Đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS còn hạn chế

Trong khi đó, 90% nguồn thuốc ARV do các tổ chức quốc tế hỗ trợ sẽ bị cắt giảm thời gian tới.

Trong 2 ngày (24 và 25/10), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch (Hoa Kỳ) tổ chức Hội nghị “Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS”. Tham dự có trên 200 đại biểu là lãnh đạo các Sở Y tế trong cả nước, các chuyên gia nước ngoài.

Cả nước hiện có gần 200.000 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có hơn 46.000 bệnh nhân AIDS. Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức y tế thế giới, việc điều trị bằng thuốc ARV cho người nhiễm HIV đã góp phần rất lớn trong việc kiểm soát dịch HIV. Tuy nhiên, việc mở rộng điều trị HIV/AIDS ở Việt Nam đang gặp một số khó khăn như: Một bộ phận không nhỏ người nhiễm HIV chưa được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc và điều trị; 90% nguồn thuốc ARV do các tổ chức quốc tế hỗ trợ sẽ bị cắt giảm trong thời gian tới…

Tại Hội nghị này, các đại biểu trong và ngoài nước cùng chia sẻ bài học, kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ điều trị và chăm sóc cho người nhiễm HIV.

Bà Trần Thị Ngọc, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Sự đầu tư của các dự án phòng chống HIV/AIDS tại địa phương còn rất hạn chế. Tuy nhiên không vì thế mà chúng tôi không quan tâm đến vấn đề này. Chúng tôi phải tận dụng nguồn của mục tiêu quốc gia để mở rộng điều trị cho bệnh nhân, đồng thời huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ quản lý chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.