Bế mạc Đại hội Luật gia Dân chủ Quốc tế lần thứ 17

Đấu tranh vì công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Hội Luật gia Dân chủ quốc tế khẳng định sẽ trao bản phán quyết yêu cầu các công ty hoá chất Mỹ bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tới những người liên quan và nhân dân Mỹ

Chiều 10/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Ban thường vụ Hội Luật gia Dân chủ quốc tế khoá 17 đến báo cáo thành công Đại hội.

Tại buổi tiếp, bà Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ quốc tế trao cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bản phán quyết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt yêu cầu các công ty hoá chất Mỹ bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ trao bản phán quyết này tới những người liên quan và nhân dân Mỹ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thành công của Đại hội lần thứ 17 Hội luật gia Dân chủ quốc tế là thắng lợi của hoà bình, công lý, tình đoàn kết hữu nghị. Lý tưởng của chúng ta là đấu tranh cho một thế giới công bằng, hạnh phúc. Thành công của Đại hội cũng là thành công của Việt Nam.

Chủ tịch nước hoan nghênh Đại hội ra Tuyên bố Hà Nội, có sức hiệu triệu tất cả mọi người yêu chuộng công lý trên toàn thế giới. Việt Nam đã trải qua chiến tranh, hiểu rõ giá trị của hoà bình, vì vậy, sẽ cùng với Hội Luật gia Dân chủ quốc tế đấu tranh đòi công lý, phê phán hành động chà đạp dân chủ, nhân quyền, phát động chiến tranh.

Chủ tịch nước cảm ơn Đại hội ra phán quyết về phiên toà đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; cảm ơn các luật sư, thẩm phán trực tiếp tham gia các phiên toà; tin tưởng rằng công lý sẽ được thực hiện.

** Trước đó, chiều 10/6, tại Hà Nội, Đại hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL) lần thứ 17 với chủ đề "Pháp luật và luật gia trong bối cảnh toàn cầu hóa: Vì hòa bình, phát triển và sự độc lập của hoạt động xét xử" đã bế mạc sau 5 ngày làm việc và thông qua Tuyên bố Hà Nội, nhấn mạnh đến 6 vấn đề: Hòa bình và an ninh thế giới; Luật chống khủng bố; Trách nhiệm đối với các tội ác quốc tế; Toàn cầu hóa và các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Phát triển và các quyền môi trường; Sự độc lập của hoạt động tư pháp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cùng tham dự phiên Bế mạc Đại hội.

Trong diễn văn Bế mạc Đại hội, ông Jitendra Sharma Chủ tịch IADL khóa 16 gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ngành chức năng của Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ tổ chức thành công Đại hội. Ông Jitendra Sharma cho biết, các đại biểu nhất trí đưa ra lời kêu gọi xây dựng một bộ luật hòa bình nhằm thúc đẩy loại trừ xung đột vũ trang; xây dựng các cơ chế quản lý hòa bình, cải thiện thủ tục giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình; tăng cường vai trò đàm phán nhằm ngăn chặn và giải quyết xung đột quốc tế; thiết lập một hệ thống quản lý và xử lý khủng hoảng hiệu quả, linh hoạt.

Các đại biểu bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với nạn nhân cuộc chiến tranh chất độc da cam và tái khẳng định yêu cầu đưa ra phán quyết của Tòa án Lương tâm Quốc tế ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam do IADL tổ chức vừa qua đòi chính quyền Hoa kỳ và các công ty sản xuất vũ khí hủy diệt môi trường gây chết người phải bồi thường đầy đủ.

Đại hội tuyên bố ủng hộ quyền con người đối với môi trường trong sạch, lành mạnh, kêu gọi đưa quyền này vào Luật Quốc tế, Luật khu vực và luật quốc gia cũng như các thỏa thuận quốc tế và khu vực. Đại hội tái khẳng định cam kết ủng hộ cuộc đấu tranh không mệt mỏi nhằm đạt được tát cả mục tiêu đề ra với khẩu hiệu của IADL là “Pháp luật phục vụ hòa bình”.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thường vụ IADL khóa 17 gồm 27 thành viên với bà Jeane Miner làm Chủ tịch IADL khóa XVII, ông Osamu Nikura, Tổng thư ký IADL. Tiến sỹ Đào Trí Úc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam được tái bầu lại làm thành viên Ban Thường vụ IADL khóa 17.

Tân Chủ tịch IADL khóa 17 Jeane Miner cam kết sẽ làm hết sức mình trên cương vị mới để cùng các thành viên IADL thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ luật sư cũng như sự công bằng của pháp luật. Bà Jeane Miner cũng khẳng định trong nhiệm kỳ mới của mình, bà sẽ luôn giữ mối liên hệ tốt đẹp với người dân Việt Nam.

Tại lễ Bế mạc Đại hội, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã trao Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng ông Jitendra Sharma, ghi nhận những công lao đóng góp của ông trong việc phát triển mối quan hệ giữa IADL và Hội Luật gia Việt Nam cũng như trong các hoạt động ủng hộ, đòi hỏi sự công bằng cho những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.