Đầu tư gần 1.000 tỷ đồng rà phá bom mìn

Dự án triển khai trong 5 năm, từ nay đến 2015, nhằm rà phá gần 1.000 ha  tại 7 huyện, thị xã ở Quảng Trị, trong đó ưu tiên các xã, phường vùng gò đồi, miền núi, vùng có mật độ ô nhiễm bom mìn cao.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt Dự án rà phá bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng, nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ.

Mục tiêu của Dự án là giảm tai nạn thương tích do bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, làm sạch đất đai bị ô nhiễm bom mìn, góp phần phục vụ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội.

Dự án còn triển khai công tác tuyên truyền trong cộng đồng, trường học.. biết cách phòng tránh bom mìn.

Đại tá Nguyễn Chí Hướng, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trước mắt, chúng tôi tập trung tuyên truyền trong dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về hiểm hoạ do bom mìn có thể xảy ra trong học tập, lao động, sản xuất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên