Nhiều tác phẩm dự giải Tiếng nói Việt Nam thể hiện tinh thần cả nước đồng lòng chống dịch

VOV.VN - Năm nay, nhiều tác phẩm dự Giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” đã thể hiện tinh thần cả nước đồng lòng chống dịch Covid-19 với những góc nhìn, cách thể hiện khác nhau, các tác giả đã phản ánh chân thực, sống động các vấn đề nóng của xã hội, các sự kiện lớn của đất nước.

 

 

Giải thưởng "Tiếng nói Việt Nam" do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đài (7/9). Giải được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học, các phát thanh viên xuất sắc, người dẫn chương trình ấn tượng, các tập thể, cá nhân trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn. Năm nay, nhiều tác phẩm dự Giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” đã thể hiện tinh thần cả nước đồng lòng chống dịch Covid-19 với những góc nhìn, cách thể hiện khác nhau, các tác giả đã phản ánh chân thực, sống động các vấn đề nóng của xã hội, các sự kiện lớn của đất nước.

“Cho tới nay, đó không đơn thuần là những con số. Covid-19 một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Covid-19 một trật tự thế giới mới đã và đang diễn ra. Covid-19 không chỉ là dịch bệnh”.

Đó là 1 phần trích đoạn của tác phẩm "Covid-19: Không chỉ là dịch bệnh" được Hội đồng Giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” đánh giá cao. Chương trình do nhóm tác giả Vũ Duy, Thu Trang, Bích Thuận, Đinh Tuấn thực hiện vào ngày 23/01/2021, một năm sau lệnh phong tỏa-cấm thành Vũ Hán, Trung Quốc.

Nhóm phóng viên Ban Thời sự (VOV1) đã cùng cơ quan thường trú VOV ở một số nước trên thế giới, nhìn lại “cánh cửa tử” này, nhận diện những vấn đề ẩn sau con số, sự kiện - những góc khuất, mảng tối, có lẽ, cũng chỉ hiện lên-hiện rõ - khi có Covid 19.

Nhà báo Thu Trang - Ban Thời sự VOV1 cho biết, từ nhiều nguồn tin trong nước và quốc tế, tham khảo các ý kiến chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, chương trình đã nêu bật vấn đề cốt lõi nhất: Dịch bệnh là khách quan, không có nghĩa con người vô can. Bởi thế Covid-19 không đơn thuần là một căn bệnh truyền nhiễm như lịch sử nhân loại từng đương đầu: "Ban đầu chúng tôi chỉ hi vọng sâu chuỗi lại và nhắc nhớ 1 giai đoạn lịch sử. Khi mà càng đọc nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Đặc biệt là phóng viên VOV thường trú ở Trung Quốc báo về sắp tới được tâm dịch Vũ Hán. Tức là nguồn tư liệu sẽ quý hơn. Khi đó kế hoạch sản xuất của chúng tôi có sự xáo trộn. Ngay sau đó chúng tôi quyết định mang đến thông điệp giá trị lớn hơn về đại dịch, chứ không chỉ tác động đến Việt Nam”.

Có thể thấy chủ đề nổi bật nhất của Giải thưởng "Tiếng nói Việt Nam” năm nay được nhiều tác phẩm báo chí đề cập là tinh thần cả nước đồng lòng chống dịch Covid-19. Phóng viên của VOV đã trực tiếp có mặt tại những nơi tâm dịch, tại các bệnh viện dã chiến để gặp gỡ những y, bác bác sĩ đang ngày đêm giành giật sự sống cho người bệnh hay những nơi diễn ra các hoạt động thiện nguyện để thấy được sự góp sức của các lực lượng tình nguyện… Không sợ hiểm nguy, những phóng viên VOV dám dấn thân vì sứ mệnh thông tin một cách chính xác, nhanh và có định hướng cho công chúng.

Phó Tổng giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Tiểu ban chấm giải các tác phẩm phát thanh, báo in và báo điện tử khẳng định: “Đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài luôn sẵn sàng dấn thân và đi vào những vùng hiểm nguy, khắc phục những khó khó khăn về điều kiện gia đình, điều kiện sinh hoạt để hàng ngày, hàng giờ có những thông tin rất đầy đủ, kịp thời, phát trên các kênh báo đài. Điều đấy là một nguồn động động viên, khích lệ rất lớn và chúng tôi rất tự hào về đội ngũ phóng viên, biên tập viên của VOV".

 Ngoài đề tài nổi bật về phòng chống dịch Covid-19, những tác phẩm dự giải “Tiếng nói Việt Nam” cũng đã phản ánh chân thực, sống động các vấn đề nóng của xã hội, các sự kiện lớn của đất nước như: nạn phá rừng, rải đinh trên các quốc lộ, việc làm sai trái của Câu lạc bộ tình người... Đặc biệt, vấn đề chống tiêu cực, tham nhũng được nhiều tác phẩm đề cập. Tham gia viết Loạt phóng sự: Dự án treo và những mảnh đời hàng chục năm mất ngủ; Kẽ hở Luật Đất đai khiến lợi ích đang rơi vào tay ai?, nhà báo Hoài Lam, Báo điện tử VOV đã bám sát vấn đề quản lý đất đai, phát hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện phát triển các dự án kinh tế. Hậu quả, hàng trăm nghìn dự án treo, nguồn lực xã hội bị lãng phí, nhiều người dân chịu thiệt thòi sau khi bị thu hồi giải phóng và lợi ích từ giải phóng thu hồi đất rơi vào một nhóm lợi ích. Đây chính là vấn đề tham nhũng chính sách. Để thực hiện loạt bài này, nhóm tác giả đã gặp không ít khó khăn: “Chúng tôi gặp khó khăn trong tiếp cận hồ sơ liên quan đến các dự án cũng như quá trình giải phóng mặt bằng. Ở đây có 2 phần: một phần là chủ đầu tư, một phần là chính quyền cơ sở, địa phương. Vấn đề là chủ đầu tư có những sai phạm của họ và họ muốn che dấu không muốn cung cấp hồ sơ liên quan. Còn về phía chính quyền thì có những vi phạm trong quá trình thực hiện nên họ cũng gây khó khăn và cản trở chúng tôi trong quá trình tác nghiệp”.

Năm nay có số lượng và chất lượng các tác phẩm tăng hơn các năm trước. Thông qua những tác phẩm tham dự giải cho thấy một bức tranh tổng thể về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt là sự “dấn thân” của các nhà báo VOV ở những nơi nguy hiểm nhất như ở tâm dịch Covid-19, những vùng lũ lụt và có nhiều tác phẩm đấu tranh chống tiêu cực để tìm lại công bằng cho xã hội.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký biên tập, thành viên ban giám khảo cho rằng: “Tất cả các loại hình báo chí tham dự giải lần này đều được thể hiện bằng hình thức rất hiện đại. Ví dụ như phát thanh thực tế, truyền hình thực tế, Emagazine của báo điện tử. Tất cả cho thấy sự phát triển rất mạnh mẽ trong nghề nghiệp của các nhà báo VOV. Một điều nữa mà tôi ghi nhận ở giải thưởng này, đó chính là cái tâm, tài năng của mỗi nhà báo khi họ thực hiện sứ mệnh của mình với báo chí và với công chúng của Đài”.

Những tác phẩm đạt Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam là những tác phẩm báo chí tiêu biểu về chất lượng, là kết quả của sự lao động hăng say, tích cực, không ngại khó, không ngại khổ và đầy sức sáng tạo và trao giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” là hoạt động vinh danh những người đã đóng góp xứng đáng cho thương hiệu Tiếng nói Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tâm thế  “dấn thân”, đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch
Tâm thế  “dấn thân”, đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Hai năm cả nước chống đại dịch COVID-19, cũng là hai năm đội ngũ cán bộ, phóng viên của Đài TNVN không ngại gian khó, hiểm nguy, “dấn thân” vào vùng dịch để có những thông tin, những câu chuyện xúc động, chân thực nhất đưa đến công chúng.

Tâm thế  “dấn thân”, đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

Tâm thế  “dấn thân”, đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Hai năm cả nước chống đại dịch COVID-19, cũng là hai năm đội ngũ cán bộ, phóng viên của Đài TNVN không ngại gian khó, hiểm nguy, “dấn thân” vào vùng dịch để có những thông tin, những câu chuyện xúc động, chân thực nhất đưa đến công chúng.

"Cái duyên" với Đài Tiếng nói Việt Nam
"Cái duyên" với Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Trong cuộc đời một thời làm báo chí tự do của tôi, tôi có thể viết gửi đến bất cứ tòa soạn báo nào đó trong nước, nhưng Đài Tiếng nói Việt Nam như là "cái duyên" của tôi.

"Cái duyên" với Đài Tiếng nói Việt Nam

"Cái duyên" với Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Trong cuộc đời một thời làm báo chí tự do của tôi, tôi có thể viết gửi đến bất cứ tòa soạn báo nào đó trong nước, nhưng Đài Tiếng nói Việt Nam như là "cái duyên" của tôi.

Người dân Việt Bắc với Đài Tiếng nói Việt Nam
Người dân Việt Bắc với Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Trong những năm kháng chiến chống Pháp, núi rừng Việt Bắc đã che chở để làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam vang xa. Với đồng bào các dân tộc Việt Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam như người bạn thân thiết.

Người dân Việt Bắc với Đài Tiếng nói Việt Nam

Người dân Việt Bắc với Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Trong những năm kháng chiến chống Pháp, núi rừng Việt Bắc đã che chở để làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam vang xa. Với đồng bào các dân tộc Việt Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam như người bạn thân thiết.