Đánh giá Chương trình Đào tạo cán bộ quản lý báo chí

(VOV) - Chương trình được đánh giá là có tính thực tiễn cao, các chuyên gia và giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình.

Trong 2 ngày 12-13/6 Văn phòng phát triển Truyền thông Đài phát thanh Thuỵ Điển phối hợp với Đài Tiéng nói Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá, tổng kết Chương trình Đào tạo Quốc gia quản lý chiến lược cán bộ báo chí do Đại sứ quán Thuỵ Điển tài trợ.

Dự án Đào tạo quản lý báo chí cấp cao do Đài TNVN phối hợp với Đài Phát thanh Thuỵ Điển thực hiện trong 3 năm, từ tháng 11/2010 đến tháng 6/2013. Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực quản lý ở tầm chiến lược để đáp ứng nhu cầu thực tế trong bối cảnh báo chí truyền thông đang thay đổi nhanh chóng. Trong khuôn khổ Dự án có 3 khoá học, với tổng số 72 học viên là cán bộ quản lý, lãnh đạo ở 16 cơ quan báo chí Việt Nam.

Tham tán Đại sứ quán Thuy Điển, bà Maria Selin, phát biểu khai mạc Hội thảo


Các khoá học tập trung vào 2 nội dung chính. Một là bồi dưỡng lý thuyết và kỹ năng quản lý chiến lược, tạo ra sự thay đổi tích cực trong các cơ quan báo chí, cách thức quản lý và thực hiện một dự án chiến lược của cơ quan. Hai là nội dung dành riêng cho từng nhóm. Các chuyên gia Thuỵ Điển trực tiếp hướng dẫn các nhóm học viên hoàn thành dự án của từng cơ quan.

Trong thời gian hơn 2 tuần tại Thuỵ Điển, ngoài những buổi lên lớp về kỹ năng quản lý chiến lược do các chuyên gia trình bày, các nhóm học viên được tham quan, tiếp xúc với các đối tác Thuỵ Điển nhằm trao đổi và học hỏi kinh ngiệm quản lý trong lĩnh vực truyền thông hiện đại. Xen kẽ các giai đoạn học tập trung là thời gian các học viên tiếp tục học và trao đổi qua mạng (E-learning), có sự hướng dẫn của chuyên gia Thuỵ Điển

Qua các khóa học, học viên học hỏi được kinh nghiệm và những bài học về công tác quản lý điều hành, kinh tế báo chí của các chuyên gia và đối tác Thuỵ Điển giàu kinh nghiệm.

Một trong những điều kiện tiên quyết khi thực hiện lựa chọn các cơ quan báo chí cho khoá học là mỗi cơ quan phải đưa ra một đề án mang tầm chiến lược phục vụ cho mục tiê phá triển của đơn vị mình. Theo đó các đề án này đều được bàn luận trong quá trình học để tranh thủ sự tư vấn của các chuyên gia Thuỵ Điển. Các cơ quan báo chí đều nhận thấy rằng đã sáng tỏ ra nhiều vấn đề trong quá trình thảo luận các vấn đề của dự án.

Đại biểu tham dự Hội thảo


Đánh giá tổng quan về chương trình, đại biểu các cơ quan báo chí đều nhất trí rằng, chương trình có tính thực tiễn cao, các giảng viên và chuyên gia Thuỵ Điển giàu kinh nghiệm, có kỹ năng và phương pháp truyền đạt rất tốt và chương trình đào tạo đạt iệu quả tích cực.

Phát biếu bế mạc Hội thảo đánh giá Chương trình đào tạo, ông Per Helgesson, Giám đốc dự án nói: Truyền thông phát triển rất nhanh, nắm bắt xu hướng phát triển là điều  khó khăn, vì thế một trong những chủ đề của chương trình là quản lý thay đổi. Các cơ quan báo chí buộc phải thay đổi, nếu không sẽ tụt hậu.  Chúng ta cũng nhận thức được sự trao đổi thông tin trong nội bộ cơ quan, sự cởi mở, minh bạch... là các công cụ để ứng dụng trong thực tiễn. Đó cũng là một trong những thành công của Chương trình Đào tạo mà chúng ta đã thực hiện.

Ông Nguyễn Tiến Long, cố vấn Dự án, đại diện Đài TNVN, đánh giá cao sự thành công của Chương trình Đào tạo, cảm ơn Đài Phát thanh Thuỵ Điển đã luôn là đối tác truyền thống và tin cậy của Đài TNVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy hợp tác giữa VOV- CRI- BNR
Thúc đẩy hợp tác giữa VOV- CRI- BNR

(VOV) -Đoàn công tác VOV đã thăm và làm việc với Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh quốc gia Bulgaria

Thúc đẩy hợp tác giữa VOV- CRI- BNR

Thúc đẩy hợp tác giữa VOV- CRI- BNR

(VOV) -Đoàn công tác VOV đã thăm và làm việc với Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Đài Phát thanh quốc gia Bulgaria

 VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội
VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội thuộc VOV là phù hợp.

 VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội thuộc VOV là phù hợp.

VOV mở rộng hợp tác với các nước Đông Âu
VOV mở rộng hợp tác với các nước Đông Âu

(VOV)-Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh Romania và Czech sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ phát thanh...

VOV mở rộng hợp tác với các nước Đông Âu

VOV mở rộng hợp tác với các nước Đông Âu

(VOV)-Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh Romania và Czech sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ phát thanh...