Dập tắt kịp thời đám cháy lớn tại ngôi nhà tình nghĩa

VOV.VN -Khi phát hiện cháy, người dân xung quanh nỗ lực dập lửa bất thành nên đã báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đã được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy bùng phát dữ dội tại một ngôi nhà tình nghĩa ở khu phố Phước Hậu 2, phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Lực lượng triển khai công tác chữa cháy tại hiện trường.

 Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay (21/6). Điểm phát cháy là ngôi nhà tình nghĩa của bà Nguyễn Thị Kính. Vào thời điểm xảy ra cháy, bà Kính khóa trái cửa, đi vắng. Khi phát hiện cháy, người dân xung quanh nỗ lực dập lửa bất thành nên đã báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Bên trong căn nhà nhiều vật dụng bị cháy rụi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn- Công an tỉnh Phú Yên đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng với 3 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Khu vực nuôi gà cảu nhà bà Kính.

Do đám cháy bùng phát, nguy cơ cháy lan sang 01 khu phòng trọ và 3 căn nhà khác liền kề nên các chiến sĩ phải dùng đến mặt nạ phòng độc để tiếp cận đám cháy, dập lửa. Sau 30 phút nỗ lực chữa cháy từ nhiều hướng khác nhau, đám cháy được dập tắt.

Sau 30 phút dập lửa, lực lượng chữa cháy khống chế đám cháy, không để lây lan sang các nhà liền kề.

Bước đầu ghi nhận, toàn bộ khu vực bếp của căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn, nhiều vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng. Khu vực chăn nuôi sau nhà cũng bị cháy khiến cho hàng trăm con gà bị chết cháy. Một số vị trí tường của khu phòng trọ do áp lực của sức nóng nên bị nứt.

Tường khu nhà trọ bị nứt do sức nóng của đám cháy.

Hiện lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản ghi nhận sự việc và xác định nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản của vụ cháy.

Thời tiết ở khu vực miền Trung đang trảiqua đợt nắng nóng kéo dài, dễ xảy ra các vụ hỏa hoạn và cháy rừng. Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong sử dụng điện, lửa và các vật dụng dễ phát ra lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên