, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức chương trình Trung thu cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Đáng chú ý là chương trình “Trung thu yêu thương” cho trẻ em xã Cư Kbang, huyện Ea Súp; Chương trình “Vui Trung thu” cho trẻ em xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tặng quà cho trẻ em buôn Knia2, xã Ea bar, huyện Buôn Đôn và tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2020 tại huyện Krông Ana...

Tại các chương trình, cùng với các tiết mục văn nghệ, phá cỗ Trung thu, Ban tổ chức tặng quà, trao học bổng, xe đạp và nhà tình thương cho gần 1.400 trẻ em, với tổng kinh phí gần 720 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương các cấp, và các mạnh thường quân ở trong và ngoài tỉnh cũng đồng loạt tổ chức nhiều chương trình Tết Trung thu cho các em.

Ông Lâm Đình Nhiên, cho biết: “Trong những ngày tới Quỹ Bảo trợ trẻ em tiếp tục cùng với các mạnh thường quân, các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh để giúp cho những trẻ em nghèo,  trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có một Tết Trung thu vui vẻ đầm ấm và đầy ý nghĩa để tạo động lực, thêm không khí vui chơi cho các cháu, đặc biệt là các cháu vùng sâu vùng xa được chung vui với trẻ em cả nước”.

Dù còn nhiều thiếu thốn, khó khăn nhưng với sự quan tâm của các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm, năm nay nhiều trẻ em nghèo tại Đắk Lắk đã được sống trong không khí ấm áp của Tết Trung thu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Trung thu sớm đầy ý nghĩa
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Trung thu sớm đầy ý nghĩa

VOV.VN - Sáng 27/9, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức họp mặt "Vui Tết Trung thu" cho gần 150 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở 9 quận, huyện trên địa bàn.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Trung thu sớm đầy ý nghĩa

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Trung thu sớm đầy ý nghĩa

VOV.VN - Sáng 27/9, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức họp mặt "Vui Tết Trung thu" cho gần 150 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở 9 quận, huyện trên địa bàn.

Các em nhỏ thích thú trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống
Các em nhỏ thích thú trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống

VOV.VN - Các bạn nhỏ được tự tay làm những món đồ chơi truyền thống trong dịp tết Trung thu như đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, phỗng đất ...

Các em nhỏ thích thú trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống

Các em nhỏ thích thú trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống

VOV.VN - Các bạn nhỏ được tự tay làm những món đồ chơi truyền thống trong dịp tết Trung thu như đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, phỗng đất ...

Mang Tết Trung thu từ Hà Nội lên vùng cao Nậm Ban
Mang Tết Trung thu từ Hà Nội lên vùng cao Nậm Ban

VOV.VN - Những thùng bánh kẹo, đèn lồng, sách vở, đồ chơi và đồ dùng học tập... mà đoàn thiện nguyện từ thủ đô Hà Nội mang đến với xã nghèo Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) như tiếp thêm động lực, thắp sáng ước mơ, niềm tin cho trẻ em các dân tộc ở vùng đất còn nhiều khó khăn này.

Mang Tết Trung thu từ Hà Nội lên vùng cao Nậm Ban

Mang Tết Trung thu từ Hà Nội lên vùng cao Nậm Ban

VOV.VN - Những thùng bánh kẹo, đèn lồng, sách vở, đồ chơi và đồ dùng học tập... mà đoàn thiện nguyện từ thủ đô Hà Nội mang đến với xã nghèo Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) như tiếp thêm động lực, thắp sáng ước mơ, niềm tin cho trẻ em các dân tộc ở vùng đất còn nhiều khó khăn này.