Đắk Nông khởi công và phát động xoá nhà tạm toàn tỉnh
VOV.VN - Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, hôm nay (6/3), tại xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Mil, Ban chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Đắk Nông tổ chức khởi công và phát động phong trào trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại lễ khởi công và phát động, Ban chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Đắk Nông đã trao số tiền 300 triệu đồng hỗ trợ 5 gia đình tại xã biên giới Thuận An để xây nhà mới kiên cố. Cùng với hỗ trợ kinh phí, các cấp chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang ở địa bàn cũng sẽ hỗ trợ nhân vật lực để giúp các gia đình sớm hoàn thành xây nhà mới. Là một trong 5 hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà mới, chị H Rô Ma, dân tộc M’Nông, ở bon Sar Pa, xã Thuận An chia sẻ, lập gia đình 10 năm, hai vợ chồng và 2 con nhỏ vẫn ở trong căn nhà dột nát, nay sắp có nhà mới, gia đình chị rất vui mừng: “Nhà em dựng tạm, nắng thì nóng, mưa bị dột. Bây giờ được Nhà nước hỗ trợ hai vợ chồng cũng cố gắng xoay sở góp vào thêm một ít để có nhà ở chắc chắn hơn. Có nhà ở kiên cố thì đi làm cũng đỡ lo lắng, chủ yếu là lo tăng gia sản xuất để có cuộc sống tốt hơn".

Từ nguồn vốn các chương trình, chính sách và xã hội hoá, từ năm 2020 đến nay, tỉnh Đắk Nông đã xây mới, sửa chữa được trên 1.200 căn nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Toàn tỉnh hiện còn hơn 6.000 căn nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó có gần 1.800 căn có đủ điều kiện để triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách của nhà nước. Đợt này, tỉnh Đắk Nông có 540 hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà mới theo Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng Chính phủ phát động với tổng kinh phí Trung ương hỗ trợ là 40 tỷ đồng.


Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh đang tiếp tục huy động các nguồn lực với quyết tâm xoá nhà tạm, nhà dột nát toàn tỉnh. Tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để giúp các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở sẽ sớm có nhà mới, qua đó ổn định đời sống nhân dân, góp phần vào việc phát triển chung của địa phương: “Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tập trung thực hiện với tinh thần tư tưởng thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc với tinh thần cao, có trọng tâm, trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ kết quả".