Đẩy nhanh việc cấp vốn nâng cấp đê biển phía Nam
Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 667 phê duyệt Dự án Củng cố nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Tuy nhiên, dự án được thực hiện quá chậm
Theo kế hoạch từ năm 2009 - 2020, Chính phủ đầu tư gần 19.500 tỷ đồng để nâng cấp đê biển đi qua 15 tỉnh, thành từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Việc nâng cấp tập trung vào xây dựng bờ kè, mở rộng trải nhựa mặt đê kết hợp với làm đường giao thông, trồng rừng chắn sóng…
Qua gần 2 năm thực hiện, đến nay đã có 74 dự án được lập; trong đó có 1 dự án hoàn thành, 13 dự án đang thi công và 60 dự án đang ở giai đoạn lập hồ sơ thi công. Tiến độ thực hiện việc củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển còn chậm. Nhiều tỉnh đã lập dự án chi tiết nhưng vẫn chưa khởi công.
Tỉnh Bến Tre có 65 km bờ biển thuộc các huyện: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú. Tỉnh đã triển khai giai đoạn 1 nâng cấp, mở rộng đê biển huyện Bình Đại. Còn đê biển Ba Tri, Thạnh Phú đã lập dự án với nguồn kinh phí đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng nhưng đến nay, tỉnh mới nhận được nguồn vốn 40 tỷ đồng; do đó chưa thể triển khai thi công.
Ông Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre bày tỏ: “Tuyến biển Ba Tri có 19 cống nhưng do kinh phí chưa về kịp, chúng tôi mới xây được 11 cống nên không phát huy được hiệu quả”.
Các tỉnh nằm trong dự án này chưa mạnh dạn triển khai củng cố, nâng cấp đê biển vì nguồn vốn giải ngân quá chậm; việc lập hồ sơ, thiết kế công trình tại một số tỉnh còn lúng túng. Đối với các hạng mục đã làm, chất lượng công trình chưa cao và phát sinh thêm nhiều hạng mục khác phải thực hiện cho đồng bộ. Riêng trong năm 2010, so với kế hoạch đã duyệt, nguồn vốn được giải ngân cho công tác củng cố, nâng cấp đê biển chỉ đạt 26%.
Đơn cử, tỉnh Cà Mau đã lập dự án nâng cấp tuyến đê biển với kinh phí đầu tư trên 3.100 tỷ đồng nhưng 2 năm qua tỉnh mới nhận được 25 tỷ đồng. Do đó, việc triển khai nâng cấp, củng cố tuyến đê biển gần như giậm chân tại chỗ.
Ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn: “Nếu đê biển Tây của Cà Mau bị vỡ, rừng U Minh Hạ sẽ bị ngập gây thiệt hại trên 1.000 ha đất trong hệ sinh thái ngọt… Chúng tôi có hàng nghìn hộ dân sống ven đê. Mong Trung ương giải ngân cho chúng tôi nguồn kinh phí để củng cố đê biển gắn liền với việc sắp xếp dân cư sống ven đê”.
Tại hội nghị tổng kết công tác củng cố, nâng cấp tuyến đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang được tổ chức mới đây tại tỉnh Tiền Giang, các đại biểu đều tập trung kiến nghị đến các bộ, ngành Trung ương xem xét vấn đề vốn. Lãnh đạo một số địa phương đề xuất Trung ương nghiên cứu chủ trương huy động vốn từ nhiều nguồn để làm đê vì nguồn kinh phí quốc gia có hạn.
Ông Trần Ngọc Thới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu: “Nếu năm 2011 vẫn vướng về kinh phí thì đề nghị Chính phủ cho chúng tôi vay vốn để nâng cấp tuyến đê biển. Phần lãi suất vay, ngân sách địa phương sẽ chịu”. Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học, đi đôi với việc nâng cấp, củng cố đê biển, các địa phương cần phải tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đê, tích cực trồng rừng phòng hộ đê./.