Đài TNVN giữ vững vai trò “kết nối triệu con tim người Việt Nam“

VOV.VN - Đài TNVN kiên trì bám sát hiện thực, phản ánh đầy đủ diễn biến của sự việc trên đa nền tảng, tạo nên sự cộng hưởng hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng.

Sáng 4/8, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), hơn gần 200 hội viên, đại biểu đã tham dự Đại hội Đại biểu Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội diễn ra trong không khí hướng về kỷ niệm 75 năm kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài TNVN (7/9/1945-7/9-2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đại hội Đại biểu Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ; các Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN: ông Trần Minh Hùng; ông Ngô Minh Hiển, ông Phạm Mạnh Hùng và ông Vũ Hải Quang. Dự Đại hội còn có Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cùng các vị khách quý là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội...

Nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Đài TNVN và Hội Nhà báo Việt Nam, Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy lợi thế, để tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Những thành tích cao của các Hội viên Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN đạt được trong các Giải Báo chí quốc gia, Giải Báo chí các bộ ngành... đã chứng tỏ nỗ lực của từng nhà báo, phóng viên Đài TNVN.

Các đại biểu làm lễ chào cờ trước Đại hội.

Đại hội Đại biểu Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN nhiệm kỳ 2020-2025 là dịp để tất cả các hội viên nhìn lại những thành công và rút ra bài học kinh nghiệm. Nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025 sẽ có nhiều thuận lợi và có không ít thách thức ở phía trước. Đài TNVN tiếp tục đổi mới để hướng tới tổ hợp truyền thông đa phương tiện, đa loại hình, xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, theo đó, cũng đòi hòi mỗi cán bộ, mỗi phóng viên, biên tập viên không ngừng học hỏi, trau dồi đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam gửi lời chúc mừng, đồng thời khẳng định, Đại hội Đại biểu Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi.

Ông Hồ Quang Lợi khẳng định, phát huy truyền thống đáng tự hào những năm qua, Đài TNVN luôn nỗ lực đổi mới cơ chế và phương thức hoạt động, phủ sóng rộng khắp trong nước và quốc tế, với 8 kênh phát thanh, 17 kênh truyền hình, báo Điện tử và báo Tiếng nói Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành một trong những cơ quan truyền thông quốc gia có đủ 4 loại hình báo chí, phát triển mạnh mẽ theo hướng đa loại hình, đa nền tảng và đa phương tiện hiện đại. 

"Với một đội ngũ làm nghề hùng hậu, phương thức làm việc chuyên nghiệp; với hệ thống trang thiết bị hiện đại và bộ máy tổ chức không ngừng được đổi mới; với 6 cơ quan thường trú trong nước và 13 cơ quan đại diện ở nước ngoài đặt tại 5 châu lục, Đài TNVN là cơ quan truyền thông mạnh và hàng đầu tại Việt Nam, là niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đài TNVN là niềm tự hào của Báo chí Cách mạng Việt Nam", ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp với làng sóng bùng phát thứ 2 tại Đà Nẵng. Cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới quyết liệt hơn, trong nỗ lực của cả nước, những người làm báo của Đài TNVN đã và đang tích cực, chủ động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và chủ động của người dân, tạo sức mạnh và niềm tin để Việt Nam tiếp tục thành công trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

vov_2479.jpg

 

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi một lần nữa khẳng định, mỗi thành viên Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN, thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình đã và đang góp phần quan trọng xây dựng và lan tỏa thương hiệu hình ảnh của Đài TNVN, luôn đồng hành cùng dân tộc kết nối triệu con tim người Việt Nam.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, Đại hội Đại biểu Liên Chi Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã kết thúc thành công tốt đẹp, phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng, đoàn kết.

Đại hội đã bỏ phiếu kín bầu ra Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Đài TNVN gồm 15 ủy viên; bầu Ban Kiểm tra Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN gồm 5 thành viên; và bầu đoàn đại biểu Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN đi dự Đại hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, gồm 18 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.  

vov_2512.jpg

Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và nhận hoa chúc mừng của Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ.

Ban Chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ mới thực sự tiêu biểu, đại diện cho phẩm chất, năng lực, khát vọng và bản lĩnh của đội ngũ nhà báo của một Đài quốc gia, góp phần xây dựng Đài TNVN thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, vững mạnh, toàn diện.

Chúc mừng Đại hội thành công, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, qua Báo cáo chính trị và 4 tham luận của các đại biểu có thể thấy, các hội viên của Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN đã rất nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo... để xây dựng Đài TNVN ngày càng vững mạnh mẽ. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

"Trong mỗi chúng ta đều có những bước chuyển về nhận thức, hành động và trong kết quả công việc. Vị thế của Đài TNVN được khẳng định, Mỗi con người, mỗi cán bộ nhân viên, phóng viên, biên tập viên đều có sự phấn chấn, tự hào về những đổi mới, quy mô của Đài TNVN", Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thế Kỷ nhắc lại tiêu đề tác phẩm "Mắt sáng, lòng trong, bút sắc" của nhà báo lão thành Nguyễn Hữu Thọ, để khẳng định người làm báo phải có nhãn quan sắc sảo và trách nhiệm của người làm báo cách mạng. "Lòng trong" là tấm lòng với sự nghiệp xây dựng tổ quốc và củng cố Đài TNVN. "Bút sắc" là chuyên môn nghiệp vụ để làm nâng tầm, khẳng định thương hiệu của bản thân mỗi người làm báo.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, với bước phát triển mới, Đài TNVN ra mắt logo mới, với tư cách là cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, hiện đại, vững mạnh toàn diện: "Chúng ta tích hợp các loại hình báo chí, nhưng không có nghĩa đó là phép cộng "cơ học". Phát thanh, truyền hình, báo điện tử hay báo in đều phải giữ ngôn ngữ riêng của từng loại hình, đi sâu vào thế mạnh, đặc thù của từng loại hình báo chí".

Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử VOV - ông Phạm Công Hân trình bày tham luận "Đối phó với tin giả và nỗ lực xây dựng thương hiệu tin cậy của VOV" tại Đại hội.

Tính đến tháng 7/2020, Liên Chi hội nhà báo Đài TNVN có 940 hội viên, sinh hoạt tại 24 chi hội cơ sở là các đơn vị sản xuất nội dung thuộc các khối phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo in; giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; khối quản lý và các cơ quan thường trú trong nước. Hoạt động của Liên Chi hội trải dài khắp cả nước, một số hội viên đang tác nghiệp ở nước ngoài.

Do dịch Covid-19, các hội viên Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN đang công tác tại Cơ quan thường trú Miền Trung và Tây Nguyên đã tham dự Đại hội qua đường truyền trực tuyến.

Trong 5 năm qua, bám sát định hướng của Đảng ủy và Lãnh đạo Đài TNVN, các đơn vị thực hiện nhiều vệt tuyên truyền đậm nét, cập nhật, đúng tinh thần chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hoạt động mọi mặt kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng trong nước và thế giới. Các chương trình phản ánh toàn diện, phong phú, tính phản biện cao, đúng trọng tâm các vấn đề của đất nước.

Đến nay, các đơn vị sản xuất nội dung của Đài đã tạo ra được các sản phẩm báo chí có giá trị gia tăng trên nền tảng đa phương tiện. Đài TNVN kiên trì bám sát hiện thực, phản ánh đầy đủ diễn biến của sự việc trên đa nền tảng, tạo nên sự cộng hưởng hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk: Đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ người dân phòng chống Covid-19
Đắk Lắk: Đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ người dân phòng chống Covid-19

VOV.VN - Mặc dù phải thực hiện cách ly xã hội nhưng giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân Buôn Ma Thuột cũng như toàn tỉnh Đắk Lắk tương đối ổn định.

Đắk Lắk: Đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ người dân phòng chống Covid-19

Đắk Lắk: Đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ người dân phòng chống Covid-19

VOV.VN - Mặc dù phải thực hiện cách ly xã hội nhưng giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân Buôn Ma Thuột cũng như toàn tỉnh Đắk Lắk tương đối ổn định.

Người dân Đà Nẵng chủ động xét nghiệm Covid-19, khai báo y tế
Người dân Đà Nẵng chủ động xét nghiệm Covid-19, khai báo y tế

VOV.VN - Hiện nay, người dân Đà Nẵng đã chủ động đi xét nghiệm cũng như khai báo y tế để đảm bảo an toàn, giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Người dân Đà Nẵng chủ động xét nghiệm Covid-19, khai báo y tế

Người dân Đà Nẵng chủ động xét nghiệm Covid-19, khai báo y tế

VOV.VN - Hiện nay, người dân Đà Nẵng đã chủ động đi xét nghiệm cũng như khai báo y tế để đảm bảo an toàn, giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Thêm 1 bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi, Việt Nam có 8 ca tử vong
Thêm 1 bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi, Việt Nam có 8 ca tử vong

VOV.VN - Bộ Y tế vừa thông tin, bệnh nhân 496 tử vong vì suy thận mạn tính giai đoạn cuối và mắc Covid-19.

Thêm 1 bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi, Việt Nam có 8 ca tử vong

Thêm 1 bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi, Việt Nam có 8 ca tử vong

VOV.VN - Bộ Y tế vừa thông tin, bệnh nhân 496 tử vong vì suy thận mạn tính giai đoạn cuối và mắc Covid-19.