Đầu tư không chọn lọc, họa đến nhãn tiền

Tình trạng doanh nghiệp đổ xô lập dự án đầu tư, phá rừng và lén lút phân lô bán đất đang khiến hàng trăm ha rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim biến thành đồi trọc.

Kể từ ngày tuyến đường 723 nối liền thành phố Đà Lạt - Nha Trang được khai thông, vùng đất xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) trở thành khu vực đắc địa, được xem là miếng mồi béo bở của giới đầu cơ bất động sản.

Huyện Lạc Dương hiện có 81 dự án đã được UBND tỉnh Lâm Đồng thỏa thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê đất, thuê rừng, với tổng diện tích giao cho các dự án này lên đến trên 9.000 ha. Trong đó, có 32 dự án đầu tư vào du lịch, lâm nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, nằm trên địa bàn các xã dọc tuyến đường 723, với tổng diện tích đất đã được cấp lên tới 4.504ha, chủ yếu trên địa bàn xã Đạ Sar. 

Thời gian gần đây rộ lên thông tin, thành phố Đà Lạt sẽ mở rộng địa giới ra vùng phụ cận, giá đất tại xã Đạ Sar không ngừng tăng lên khiến tình trạng mua bán, sang nhượng đất trái phép càng trở nên khó kiểm soát. Giá đất tăng không chỉ có người dân thực hiện sang nhượng bằng giấy viết tay, mà ngay cả doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất cũng lén lút bán đất dự án.

Ông Đàm Trung Hoàng ở phường 12, thành phố Đà Lạt, cho biết: “Tôi đã trót mua 0,5ha đất tại Tiểu khu 114, thuộc xã Đạ Sar của chủ một dự án được Nhà nước cho thuê đất với giá 85 triệu đồng/sào. Chủ dự án hẹn 1 tháng sau có giấy tờ đầy đủ mới phải đưa tiền. Trước mắt chỉ phải đặt cọc 100 triệu đồng thôi. Tuy nhiên, đến nay đã mấy tháng trôi qua chủ dự án vẫn chưa lo được giấy tờ”.

Rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim biến thành đồi trọc

Không chỉ có người dân địa phương chặt phá cây rừng, lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp, khai thác gỗ trái phép dọc trên tuyến đường 723 mà chủ các dự án cũng tham gia phá rừng. Cụ thể trong năm 2010, các ngành chức năng huyện Lạc Dương đã phát hiện 15 doanh nghiệp phá rừng trái phép. Riêng trong năm 2011, phát hiện 13 doanh nghiệp trực tiếp phá rừng.

Mới đây, UBND huyện Lạc Dương đã xử phạt hành chính một số doanh nghiệp với số tiền lên đến gần 2 tỷ đồng về tội phá rừng trái phép. Cụ thể, xử phạt Công ty TNHH Thành Văn trên 1 tỷ đồng, Công ty TNHH Thành Phong 420 triệu đồng, Công ty TNHH Chìa Khóa Vàng 190 triệu đồng. Đồng thời, Huyện ủy Lạc Dương cũng đã áp dụng hình thức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, thực hiện kỷ luật cảnh cáo 20 cán bộ đang công tác tại Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim. UBND hai xã Đạ Chais và Đa Nhim cũng bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép tại địa phương. Trong đó, có 8 cá nhân bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo, số còn lại bị khiển trách.

Ông Nguyễn Duy Hải, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết: “Ngoài việc kiên quyết áp dụng các hình thức xử lý nghiêm đối với các vi phạm, huyện sẽ thành lập một đội cơ động liên ngành để thường xuyên kiểm tra nhằm góp phần chấn chỉnh tình trạng phá rừng trái phép đang diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn. Thời gian tới, huyện sẽ thống kê lại toàn bộ diện tích rừng, và tăng cường công tác điều tra, kiểm tra các vi phạm để xử lý, chấn chỉnh, nhằm hạn chế tình hình vi phạm về quản lý bảo vệ rừng của địa phương. Chúng tôi cũng sẽ thành lập một đội cơ động liên ngành từ 10-15 người. Đội này do lực lượng Công an làm đội trưởng, Kiểm lâm là đội phó và các thành viên của các đơn vị như Tài nguyên - Môi trường, chính quyền các xã tham gia, với nhiệm vụ chủ yếu là làm công tác quản lý bảo vệ rừng”.

Nhiều doanh nghiệp cũng tham gia phá rừng

Liên quan đến vấn đề xử lý các vi phạm, ông Phạm Văn Án, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đây là động thái tích cực để cứu lấy những cánh rừng sắp mất: “Tôi rất đồng tình với cách làm của Huyện ủy huyện Lạc Dương đã xử lý nghiêm các cán bộ công chức vi phạm. Ở các địa phương khác cũng cần rà lại xem nội bộ có vấn đề gì không?” - ông Án bày tỏ.

Còn ông Huỳnh Đức Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thẳng thắn thừa nhận, do tăng cường thực hiện thu hút đầu tư mà không chọn lọc kỹ, dẫn đến môi trường đầu tư của địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong tổng số gần 600 dự án đã được tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư, hiện có tới 90% dự án triển khai quá hạn và không triển khai theo đúng cam kết. Ông Huỳnh Đức Hòa nêu rõ, có rất nhiều dự án đầu tư không đúng mục tiêu đề ra ban đầu. "Chúng tôi sẽ thu hồi các dự án không triển khai, đặc biệt là những dự án nhà đầu tư đăng ký đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng nhưng lại chiếm giữ đất để sang nhượng lẫn nhau. Mặt khác, chúng tôi sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo ra môi trường đầu tư tốt hơn để thu hút đầu tư".

Những biện pháp tích cực mà các ngành chức năng, chính quyền Lâm Đồng đã và đang thực hiện có chặn đứng tình trạng đua nhau phá nát rừng phòng hộ? Đà Lạt có còn là Đà Lạt khi không còn rừng thông?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.