Đảm bảo an toàn hồ chứa, đề phòng hoàn lưu bão số 6

“Các địa phương cần tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy điện, thuỷ lợi, đề phòng lũ ống lũ quét sạt lở đất do hoàn lưu bão”.

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Đào Xuân Học, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương diễn ra sáng 5/10.

Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, đến 6h ngày 5/10, các địa phương đã kiểm đếm và thông báo cho khoảng 42.300 tàu thuyền, 869 bè biết vị trí và diễn biến bão số 6 để chủ động phòng tránh hoặc di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Tại Cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, công tác cứu hộ tàu cá BĐ-96504TS bị sóng to đánh vỡ khi neo đậu làm 3 người bị thương đang được Bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, đến chiều và tối nay (5/10), bão số 6 sẽ đi vào bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Tại thời điểm này, ngoài khơi khu vực Nam Trung bộ đang có vùng áp thấp.

Với diễn biến thời tiết hiện nay, sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 100- 300mm. Tại các tỉnh ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận có nơi mưa trong vài ngày tới.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cảnh báo cần lưu ý: “Với lượng mưa phân bố như dự báo, ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận có thể xảy ra lũ. Hồ chứa tại các tỉnh hiện đã đầy, đặc biệt là các hồ thuỷ điện cũng chỉ dám xả trước vài tiếng trước khi thông báo. Vì vậy, mưa có thể không lớn nhưng lũ trên các sông sẽ lên nhanh do vận hành các hồ chứa”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn.

Các địa phương cần tăng cường theo dõi diễn biến mực nước các hồ chứa, thực hiện việc vận hành điều tiết đảm bảo an toàn cho công trình và giảm lũ cho hạ du.

“Tôi đề nghị quan tâm, theo dõi chặt chẽ và dự báo thường xuyên mực nước ở các hồ thủy điện, khi thấy cần thiết thì xả trước để đảm bảo đón lũ. Riêng hồ thuỷ điện Bản Vẽ phải chú ý sự cố ở hạ lưu. Chúng ta phải liên hệ với Nghệ An để bàn phương án sơ tán kịp thời. Đặc biệt, đối với Quảng Bình cần có sự quan tâm phối hợp địa phương để có thể tháo gỡ khó khăn vì khu vực này ngập úng rất lâu” – Thứ trưởng Đào Xuân Học nêu rõ.

Cũng trong sáng 5/10, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có Công điện yêu cầu các địa phương vùng ảnh hưởng bão số 6 tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống mưa lũ đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân và tài sản của Nhà nước.

Về thiệt hại do lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, đến nay đã có 11 người chết, hơn 27.000 nhà bị ngập, diện tích lúa và hoa màu bị mất trắng hơn 7.000ha, trong đó chủ yếu là lúa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.