Dành hơn 110 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh sẽ dành hơn 110 tỷ đồng, tặng trên 211.000 suất quà và hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Quý Mão 2023.

 

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, người có công với cách mạng và các đối tượng cần thiết khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được nhận mức hỗ trợ, tặng quà từ 300.000 đồng đến 6,5 triệu đồng. Mức hỗ trợ cao nhất 6,5 triệu đồng dành cho 9 tập thể là các cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm cai nghiện và các Trung tâm nuôi dưỡng Thương bệnh binh khu vực phía Bắc.  

Năm nay, Quảng Ninh dành hơn 110 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương tự cân đối để chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tặng 174 triệu đồng so với dịp Tết năm ngoái. Riêng gần 50.000 đối tượng là người có công với cách mạng và thân nhân được hỗ trợ trên 47 tỷ đồng.

Ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đây là việc làm thường niên và được cả hệ thống chính trị, xã hội chung tay chăm lo. Nội dung này hàng năm tỉnh Quảng Ninh làm rất tốt. Trong việc triển khai thăm hỏi Tết thì phải đúng chính sách, chế độ, đúng đối tượng. UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, trước ngày 14/1/2023 tức là trước 23 tháng Chạp, quà Tết đến hết được với người dân”.

Các địa phương, ngành và đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng trích kinh phí; vận động các nguồn xã hội hóa, đảm bảo các hộ nghèo, gia đình chính sách được chăm lo trong dịp Tết cổ truyền. Thượng tá Diệp Mạnh Hảo, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, việc hỗ trợ các gia đình khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới cũng được hết sức quan tâm.

"Đơn vị tổ chức thăm hỏi, gia đình chính sách, gia đình khó khăn và người có uy tín. Đặc biệt các cháu là con nuôi Đồn biên phòng và nâng bước em đến trường. Chúng tôi tặng 30 suất quà cho gia đình khó khăn với mong muốn, chăm lo Tết đầm ấm cho nhân dân khu vực biên giới thành phố Móng Cái", Thượng tá Diệp Mạnh Hảo cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạng Sơn chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, y tế
Lạng Sơn chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, y tế

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách là cán bộ tiền khởi nghĩa và Anh hùng lực lượng vũ trang trên địa bàn các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn.

Lạng Sơn chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, y tế

Lạng Sơn chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, y tế

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách là cán bộ tiền khởi nghĩa và Anh hùng lực lượng vũ trang trên địa bàn các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn.

Đà Nẵng chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách dịp Tết
Đà Nẵng chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách dịp Tết

VOV.VN - Ngày giáp Tết, lãnh đạo các địa phương ở TP Đà Nẵng dành thời gian tổ chức nhiều đoàn công tác đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đà Nẵng chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách dịp Tết

Đà Nẵng chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách dịp Tết

VOV.VN - Ngày giáp Tết, lãnh đạo các địa phương ở TP Đà Nẵng dành thời gian tổ chức nhiều đoàn công tác đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo
Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo

VOV.VN - Trong dịp cuối năm, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo nhận thư cảm ơn vì sự đóng góp tích cực cho phong trào chăm lo đời sống người dân khó khăn trên địa bàn.

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo

VOV.VN - Trong dịp cuối năm, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo nhận thư cảm ơn vì sự đóng góp tích cực cho phong trào chăm lo đời sống người dân khó khăn trên địa bàn.