Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về quan hệ hai nước Việt Nam và Indonesia

VOV.VN - Các tác phẩm đoạt giải có chất lượng cao, được đầu tư công phu, chứa đựng nhiều thông tin, tư liệu quý giá, cùng tình cảm đặc biệt của các tác giả.

Tối 23/12, tại Trung tâm Phát thanh quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi tìm hiểu về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia (từ ngày 27/2 đến ngày 8/3/1959) và của Tổng thống Surkano đến Việt Nam (từ ngày 24 - 29/6/1959).

Tham dự lễ trao giải có ông Nguyễn Quốc Dũng- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Ông Tạ Quang Đông- Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bà Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Ông Nguyễn Đăng Quang- Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Indonesia; Ông Nguyễn Xuân Thủy- Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia; Bà Trần Thu Phương- Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội.

Về phía khách mời quốc tế có ông Ibnu Hadi- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam; Ông M. Taufik, Quyền Chủ tịch Cục Lưu trữ Quốc gia Indonesia và Đại sứ các nước Thụy Sỹ, Malaysia, Lào, Brunei, Timor Leste, Bangladesh cùng đại diện một số Đại sứ quán tại Hà Nội.

Về phía Đài TNVN có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc; Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia; Ông Phạm Duy Hưng- Phó Bí thư Đảng ủy Đài TNVN cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đài TNVN.

Cuộc thi tìm hiểu "Chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia và Tổng thống Sukarno đến Việt Nam” do Đài TNVN và Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức là một hoạt động thiết thực kỷ niệm những sự kiện đã đặt nền móng cho quan hệ hai nước Việt Nam và Indonesia.

Sau 2 tháng phát động cuộc thi (14/10/2019 – 15/12/2019), Ban Tổ chức đã nhận được hàng trăm bài dự thi của những người dự thi ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, người dự thi cao tuổi nhất 83 tuổi, người dự thi ít tuổi nhất 21 tuổi. Nhiều bài thi thể hiện tính sáng tạo, tâm huyết và sự đầu tư của người dự thi với nhiều cách thức thể hiện nội dung hấp dẫn và thuyết phục, hình thức trình bày đẹp, được viết tay hoặc kèm theo những hình ảnh tư liệu quý giá.

Với tinh thần làm việc công tâm, hội đồng giám khảo đã tìm ra 6 người đoạt giải, trong đó có 01 Giải đặc biệt là một chuyến đi Indonesia trong 5 ngày dành cho 2 người được Ban Tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí vé máy bay khứ hồi, ăn ở, đi lại. 

Triển lãm ảnh về 2 chuyến thăm lịch sử được trưng bày tại sảnh Nhà hát Đài TNVN từ 23/12 đến hết ngày 27/12/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ vui mừng được đón tiếp các vị khách quý, các khán thính giả tham dự Lễ trao giải.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho biết, Đài TNVN  là cơ quan truyền thông lớn và quan trọng hàng đầu của đất nước Việt Nam, là một trong những tổ hợp truyền thông đa phương tiện chuyên nghiệp và hiện đại với đầy đủ 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in.

Ngay từ năm 1966, Đài TNVN đã chính thức phát sóng chương trình tiếng Indonesia. Chương trình đã góp phần không nhỏ giúp nhân dân Indonesia và các nước cùng chung ngôn ngữ Bahasa hiểu về đất nước, con người, về công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam cũng như thành tựu của đất nước Indonesia.

Tháng 10/2019, Đài TNVN chính thức khai trương Cơ quan thường trú tại Indonesia, góp phần nối dài cánh sóng của Đài TNVN, lan tỏa thông tin bổ ích, cần thiết về Việt Nam cũng như về Indonesia, góp phần cùng các cơ quan báo chí khác của hai nước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia.

"Bản thân tôi, tham dự sự kiện này, đã có những kỷ niệm vô cùng đẹp về tình cảm của thính giả Indonesia, của bạn bè Indonesia đối với Đài TNVN", Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ.

"Cũng trong dịp kỷ niệm chuyến thăm lịch sử của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước cách đây 60 năm, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Indonesia, Đài TNVN đã cử các phóng viên, nghệ sĩ của Đài sang Indonesia để xây dựng các phim phóng sự tài liệu, giao lưu văn hóa văn nghệ. Các hoạt động này được lãnh đạo Indonesia, các đồng nghiệp Indonesia đánh giá cao và rất trân trọng", Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ thông tin thêm.

Tổng thống Sukarno trao Huân chương Du kích đến Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959.

Tại lễ trao giải, ông Ibnu Hadi- Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam bày tỏ vinh dự được có mặt tại buổi lễ, cùng Đài TNVN kỷ niệm 60 năm chuyến thăm lịch sử của hai nhà lãnh đạo Việt Nam, Indonesia vào năm 1959.

Đại sứ Ibnu Hadi cho rằng, 60 năm đã trôi qua, các chuyến thăm năm 1959 đã đặt nền tảng vững chắc cho mối quan hệ song phương mạnh mẽ mà Indonesia và Việt Nam có được ngày hôm nay.

Đại sứ Ibnu Hadi đánh giá cao sự nhiệt tình, sáng tạo và làm việc chăm chỉ của những người tham gia cuộc thi.

"Quan điểm và cái nhìn sâu sắc của họ rất quan trọng và là bằng chứng rõ ràng cho thấy tinh thần hữu nghị giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Sukarno vẫn sống trong ký ức của nhân dân Việt Nam", Đại sứ Ibnu Hadi nói.

"Sự kiện này rất đúng lúc vì Indonesia và Việt Nam sẽ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020. Hãy tận dụng cơ hội này để cùng nhau nhìn lại về tình bạn thân thiết giữa hai nhà lập quốc và hãy trường dưỡng tinh thần hữu nghị này làm nền tảng củng cố mối quan hệ song phương của Indonesia và Việt Nam trong tương lai", Đại sứ Ibnu Hadi nhấn mạnh.

Là người đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi, tác giả Từ Thanh Phong bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi được có mặt tại Đài TNVN để nhận giải.

Ông Từ Thanh Phong- Người đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi.

"Thời gian của cuộc thi khá ngắn, chỉ 2 tháng, nguồn tài liệu khá hạn chế. Tôi dành 1 tháng để làm bài thi, tìm tòi tài liệu và các hình ảnh. Tôi tận dụng thời gian ngoài giờ làm việc, vào các buổi tối, các thứ 7, chủ nhật tôi đều tranh thủ làm bài. Gần đến hạn cuối cùng, tôi mới hoàn thành bài thì của mình. Sản phẩm này vừa là tình cảm, vừa là tâm huyết của tôi dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành cho Tổng thống Sukarno và đặc biệt dành cho đất nước Indonesia", ông Từ Thanh Phong chia sẻ./.

Danh sách tác giả đoạt giải:

Giải đặc biệt: Ông Từ Thanh Phong, sinh năm 1979, thường trú tại Đà Nẵng

Giải Nhất: Ông Phí Bá Khoát, sinh năm 1946, thường trú tại Thạch Thất, Hà Nội

Giải Nhì: Ông Đinh Đăng Minh, sinh năm 1937, thường trú tại Phú Thọ

Giải Ba: Bà Lê Thị Thu Thanh, sinh năm 1981, thường trú tại Quảng Trị

Giải Ba: Ông Nguyễn Truyền Thống, sinh năm 1956, thường trú tại Bắc Giang

Giải Ba: Ông Phan Khương, sinh năm 1992, thường trú tại TP Hồ Chí Minh

Ngoài 6 giải chính của cuộc thi, Đài TNVN cũng trao quà lưu niệm cho các cá nhân bao gồm: Người cao tuổi nhất, gửi bài sớm nhất đến cuộc thi (ông Phạm Thái, 83 tuổi, thường trú tại Phú Thọ), Người trẻ nhất tham gia cuộc thi (bạn Đặng Ngọc Mai, 21 tuổi, sinh viên Đại học Hà Nội); Đơn vị có nhiều người tham gia dự thi cuộc thi (CLB Bạn yêu Đài huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang); các cá nhân có bài thi ấn tượng trong cuộc thi (vợ chồng ông Tống Đức Sơn và bà Lưu Thị Thanh Hương; ông Bùi Mạnh Tường).

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ và ông Ibnu Hadi- Đại sứ Indonesia tại Việt Nam trao giải Đặc biệt cho ông Từ Thanh Phong.
Ông Nguyễn  Quốc  Dũng- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông  Ibnu Hadi - Đại sứ Indonesia tại Việt Nam trao giải Nhất cho ông Phí Bá Khoát.
Ông Tạ Quang Đông- Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và ông Trần Minh Hùng- Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN trao giải Nhì cho ông Đinh Đăng Minh.
Bà Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Nguyễn Đăng Quang- Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Indonesia trao giải Ba cho ông Phan Khương
Tại lễ trao giải, các nghệ sĩ Nhà hát Đài TNVN...
...cùng các nghệ sĩ đến từ Indonesia đã cống hiến cho khán thính giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV phát động cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam-Indonesia
VOV phát động cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam-Indonesia

VOV.VN - Đài TNVN phối hợp ĐSQ Indonesia tại Việt Nam tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno

VOV phát động cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam-Indonesia

VOV phát động cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam-Indonesia

VOV.VN - Đài TNVN phối hợp ĐSQ Indonesia tại Việt Nam tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno

VOV trong lòng thính giả Indonesia
VOV trong lòng thính giả Indonesia

VOV.VN - "Chúng tôi, Câu lạc bộ nghe đài Borneo, Indonesia, chúc mừng ngày thành lập VOV" là lời chúc của các thính giả Indonesia thường xuyên nghe VOV.

VOV trong lòng thính giả Indonesia

VOV trong lòng thính giả Indonesia

VOV.VN - "Chúng tôi, Câu lạc bộ nghe đài Borneo, Indonesia, chúc mừng ngày thành lập VOV" là lời chúc của các thính giả Indonesia thường xuyên nghe VOV.

VOV mở cơ quan thường trú tại Jakarta, Indonesia
VOV mở cơ quan thường trú tại Jakarta, Indonesia

VOV.VN - Sáng 3/10, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sẽ chính thức ra mắt Cơ quan thường trú (CQTT) tại Indonesia. 

VOV mở cơ quan thường trú tại Jakarta, Indonesia

VOV mở cơ quan thường trú tại Jakarta, Indonesia

VOV.VN - Sáng 3/10, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sẽ chính thức ra mắt Cơ quan thường trú (CQTT) tại Indonesia. 

Khai trương cơ quan thường trú VOV tại Jakarta, Indonesia
Khai trương cơ quan thường trú VOV tại Jakarta, Indonesia

VOV.VN - Sáng 3/10, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chính thức khai trương cơ quan thường trú (CQTT) tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Khai trương cơ quan thường trú VOV tại Jakarta, Indonesia

Khai trương cơ quan thường trú VOV tại Jakarta, Indonesia

VOV.VN - Sáng 3/10, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chính thức khai trương cơ quan thường trú (CQTT) tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Thính giả Indonesia: Ở đảo Kalimantan xa xôi, chúng tôi luôn nghe VOV
Thính giả Indonesia: Ở đảo Kalimantan xa xôi, chúng tôi luôn nghe VOV

VOV.VN - Các thính giả Indonesia đã mang tới sự động viên, khích lệ và cả những tình cảm chân thành với làn sóng Đài TNVN...

Thính giả Indonesia: Ở đảo Kalimantan xa xôi, chúng tôi luôn nghe VOV

Thính giả Indonesia: Ở đảo Kalimantan xa xôi, chúng tôi luôn nghe VOV

VOV.VN - Các thính giả Indonesia đã mang tới sự động viên, khích lệ và cả những tình cảm chân thành với làn sóng Đài TNVN...

Cuộc thi của VOV tô thắm 65 năm quan hệ Việt Nam - Indonesia
Cuộc thi của VOV tô thắm 65 năm quan hệ Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Nhiều tác phẩm dự thi được đánh giá có chất lượng cao, chứa đựng nhiều thông tin tư liệu quý giá, được viết với những tình cảm đặc biệt của các tác giả

Cuộc thi của VOV tô thắm 65 năm quan hệ Việt Nam - Indonesia

Cuộc thi của VOV tô thắm 65 năm quan hệ Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Nhiều tác phẩm dự thi được đánh giá có chất lượng cao, chứa đựng nhiều thông tin tư liệu quý giá, được viết với những tình cảm đặc biệt của các tác giả