Dân nghèo Bạc Liêu khổ sở vì dự án “treo”

VOV.VN -Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị đến lãnh đạo Thành phố Bạc Liêu và các ngành chức năng của tỉnh nhưng đến nay dự án này vẫn dậm chân tại chỗ.

Thời gian qua, nhiều hộ nghèo ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bức xúc vì Dự án khu nhà ở cho hộ nghèo khởi công cách đây 7 năm nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng khiến đời sống, sinh hoạt của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Bạc Liêu để thực hiện dự án Khu nhà ở cho hộ nghèo

Chỉ vào bãi đất mọc đầy lau, sậy rậm rạp, bà Bùi Thị Nga ở Khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu bức xúc: Cách đây 7 năm, Dự án khu nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Bạc Liêu được khởi công rầm rộ. Tuy nhiên, từ đó đến nay thời gian đằng đẵng trôi mà vẫn chưa có căn nhà nào mọc lên trên mảnh đất của dự án rộng hơn 5 ha này.

“Dự án 300 căn nhà ở cho người nghèo đã khởi công xây dựng ngày 2/9/2011 nhưng mà đến nay không có cái căn nhà nào mọc lên. Bây giờ người dân trong khu vực ảnh hưởng của dự án rất khổ”, bà Nga nói.

Người dân trong vùng dụ án bức xúc bởi dự án đã "treo" đến 7 năm

Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, 7 năm trước, với mục tiêu giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở cho người nghèo không có nhà ở, đất ở, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bạc Liêu, ngày 2/9/2011, Thành phố Bạc Liêu tổ chức khởi công Dự án 300 căn nhà ở cho hộ nghèo tại Khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu với tổng kinh phí gần 52 tỷ đồng.

Dự kiến mỗi căn nhà có diện tích khoảng 40m2 có kết cấu khung sườn bê tông, cốt thép, mái lợp tôn, cửa sắt.

Kinh phí mỗi căn hơn 40 triệu đồng do Công ty Cổ phần đầu tư, xây dựng Hoàng Phát (viết tắt Công ty Hoàng Phát) thi công và dự kiến hoàn thành ngay trong năm 2011 hoặc đầu năm 2012.

Tại lễ khởi công này còn có 16 doanh nghiệp cam kết hỗ trợ thêm tiền mua vật dụng trong gia đình cho mỗi hộ là 3,5 triệu đồng. 

Cả một vùng Dự án rộng lớn giờ mọc đầy cỏ dại

Và từ đó đến nay gần 7 năm, người nghèo phải mòn mỏi đợi chờ, người dân trong vùng ảnh hưởng dự án đứng ngồi không yên do phải sống trong quy hoạch “treo”, cuộc sống trước đây vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.

Bà Lê Thị Thanh ở khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho hay, gia đình bà đã quá sức chịu đựng: “Tôi quá bức xúc. Ví dụ, một số người dân ở đây không có chỗ ở, đi bán vé số, đi hốt rác, người ta ở đâu bây giờ. Người ta chỉ trông có cái nhà thôi mà tới bây giờ không có”.

Nhiều người dân ở Thành phố Bạc Liêu cho rằng: Việc chậm trễ này là do Công ty Hoàng Phát. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty này khẳng định, chỉ là đơn vị thi công chứ không phải chủ đầu tư.

Lý do dự án trì trệ là vì UBND thành phố không bàn giao được mặt bằng để Công ty triển khai thực hiện.

Những căn nhà tạm bợ trong khu vực quy hoạch dự án 

Ông Hoàng Thanh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Phát cho biết: “Công ty được vận động cùng chung tay với Thành phố xây dựng những căn nhà cho người nghèo với giá trị một căn là khoảng 45 triệu đồng, đảm bảo điều kiện sinh sống cho người dân. Với chủ trương của thành phố là xây ở phường 1 và Công ty cũng đã đứng ra tổ chức lễ khởi công". 

"Tuy nhiên, sau lễ khởi công, do không có mặt bằng triển khai thi công vì công ty chỉ là đơn vị nhà thầu thi công cùng với Thành phố gọi là góp, chung tay về an sinh xã hội chứ công ty không phải là chủ đầu tư của dự án vì đây là dự án dành cho người nghèo không có thu tiền”.

Lý giải về nguyên nhân chậm triển khai Dự án, ngành chức năng thành phố Bạc Liêu cho biết: Nguồn vốn đầu tư dự án này là từ Ngân sách thành phố và nguồn quỹ an sinh xã hội và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tuy nhiên, do khó khăn trong huy động nguồn vốn, nhất là nguồn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng nên dự án không triển khai thực hiện được vì thiếu kinh phí.

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu đã có văn bản xin chủ trương và đã được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp thuận điều chỉnh tên Dự án khu nhà ở cho hộ nghèo thành Dự án nhà ở xã hội tại Khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh qui hoạch thành Khu nhà ở xã hội

Ông Nguyễn Quốc Minh-Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu, cho biết thêm: “Khi đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư và bắt tay triển khai dự án thì tình hình ngân sách rất hạn chế và đồng thời việc vận động xã hội hóa cũng gặp nhiều khó khăn nên không đủ vốn để triển khai thực hiện dự án như kế hoạch ban đầu.

Hiện nay, toàn bộ khu vực này đã được UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thành khu nhà ở xã hội và cũng đang kêu gọi đầu tư, đang thực hiện các bước theo quy trình đầu tư của một dự án.

Quyết tâm chung của thành phố là sẽ sớm khởi công dự án này dự kiến là trong năm nay để phục vụ tốt nhất nhu cầu đời sống, sinh hoạt của bà con ở khu vực này, đồng thời cũng góp phần giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở của người dân trên địa bàn thành phố”.

Theo ông Nguyễn Quốc Minh, khi Dự án khu nhà ở xã hội tại Khóm 10, phường 1 triển khai sẽ giải quyết những bức xúc, kiến nghị của người dân. Đồng thời, xem xét bố trí tái định cư tại chỗ cho những hộ dân ảnh hưởng trong vùng dự án khi có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

Còn đối với người dân ở địa phương chỉ mong mỏi một điều: Dự án nào mà Thành phố đã triển khai thì sẽ thực hiện đúng kế hoạch, chứ đừng “treo” rồi điều chỉnh mãi để người dân khổ sở đợi chờ./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh “dự án treo” hoang hóa 25 năm ở TP HCM
Cận cảnh “dự án treo” hoang hóa 25 năm ở TP HCM

Suốt 25 năm dự án Bình Quới, Thanh Đa bị treo khiến đất ở nơi cách trung tâm TP HCM 5km hoang hóa, chỉ có thể để nuôi cá và trồng lúa...

Cận cảnh “dự án treo” hoang hóa 25 năm ở TP HCM

Cận cảnh “dự án treo” hoang hóa 25 năm ở TP HCM

Suốt 25 năm dự án Bình Quới, Thanh Đa bị treo khiến đất ở nơi cách trung tâm TP HCM 5km hoang hóa, chỉ có thể để nuôi cá và trồng lúa...

Kiến nghị hủy bỏ qui hoạch 9 dự án "treo" tại Vinh
Kiến nghị hủy bỏ qui hoạch 9 dự án "treo" tại Vinh

VOV.VN - Mới đây, thành phố Vinh đã có kiến nghị đối với UBND tỉnh Nghệ An hủy bỏ 9 dự án ở các vị trí đắc địa nhưng không triển khai.

Kiến nghị hủy bỏ qui hoạch 9 dự án "treo" tại Vinh

Kiến nghị hủy bỏ qui hoạch 9 dự án "treo" tại Vinh

VOV.VN - Mới đây, thành phố Vinh đã có kiến nghị đối với UBND tỉnh Nghệ An hủy bỏ 9 dự án ở các vị trí đắc địa nhưng không triển khai.

Dự án “treo” đe dọa tính mạng nhiều hộ dân Tiền Giang
Dự án “treo” đe dọa tính mạng nhiều hộ dân Tiền Giang

VOV.VN - Dự án “treo” nên nhiều hộ dân tự “ chạy” tìm nơi trú ngụ, một số hộ khác đang bị đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

Dự án “treo” đe dọa tính mạng nhiều hộ dân Tiền Giang

Dự án “treo” đe dọa tính mạng nhiều hộ dân Tiền Giang

VOV.VN - Dự án “treo” nên nhiều hộ dân tự “ chạy” tìm nơi trú ngụ, một số hộ khác đang bị đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

Dự án treo gần 20 năm giữa Sài Gòn: Nỗi ám ảnh trong những con hẻm nhỏ
Dự án treo gần 20 năm giữa Sài Gòn: Nỗi ám ảnh trong những con hẻm nhỏ

VOV.VN -Gần 20 năm, người dân khu Mả Lạng (quận 1, TP.HCM) mòn mỏi chờ giải phóng mặt bằng, nhà hư hỏng nặng, dân không dám sửa chữa.

Dự án treo gần 20 năm giữa Sài Gòn: Nỗi ám ảnh trong những con hẻm nhỏ

Dự án treo gần 20 năm giữa Sài Gòn: Nỗi ám ảnh trong những con hẻm nhỏ

VOV.VN -Gần 20 năm, người dân khu Mả Lạng (quận 1, TP.HCM) mòn mỏi chờ giải phóng mặt bằng, nhà hư hỏng nặng, dân không dám sửa chữa.

Dự án “treo”, bãi đỗ xe thông minh thành nơi trông xe trái phép
Dự án “treo”, bãi đỗ xe thông minh thành nơi trông xe trái phép

VOV.VN - Dự án bãi đỗ xe tự động cống hóa, mương phố Nguyên Hồng (Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa triển khai dù đã quá hạn, trở thành trông xe trái phép.

Dự án “treo”, bãi đỗ xe thông minh thành nơi trông xe trái phép

Dự án “treo”, bãi đỗ xe thông minh thành nơi trông xe trái phép

VOV.VN - Dự án bãi đỗ xe tự động cống hóa, mương phố Nguyên Hồng (Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa triển khai dù đã quá hạn, trở thành trông xe trái phép.

Hàng loạt dự án treo làm khổ người dân
Hàng loạt dự án treo làm khổ người dân

VOV.VN - Việc chậm triển khai các dự án đã được quy hoạch tại TP HCM đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục ngàn hộ dân.

Hàng loạt dự án treo làm khổ người dân

Hàng loạt dự án treo làm khổ người dân

VOV.VN - Việc chậm triển khai các dự án đã được quy hoạch tại TP HCM đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục ngàn hộ dân.