​VOV và Viện Phát thanh - Truyền hình Cuba ký Thoả thuận Hợp tác

VOV.VN - Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ trao đổi các chương trình về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... nhằm tăng cường sự hiểu cho nhân dân hai nước.

Ngày 7/6, tại Varadero, Cuba, trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Phát thanh - Truyền hình Cuba 2018 (diễn ra từ ngày 7-9/6/2018), ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và ông Alfonso Noya Martinez, Chủ tịch Viện Phát thanh - Truyền hình Cuba ký Thoả thuận Hợp tác.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành tham dự Lễ ký kết này.

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Viện Phát thanh - Truyền hình Cuba với quan hệ tốt đẹp hàng chục năm qua, đã ký kết Thoả thuận hợp tác từ năm 2013. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện những nội dung ký kết còn có một số hạn chế.

Trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Phát thanh - Truyền hình Cuba 2018, hai bên thống nhất ký Thoả thuận hợp tác mới, bổ sung nhiều điều khoản và nội dung mới, trong đó có hợp tác trao đổi các chương trình về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Ngoài việc trao đổi chương trình, đào tạo phóng viên, biên tập viên, hai bên sẽ trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình. 

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và ông Alfonso Noya Martinez, Chủ tịch Viện Phát thanh - Truyền hình Cuba.

"Sự hợp tác và trao đổi giữa Đài Tiếng nói Việt Nam, một đài quốc gia của Việt Nam có 8 kênh phát thanh, 17 kênh truyền hình, 2 báo điện tử, 1 báo in, phát sóng tiếng Việt và 12 thứ tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc...với Viện Phát thanh - Truyền hình Cuba sẽ đóng góp to lớn vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa Việt Nam và Cuba ngày càng phát triển bền vững và hiệu quả" - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ khẳng định.

Tổng Giám đốc VOV mong rằng, sau khi ký kết, hai bên sẽ làm việc với nhau tích cực và thực chất hơn, có sự trao đổi thường xuyên nhằm cụ thể hoá những điều khoản của Thoả thuận, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành  cho rằng, hàng ngày, nhân dân hai nước rất mong muốn được lắng nghe "hơi thở" của mỗi nước để có thể trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ, động viên nhau, qua đó tăng cường hợp tác, đoàn kết trong điều kiện mới của mỗi nước và thế giới.

"Lễ ký kết giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Viện Phát thanh - Truyền hình Cuba mở ra cơ hội mới cho cả hai bên. Bản thân Đại sứ và Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ để sau khi ký, hai bên sẽ thực hiệu quả và thực chất các nội dung trong Thoả thuận" - Đại sứ Nguyễn Trung Thành nhấn mạnh.

Việt Nam và Cuba đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao từ năm 1960. Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba trong gần 60 năm qua luôn phát triển bền vững, tốt đẹp với tinh thần đồng chí, anh em cùng chung một chiến hào, ủng hộ nhau ở mức cao nhất trên nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực.

Theo lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Cuba vào tháng 3/2018, đó cũng là mối quan hệ anh em trong sáng, mẫu mực, thuỷ chung, tin cậy và hợp tác toàn diện. Quan hệ đó đang được hai bên khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ, không ngừng củng cố, mở rộng trong giai đoạn mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, đóng góp vào hoà bình và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Hãng PT-TH Quốc gia Slovakia
VOV ký thỏa thuận hợp tác với Hãng PT-TH Quốc gia Slovakia

VOV.VN - Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra một trang mới, một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa VOV và RTVS.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Hãng PT-TH Quốc gia Slovakia

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Hãng PT-TH Quốc gia Slovakia

VOV.VN - Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra một trang mới, một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa VOV và RTVS.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Quốc gia Hy Lạp ERT
VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Quốc gia Hy Lạp ERT

VOV.VN - Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ trao đổi miễn phí các chương trình phát thanh, truyền hình, trao đổi tin tức... ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Quốc gia Hy Lạp ERT

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Quốc gia Hy Lạp ERT

VOV.VN - Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ trao đổi miễn phí các chương trình phát thanh, truyền hình, trao đổi tin tức... ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh quốc gia Pháp
VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh quốc gia Pháp

VOV.VN - VOV và Radio France quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện, tạo sức cuốn hút của phát thanh hiện đại, xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh quốc gia Pháp

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh quốc gia Pháp

VOV.VN - VOV và Radio France quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện, tạo sức cuốn hút của phát thanh hiện đại, xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp