Phóng viên VOV thường trú tại nước ngoài và “n lần” tiếp xúc F0

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát gần 2 năm nay trên toàn cầu. Điều đó có nghĩa các phóng viên thường trú VOV ở 12 nước và khu vực cũng bị ảnh hưởng. 

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh từ Trung Quốc rồi tới Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và châu Á, châu Phi. Ở châu lục nào cũng có phóng viên VOV hoạt động trong bối cảnh có người đã được tiêm liều đầu tiên của vaccine, có người chưa được tiêm vaccine nhưng tất cả vẫn phải tác nghiệp và duy trì hoạt động. Khi đó “liều thuốc” mà chúng tôi có được là sự động viên và quan tâm của lãnh đạo Đài.

Đích thân Tổng Giám đốc gọi điện, nhắn tin hỏi thăm anh em cùng gia đình. “An toàn các em nhé” đó vừa là mệnh lệnh vừa là lời động viên của lãnh đạo Đài với chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng dù dịch có nguy hiểm mấy, dù điều kiện ở nước này nước kia có khó khăn mấy chúng tôi vẫn phải an toàn là hàng đầu. An toàn để tác nghiệp và cung cấp tin bài cho cánh sóng VOV. An toàn để còn có ngày về đoàn tụ bên gia đình khi dịch được kiểm soát và An toàn để những người thân yêu, bố mẹ, gia đình, vợ con là điểm tựa nơi biên ải.

An toàn thực sự là khó khăn trong bối cảnh dịch bùng phát, nhiều nơi bệnh viện thiếu chỗ, nhiều nơi bệnh nặng mới được điều trị hay cảnh người chết vì dịch tràn lan. Chúng tôi ai cũng lo sợ nhưng không hoang mang. Mỗi người phải chủ động thực hiện tốt việc phòng dịch, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, xịt cồn diệt khuẩn thường xuyên và cũng tăng cường đề kháng. Nhưng sợ mấy thì cánh phóng viên thường trú VOV ở nước ngoài chúng tôi vẫn phải đi tác nghiệp, ghi hình, chụp ảnh và phỏng vấn hay tham gia các sự kiện quốc tế và đối ngoại.

An toàn không có nghĩa là phóng viên thường trú nước ngoài ngồi phòng điều hòa để tác nghiệp dù biết rằng bước chân ra khỏi nhà là rủi ro, là nguy hiểm. Nhưng nghề báo là phải đi, là phải xông pha. Gần 2 năm dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, nhưng phóng viên 12 cơ quan thường trú VOV ở nước ngoài đến thời điểm này đều may mắn vẫn an toàn, có người đã chiến thắng Covid-19 như phóng viên Phan Tùng ở Ấn Độ. Tác nghiệp trong các môi trường như ở các nước và trong bối cảnh dịch bùng phát, biến thể thay đổi cũng khó tránh khỏi những lần thấp thỏm vì tiếp xúc F0.

Thực tế các phóng viên VOV ở nước ngoài đã tiếp xúc với rất nhiều F0 nhưng may mắn đến nay chưa ai bị mắc Covid-19 ngoài phóng viên Phan Tùng. Tác nghiệp trong môi trường mở hoặc trong điều kiện các nước áp dụng sống chung với dịch thì việc tiếp xúc với F0 là điều khó tránh khỏi và bất kỳ ai đi ngoài đường cũng có thể là F0.

Tôi còn nhớ ngày dịch mới bùng phát, chúng tôi tham gia sự kiện gặp gỡ thống đốc thành phố Alexandria, Ai Cập và sự kiện văn hóa Việt Nam tại đây. Ngày hôm sau trở về nghe tin thống đốc mắc Covid-19. Điều này có nghĩa là chúng tôi là F1 và vợ con là F2. Nếu chúng tôi thành F0 thì vợ con cũng có thể thành F0. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không quá hoang mang bởi khi tiếp xúc và tác nghiệp chúng tôi đều thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang và khử khuẩn nên hy vọng sẽ an toàn.

Thật may mắn là tất cả đều an toàn. Hai tuần sau, một nhân viên sứ quán bị mắc Covid-19, trước đó chúng tôi cũng đã gặp và tiếp xúc với nhân viên này. Điều này có nghĩa là chúng tôi lại là F1 lần nữa. Tất cả đều lại nín thở theo dõi như lần trước và một lần nữa chúng tôi lại may mắn an toàn.

Chúng tôi thường xuyên tác nghiệp ngoài chợ, ngoài phố và các sự kiện khác nơi mà nhiều người dân Ai Cập không sợ dịch và cũng có người không đeo khẩu trang. Những lần như thế trên thực tế là chúng tôi đã tiếp xúc có thể là với F0, F1 mà không biết. Đó cũng là những lần chúng tôi đối mặt với rủi ro.

Chúng tôi vẫn nhớ lời căn dặn của lãnh đạo Đài “An toàn các em nhé”. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng, an toàn cho cả làn sóng phát thanh, truyền hình, an toàn cho cả dòng chảy thông tin của VOV trên không gian mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người chưa tiêm vaccine Covid-19 ở Singapore "tổn thương" vì bị phân biệt đối xử
Người chưa tiêm vaccine Covid-19 ở Singapore "tổn thương" vì bị phân biệt đối xử

VOV.VN - Singapore, quốc gia đã tiêm chủng đầy đủ cho 81% dân số, đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với những người chưa tiêm vaccine Covid-19, điều này dường như tạo ra sự chia rẽ xã hội ở những người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng.

Người chưa tiêm vaccine Covid-19 ở Singapore "tổn thương" vì bị phân biệt đối xử

Người chưa tiêm vaccine Covid-19 ở Singapore "tổn thương" vì bị phân biệt đối xử

VOV.VN - Singapore, quốc gia đã tiêm chủng đầy đủ cho 81% dân số, đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với những người chưa tiêm vaccine Covid-19, điều này dường như tạo ra sự chia rẽ xã hội ở những người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng.

Liều vaccine Covid-19 thứ ba có kháng thể gấp 10 lần liều thứ hai
Liều vaccine Covid-19 thứ ba có kháng thể gấp 10 lần liều thứ hai

VOV.VN - Một nghiên cứu huyết thanh học được thực hiện tại một bệnh viện của Israel cho thấy mức độ kháng thể sau khi tiêm liều vaccine covid-19 thứ ba của cao hơn gấp 10 lần so với lượng kháng thể được phát hiện sau khi tiêm liều thứ hai.

Liều vaccine Covid-19 thứ ba có kháng thể gấp 10 lần liều thứ hai

Liều vaccine Covid-19 thứ ba có kháng thể gấp 10 lần liều thứ hai

VOV.VN - Một nghiên cứu huyết thanh học được thực hiện tại một bệnh viện của Israel cho thấy mức độ kháng thể sau khi tiêm liều vaccine covid-19 thứ ba của cao hơn gấp 10 lần so với lượng kháng thể được phát hiện sau khi tiêm liều thứ hai.

Đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng mới ở Trung Quốc liên quan đến 10 trường học
Đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng mới ở Trung Quốc liên quan đến 10 trường học

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng mới ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc, phát hiện tại 1 trường tiểu học và đến nay đã lây lan ra nhiều ngôi trường khác.

Đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng mới ở Trung Quốc liên quan đến 10 trường học

Đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng mới ở Trung Quốc liên quan đến 10 trường học

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng mới ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc, phát hiện tại 1 trường tiểu học và đến nay đã lây lan ra nhiều ngôi trường khác.