ĐBSCL chuẩn bị cho thời khắc đón giao thừa vui tươi, ấm áp

VOV.VN -  Để cho thời khắc đón giao thừa, chào năm mới Nhâm Dần 2022 thật vui tươi, ấm áp, các địa phương ở vùng ĐBSCL đã có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tối nay (31/1), Đài phát thanh và Truyền hình phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa và phát sóng trực tiếp tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Tiền Giang. Đây là chương trình ca múa nhạc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và mừng Xuân mới.

Dịp này, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cũng tiếp tục diễn ra như: Tổ chức hội thi Lân, Sư, Rồng; biểu diễn ca nhạc; hội thi Tiếng hát mừng Xuân; liên hoan ảo thuật, Hiphop; hội thi hoa lan và trưng bày ảnh nghệ thuật. Đặc biệt tại Quảng trường Hùng Vương (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) mở cửa để phục vụ người dân đến xem, thưởng lãm, chụp ảnh lưu niệm đón chào thời khắc giao thừa với các tiểu cảnh, trang trí đèn nghệ thuật, nhạc nước và các chương trình giao lưu các ban nhạc, âm nhạc đường phố, đàn ca tài tử... Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang có kế hoạch đi tặng quà chúc tết tại các đơn vị trọng yếu làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa như: y tế, công an, quân sự, công nhân vệ sinh...

Để giúp người dân thành phố Mỹ Tho vui Xuân, đón tết, công ty TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho huy động hơn 200 cán bộ, công nhân lao động từ 18h30 tối nay ra quân làm vệ sinh tại chợ Hoa Xuân và 17 phường, xã trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Lực lượng này chỉ kịp ăn bữa cơm tất niên với gia đình, rồi tỏa ra các tuyến đường, nơi công cộng lao động xuyên suốt trong đêm, không có thời gian đón giao thừa.

Ông Lê Minh Sáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty  TNHH MTV công trình đô thị Mỹ Tho cho biết thêm: "Hầu như tất cả anh em kể cả lãnh đạo công ty phải đi suốt đêm để kiểm tra từ ngõ ngách, đường phố, các hẻm của 17 xã, phường của thành phố Mỹ Tho làm sao phải sạch rác để đến sáng ngày mùng 1 phải sạch phục vụ người dân đón Tết. Công ty không có hợp mặt ngày 29 (âm lịch). Qua ngày mùng 1 công nhân mới nghỉ được chỉ trong một ngày, buổi chiều tiếp tục. Để động viên, công ty có chủ trương  đối với những người làm việc như vậy ngoài chế độ tiền lương, công ty trả tiền thêm gấp 3 lần ngày thường; ngoài ra cũng có chế độ chính sách, bồi dưỡng thêm”.

Tại tỉnh Bến Tre, tối nay Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bến Tre thực hiện chương trình“ Nghĩa tình đêm giao thừa”. Qua chương trình này sẽ tặng quà trị giá 500.000 đồng/ phần cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đêm giao thừa.

Anh Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre chia sẻ: “Chương trình “nghĩa tình đêm giao thừa’ với hình thức là đi tặng quà cho người bán vé số, người cơ nhỡ. Mỗi phần quà vận động được là 2 đòn bánh tét, một túi thuốc đề kháng; trong đó có nước rửa tay, khẩu trang và 400.000 đồng. Hình thức là không phải tập trung lại mà đi các tuyến đường nếu gặp người bán vé số, người cơ nhỡ thì tặng quà. Trước đó, đã có những hoạt động chăm lo cho người nghèo và thiếu thiếu nhi”.

Tết năm nay UBND tỉnh Kiên Giang quyết định không tổ chức bắn pháo hoa và biểu diễn văn nghệ trong đêm giao thừa cũng như trong thời gian tết nguyên đán. Trước đó, tỉnh đã ban hành chỉ thị tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức các lực lượng phòng chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Tết nguyên đán năm nay, Kiên Giang chủ yếu tập trung chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách; Đảm bảo lương thực thực phẩm phục vụ cho người dân trong dịp tết nguyên đán và cung cấp hàng hoá ra hải đảo biên giới, vùng sâu vùng xa và tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón tết.

Tại các điểm, khu vui chơi phục vụ người dân đón giao thừa, chào năm mới ở vùng ĐBSCL đều có tổ chức dụng cụ sát khuẩn, lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở  người dân thực hiện  5K, để phòng dịch Covid-19 lây lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng quà hàng trăm lái xe đón Giao thừa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn
Tặng quà hàng trăm lái xe đón Giao thừa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn

VOV.VN - Đến chiều nay (31/1), tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn hiện còn gần 300 lái xe, phụ xe cùng hàng hóa, chủ yếu từ các tỉnh phía Nam, đang chờ làm thủ tục xuất hàng.

Tặng quà hàng trăm lái xe đón Giao thừa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Tặng quà hàng trăm lái xe đón Giao thừa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn

VOV.VN - Đến chiều nay (31/1), tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn hiện còn gần 300 lái xe, phụ xe cùng hàng hóa, chủ yếu từ các tỉnh phía Nam, đang chờ làm thủ tục xuất hàng.

Chùm chương trình đặc biệt đón giao thừa: Nỗ lực, lạc quan, vui tươi và khát vọng
Chùm chương trình đặc biệt đón giao thừa: Nỗ lực, lạc quan, vui tươi và khát vọng

VOV.VN - Đa màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc, đón Tết Nhâm Dần, VTV chuẩn bị một chùm chương trình đặc biệt đêm giao thừa với sự đầu tư công phu trên một mạch ý tưởng xuyên suốt và thống nhất đó là nỗ lực, lạc quan, vui tươi và khát vọng.

Chùm chương trình đặc biệt đón giao thừa: Nỗ lực, lạc quan, vui tươi và khát vọng

Chùm chương trình đặc biệt đón giao thừa: Nỗ lực, lạc quan, vui tươi và khát vọng

VOV.VN - Đa màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc, đón Tết Nhâm Dần, VTV chuẩn bị một chùm chương trình đặc biệt đêm giao thừa với sự đầu tư công phu trên một mạch ý tưởng xuyên suốt và thống nhất đó là nỗ lực, lạc quan, vui tươi và khát vọng.

"Mùa đoàn tụ 2022" - Chương trình đặc biệt đón Giao thừa
"Mùa đoàn tụ 2022" - Chương trình đặc biệt đón Giao thừa

VOV.VN - Thiêng liêng, tự hào, ấm áp và hy vọng - chương trình đặc biệt đón giao thừa "Mùa đoàn tụ 2022" (22h25 ngày 29 Tết - VTV) sẽ đưa khán giả trải qua nhiều cảm xúc ý nghĩa và kết lại với những nụ cười lạc quan, ước mơ trong năm mới và niềm tin về tương lai.

"Mùa đoàn tụ 2022" - Chương trình đặc biệt đón Giao thừa

"Mùa đoàn tụ 2022" - Chương trình đặc biệt đón Giao thừa

VOV.VN - Thiêng liêng, tự hào, ấm áp và hy vọng - chương trình đặc biệt đón giao thừa "Mùa đoàn tụ 2022" (22h25 ngày 29 Tết - VTV) sẽ đưa khán giả trải qua nhiều cảm xúc ý nghĩa và kết lại với những nụ cười lạc quan, ước mơ trong năm mới và niềm tin về tương lai.