Đắp kênh để ngăn mặn, nhiều doanh nghiệp và người dân phản ứng

VOV.VN - UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức khảo sát, xác định vị trí phù hợp để đắp đập ngăn mặn, trữ nước ngọt nhưng nhiều doanh nghiệp và người dân phản ứng.

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận cho địa phương đắp đập ngăn mặn tại tuyến kênh Xáng (tức kênh Nguyễn Tấn Thành) thuộc địa bàn huyện Châu Thành khi nước mặn dâng cao.

Kênh Xáng tức kênh Nguyễn Tấn Thành sẽ bị đắp đập ngăn nước mặn.

UBND tỉnh đã tổ chức khảo sát, xác định vị trí phù hợp để đắp đập khi cần thiết, thời gian ngăn nước mặn, trữ ngọt là 2 tháng, nhằm bảo vệ hơn 800.000 hộ dân và trên 75.000 hecta diện tích sản xuất của nhân dân trong vùng. 

Hay tin này, nhiều doanh nghiệp và hộ dân ở  khu vực huyện Tân Phước, Châu Thành (Tiền Giang) rất bức xúc và cho rằng, công tác chủ động ngăn mặn, trữ ngọt là cần thiết nhưng chủ trương đắp đập ngăn cách kênh Nguyễn Tấn Thành của tỉnh cần được xem xét thấu đáo bởi đây là tuyến kênh cấp 3 do Trung ương quản lý, là tuyến giao thông thủy huyết mạch nối liền từ sông Tiền đến vùng Đồng Tháp Mười, thuộc huyện Tân Phước (Tiền Giang) và kết nối với hệ thống kênh rạch của tỉnh Long An- Đồng Tháp.

Mỗi ngày, trên kênh có hàng trăm lượt phương tiện chở hàng hóa qua lại, phục vụ cho việc xây dựng phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Việc đắp đập ngăn kênh Nguyễn Tấn Thành sẽ làm bế tắc giao thông, không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn phát sinh ô nhiễm môi trường nước cũng như công tác tháo chua rửa phèn của vùng Đồng Tháp Mười.

Kênh Hai- một nhánh của kênh Nguyễn Tấn Thành có đông phương tiện thủy qua lại.

Về việc cần thiết phải đắp đập ngăn mặn tại tuyến kênh này, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết thêm: "Nếu nước mặn vào sâu hơn, độ mặn hơn 3 phần nghìn qua thành phố Mỹ Tho thì khu vực 2 nhà máy nước lớn của tỉnh bị “phủ’ nước mặn. Do đó, tỉnh xin giải pháp đắp đập tại kênh Nguyễn Tấn Thành để giữ nước ngọt cung cấp cho hơn 800 nghìn dân khu vực bị ảnh hưởng. Phía tỉnh đã có văn bản kiến nghị lên cấp Bộ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn xe “vua” chở  gỗ  lộng hành trên Quốc lộ 1A ở Tiền Giang
Đoàn xe “vua” chở gỗ lộng hành trên Quốc lộ 1A ở Tiền Giang

VOV.VN -Theo lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang, những xe chở gỗ này hoạt động “lén lút” có người theo dõi lực lượng chức năng nên khó phát hiện và xử lý.

Đoàn xe “vua” chở  gỗ  lộng hành trên Quốc lộ 1A ở Tiền Giang

Đoàn xe “vua” chở gỗ lộng hành trên Quốc lộ 1A ở Tiền Giang

VOV.VN -Theo lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang, những xe chở gỗ này hoạt động “lén lút” có người theo dõi lực lượng chức năng nên khó phát hiện và xử lý.

Tiền Giang chưa phát hiện cá nhân bảo kê xe “vua” chở gỗ lộng hành
Tiền Giang chưa phát hiện cá nhân bảo kê xe “vua” chở gỗ lộng hành

VOV.VN - Tại bờ sông ông Vẻ, thuộc xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè(Tiền Giang) có hàng chục cây gỗ "khủng" được đưa từ dưới sông lên vận chuyển quá khổ, quá tải.

Tiền Giang chưa phát hiện cá nhân bảo kê xe “vua” chở gỗ lộng hành

Tiền Giang chưa phát hiện cá nhân bảo kê xe “vua” chở gỗ lộng hành

VOV.VN - Tại bờ sông ông Vẻ, thuộc xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè(Tiền Giang) có hàng chục cây gỗ "khủng" được đưa từ dưới sông lên vận chuyển quá khổ, quá tải.

Tiền Giang “chạy đua” với nước mặn tràn về
Tiền Giang “chạy đua” với nước mặn tràn về

VOV.VN -Những ngày gần đây nước mặn bất ngờ từ Cửa Tiểu "tấn công" vào địa bàn tỉnh Tiền Giang, người dân đang "chạy đua" với thời gian để ứng phó với nước mặn.

Tiền Giang “chạy đua” với nước mặn tràn về

Tiền Giang “chạy đua” với nước mặn tràn về

VOV.VN -Những ngày gần đây nước mặn bất ngờ từ Cửa Tiểu "tấn công" vào địa bàn tỉnh Tiền Giang, người dân đang "chạy đua" với thời gian để ứng phó với nước mặn.