Chiến sự Trung Đông: Israel sử dụng khinh khí cầu do thám lớn nhất thế giới

VOV.VN - Trong nỗ lực mới và đáng chú ý nhất nhằm đối phó với mối đe dọa từ lực lượng Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon, hôm qua (7/1), quân đội Israel đã phóng lên không trung và đưa vào sử dụng chiếc khinh khí cầu do thám khổng lồ - được cho là lớn nhất thế giới với tên gọi “Giọt sương của Bầu trời” (Sky Dew).

Theo truyền thông Israel, chiếc khinh khí cầu này có nhiệm vụ giám sát khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon, trọng tâm là phát hiện và đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa từ phía lãnh thổ quốc gia láng giềng như các vụ phóng tên lửa hay xuất kích máy bay không người lái của Hezbollah. Thiết bị do thám đặc biệt này do Israel và Mỹ hợp tác chế tạo trong nhiều năm, có khả năng giám sát khu vực rộng lớn trong phạm vi vài trăm km.

Kể từ ngày 8/10/2023, tức chỉ một ngày sau khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công vào dải Gaza, lực lượng Hezbollah và quân đội Israel liên tiếp tiến hành các cuộc bắn phá qua biên giới nhằm vào các mục tiêu của nhau. Đây được coi là đợt giao tranh qua biên giới kéo dài và ác liệt nhất giữa hai bên kể, từ sau cuộc chiến đẫm máu mùa hè 2006 khiến hàng nghìn người thương vong.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, nhóm vũ trang mang tên “Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq” hôm qua thông báo đã tiến hành tập kích tên lửa vào một vị trí của quân đội Israel tại khu vực Cao nguyên Golan mà Israel đang chiếm đóng của Syria và sử dụng máy bay không người lái tấn công một căn cứ của quân đội Mỹ ở miền Đông Syria.

Trong một thông báo đăng tải trên các mạng xã hội, nhóm vũ trang này nêu rõ việc tiến hành các cuộc tấn công trên là nhằm đáp trả chiến dịch tấn công đẫm máu của quân đội Israel vào dải Gaza khiến nhiều dân thường Palestine thiệt mạng. Trước đó, nhóm “Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq” cũng nhiều lần tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện hàng chục cuộc tập kích tên lửa và sử dụng máy bay không người lái tấn công các căn cứ của Mỹ tại khu vực, với cùng lý do là để giáng trả chiến dịch quân sự của Israel vào Gaza.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Tàu hàng trên Biển Đỏ tiếp tục bị tấn công
Chiến sự Trung Đông: Tàu hàng trên Biển Đỏ tiếp tục bị tấn công

VOV.VN - Hôm qua (6/1), các tàu thương mại lưu thông qua tuyến hàng hải nhộn nhịp hàng đầu thế giới là Biển Đỏ, tiếp tục bị tấn công.

Chiến sự Trung Đông: Tàu hàng trên Biển Đỏ tiếp tục bị tấn công

Chiến sự Trung Đông: Tàu hàng trên Biển Đỏ tiếp tục bị tấn công

VOV.VN - Hôm qua (6/1), các tàu thương mại lưu thông qua tuyến hàng hải nhộn nhịp hàng đầu thế giới là Biển Đỏ, tiếp tục bị tấn công.

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah bắn hơn 60 quả tên lửa sang Israel
Chiến sự Trung Đông: Hezbollah bắn hơn 60 quả tên lửa sang Israel

VOV.VN - Sáng 6/1, Lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiến hành đợt tập kích tên lửa lớn chưa từng có sang lãnh thổ Israel.

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah bắn hơn 60 quả tên lửa sang Israel

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah bắn hơn 60 quả tên lửa sang Israel

VOV.VN - Sáng 6/1, Lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiến hành đợt tập kích tên lửa lớn chưa từng có sang lãnh thổ Israel.

Iraq chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài, căn cứ Mỹ bị tấn công
Iraq chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài, căn cứ Mỹ bị tấn công

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani hôm 5/1 khẳng định sẽ sớm chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

Iraq chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài, căn cứ Mỹ bị tấn công

Iraq chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài, căn cứ Mỹ bị tấn công

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani hôm 5/1 khẳng định sẽ sớm chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah cảnh báo cuộc chiến không giới hạn với Israel
Chiến sự Trung Đông: Hezbollah cảnh báo cuộc chiến không giới hạn với Israel

VOV.VN - Một ngày sau vụ không kích của quân đội Israel vào Lebanon khiến một lãnh đạo cấp cao Phong trào Hồi giáo Hamas thiệt mạng, hôm qua (3/1), thủ lĩnh Phong trào Hezbollah tại Lebanon cảnh báo lực lượng này sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến không giới hạn chống Israel.

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah cảnh báo cuộc chiến không giới hạn với Israel

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah cảnh báo cuộc chiến không giới hạn với Israel

VOV.VN - Một ngày sau vụ không kích của quân đội Israel vào Lebanon khiến một lãnh đạo cấp cao Phong trào Hồi giáo Hamas thiệt mạng, hôm qua (3/1), thủ lĩnh Phong trào Hezbollah tại Lebanon cảnh báo lực lượng này sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến không giới hạn chống Israel.