Đắk Lắk: Nhân dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới

VOV.VN - Hôm nay (2/8), tại huyện biên giới Buôn Đôn (Đắk Lắk), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, cùng UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở biên giới tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

 

Đắk Lắk có tuyến biên giới dài hơn 73 km, thuộc địa bàn hai huyện Ea Súp và Buôn Đôn, tiếp giáp với tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia. Toàn khu vực có gần 6.000 hộ với hơn 23 nghìn nhân khẩu, gồm 29 dân tộc cùng sinh sống.

Tại hội nghị, hơn 150 đại biểu đã được đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin chuyên đề "Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.”

 Việc được tiếp cận kiến thức quốc phòng và an ninh sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh trong tình hình mới.

Dự hội nghị, chị H’Kam Rya (dân tộc M’Nông) ở buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, bày tỏ: “Bản thân tôi sẽ không xâm phạm khu vực biên giới, cùng với bộ đội biên phòng và các hội đoàn thể tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới; không xâm lấn đất rừng ở khu vực biên giới để canh tác. Tuyên truyền người thân phải chấp hành nghiêm quy định của khu vực biên giới".   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều xã biên giới ở Lai Châu bị chia cắt tạm thời do sạt lở
Nhiều xã biên giới ở Lai Châu bị chia cắt tạm thời do sạt lở

VOV.VN - Sau nhiều ngày mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản ở tỉnh Lai Châu đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông cục bộ tại nhiều xã biên giới; ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Nhiều xã biên giới ở Lai Châu bị chia cắt tạm thời do sạt lở

Nhiều xã biên giới ở Lai Châu bị chia cắt tạm thời do sạt lở

VOV.VN - Sau nhiều ngày mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản ở tỉnh Lai Châu đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông cục bộ tại nhiều xã biên giới; ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Người dân vùng cao, biên giới, hải đảo tưởng niệm, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân vùng cao, biên giới, hải đảo tưởng niệm, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Người dân vùng cao biên giới, hải đảo theo dõi lễ viếng tại thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và quê nhà Tổng Bí thư qua các kênh phát thanh, truyền hình. Rất nhiều người thông qua mạng xã hội để chia sẻ, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân vùng cao, biên giới, hải đảo tưởng niệm, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân vùng cao, biên giới, hải đảo tưởng niệm, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Người dân vùng cao biên giới, hải đảo theo dõi lễ viếng tại thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và quê nhà Tổng Bí thư qua các kênh phát thanh, truyền hình. Rất nhiều người thông qua mạng xã hội để chia sẻ, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lớp học chữ Khmer đặc biệt ở vùng biên giới biển
Lớp học chữ Khmer đặc biệt ở vùng biên giới biển

VOV.VN - Lớp học chữ Khmer do Đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP Sóc Trăng phối hợp với Phòng GD&ĐT địa phương và chùa Prey Chóp tổ chức. Bên cạnh việc chung tay giữ gìn, phát huy ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số, lớp học chữ đặc biệt này còn góp phần giúp học sinh vùng biên giới biển có thêm trải nghiệm, vui chơi bổ ích trong dịp nghỉ hè.

Lớp học chữ Khmer đặc biệt ở vùng biên giới biển

Lớp học chữ Khmer đặc biệt ở vùng biên giới biển

VOV.VN - Lớp học chữ Khmer do Đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP Sóc Trăng phối hợp với Phòng GD&ĐT địa phương và chùa Prey Chóp tổ chức. Bên cạnh việc chung tay giữ gìn, phát huy ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số, lớp học chữ đặc biệt này còn góp phần giúp học sinh vùng biên giới biển có thêm trải nghiệm, vui chơi bổ ích trong dịp nghỉ hè.