Đắk Lắk phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại núi Cư Jú

VOV.VN - Ngày 13/8, chính quyền xã Cư Pui, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Đội K51 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập một hài cốt liệt sĩ tại núi Cư Jú, thuộc dãy Chư Yang Sin, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 6/8, anh Nguyễn Tấn Anh, ở thôn Ba Phường, xã Cư Pui, theo dõi lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ tại một hang đá trên núi Cư Jú. Nhận thấy những di vật được tìm thấy có nhiều điểm tương đồng với các di vật anh từng nhìn thấy khi đào hố chứa nước mưa tại khu vực này vào tháng 7/2025, anh đã cung cấp thông tin cho Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội K51.

Từ nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, mở rộng tìm kiếm và phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Hài cốt gồm xương sọ, xương hàm, xương cẳng chân, xương cẳng tay và 8 chiếc răng. Các di vật được tìm thấy có tăng, vải dù, túi tài liệu, dây điện thông tin, tuýp kem đánh răng...

Đội K51 đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ theo quy định. Hài cốt hiện được bảo quản, thờ cúng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng. Các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, nhằm phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 13 được Đội K51 quy tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đầu tháng 6 đến nay, trong đó là hài cốt thứ 5 được tìm thấy tại khu vực huyện Krông Bông cũ. Khu vực này trước đây là căn cứ H9, nơi Tỉnh ủy Đắk Lắk lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Mỹ. Nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra tại đây và đến nay vẫn còn những phần mộ liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chiến dịch 500 ngày đêm: Để người lính trở về
Chiến dịch 500 ngày đêm: Để người lính trở về

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa được gọi đúng tên, nhiều gia đình chưa thôi ngóng đợi. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mà còn khép lại những cuộc chia ly còn dang dở, để người lính được trở về và người ở lại có quyền hy vọng.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Để người lính trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm: Để người lính trở về

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa được gọi đúng tên, nhiều gia đình chưa thôi ngóng đợi. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mà còn khép lại những cuộc chia ly còn dang dở, để người lính được trở về và người ở lại có quyền hy vọng.

"Chiến dịch 500 ngày đêm" – Tìm lại tên anh
"Chiến dịch 500 ngày đêm" – Tìm lại tên anh

VOV.VN -Một hành trình bắt đầu từ những giọt máu của người ở lại. Một hành trình bắt đầu từ những mảnh xương của người đã khuất. Hai hành trình ấy đang hướng về cùng một đích đến: tìm lại tên cho những người lính đã hy sinh.

"Chiến dịch 500 ngày đêm" – Tìm lại tên anh

"Chiến dịch 500 ngày đêm" – Tìm lại tên anh

VOV.VN -Một hành trình bắt đầu từ những giọt máu của người ở lại. Một hành trình bắt đầu từ những mảnh xương của người đã khuất. Hai hành trình ấy đang hướng về cùng một đích đến: tìm lại tên cho những người lính đã hy sinh.

Lai Châu an táng, tiễn đưa hài cốt 47 liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng sau 75 năm
Lai Châu an táng, tiễn đưa hài cốt 47 liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng sau 75 năm

VOV.VN - Sáng 10/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 47 liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc và cán bộ Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Lai Châu an táng, tiễn đưa hài cốt 47 liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng sau 75 năm

Lai Châu an táng, tiễn đưa hài cốt 47 liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng sau 75 năm

VOV.VN - Sáng 10/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 47 liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc và cán bộ Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.