Đào tạo người đi lao động xuất khẩu- vấn đề cốt tử
Đào tạo người lao động có nghề, có ngoại ngữ, hiểu biết về văn hóa và pháp luật của địa bàn là vấn đề quyết định để phát triển công tác xuất khẩu lao động
Năm 2008, mặc dù có một số khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, công tác xuất khẩu lao động cũng vẫn đạt mục tiêu đề ra là đưa được hơn 85.000 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Song, lớn hơn con số này là những kết quả đạt được ở một số lĩnh vực.
Thị trường lao động được mở rộng
Năm 2008 vẫn giữ và tăng cường thêm lao động ở các thị trường truyền thống, có chuyển hướng tích cực đối với thị trường mới. Các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan tăng đáng kể số lượng lao động sang làm việc. Đặc biệt, tại Hàn Quốc, chúng ta đưa được hơn 12.000 lao động mới và trên 6.000 lao động được tái tuyển dụng.
Tại Nhật Bản, bên cạnh chương trình hợp tác thông qua các doanh nghiệp, ta cũng mở thêm một chương trình phi lợi nhuận. Theo đó, người lao động không phải chịu chi phí trước khi đi, nâng tổng số tu nghiệp sinh sang Nhật Bản năm nay lên trên 6.000 người.
|
Đến nay, có khoảng 500.000 lao động Việt Nam làm việc ở trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ Hằng năm người lao động gửi về nước 1,6-2 tỷ USD Hiện có 156 doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài |
Quản lý lao động nước ngoài được tăng cường
Hệ thống quản lý lao động ở các nước có nhiều lao động Việt Nam làm việc đã được hình thành và phát triển với nhiều hình thức như: cơ quan đại diện, ban quản lý lao động hoặc cán bộ chuyên trách quản lý lao động tại cơ quan đại diện và đại diện các doanh nghiệp.
Đến nay đã tổ chức được 7 Ban Quản lý và đại diện quản lý lao động tại các nước và vùng lãnh thổ có đông lao động làm việc, gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Cộng hòa Czech, UAE và Qatar. Do đó, đã phát hiện và xử lý kịp thời hầu hết các vấn đề phát sinh đối với người lao động. Số lượng lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc ở Hàn Quốc và Nhật Bản đã giảm rõ rệt trong năm qua. Trước đây tỷ lệ bỏ trốn của tu nghiệp sinh Việt Nam ở Hàn Quốc và Nhật Bản khoảng 20-30% thì hiện nay chỉ còn khoảng 2%.
Chất lượng người đi xuất khẩu lao động- yếu tố quyết định
Tại Hội nghị Toàn quốc về việc làm và xuất khẩu lao động 2008 mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh: Đào tạo nghề là vấn đề trọng tâm, có tính quyết tử. Hiện nay cả nước có khoảng 2.000 cơ sở đào tạo nghề, trong đó có 100 trường cao đẳng, 600 trường trung cấp dạy nghề…, nhưng theo Phó thủ tướng thì "số lượng đông, song quy mô nhỏ, thầy giáo, giáo trình đều thiếu và yếu, việc gắn kết với thị trường lao động còn hạn chế".
Theo Phó Thủ tướng, đào tạo người đi XKLĐ cần nhắm vào 4 vấn đề: đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghề, đào tạo về văn hóa, phong tục tập quán và đào tạo về luật pháp của địa bàn sở tại. Có như vậy, chúng ta mới xây dựng được hình ảnh tốt đẹp về người lao động Việt Nam, bảo đảm phong thái và danh dự của người Việt Nam.
Năm 2009, mục tiêu của công tác xuất khẩu lao động là đưa được 90.000 người đi làm việc ở nước ngoài; từ năm 2010 mỗi năm đưa đi 100.000 lao động.
|
|


