ĐBSCL: Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Đã có bệnh nhân tử vong và số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao tại nhiều huyện của tỉnh An Giang và TP Cần Thơ.

Thời điểm này đang cuối mùa mưa nhưng dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Mới đây, tại TP Cần Thơ có một ca tử vong do sốt xuất huyết.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ cho biết, ca tử vong do sốt xuất huyết nặng cách đây vài ngày là một bệnh nhi 5 tuổi ở xã Định Môn, huyện Thới Lai. Theo ông Nghĩa, mặc dù số bệnh nhân sốt xuất huyết tại Cần Thơ từ đầu năm đến nay giảm so với trước, nhưng với trường hợp vừa tử vong cho thấy, nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Do vậy, cùng với sự nỗ lực của ngành chức năng, người dân cần chủ động triển khai phòng chống dịch tại gia đình.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa khẳng định: “Hiện nay, chúng tôi đang triển khai chiến dịch diệt loăng quăng trên 33 xã, phường của toàn thành phố, kết hợp phun thuốc ở một số xã phường trọng điểm. Đồng thời, siết chặt xử lý ổ dịch, phun thuốc diệt muỗi ở bán kính 200 m tính từ tâm điểm nhà có bệnh nhân. Bên cạnh đó, công tác giám sát mật độ muỗi được triển khai tại toàn bộ 9 quận huyện của thành phố”.

Còn tại An Giang, từ đầu năm đến nay, có hơn 3.800 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Bệnh xuất hiện ở tất cả các địa phương trong tỉnh, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong. Đặc biệt trong thời gian qua, ở các huyện An Phú, Tân Châu, số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, nguyên nhân do lũ lụt gây úng ngập, ẩm ướt tạo điều kiện cho muỗi vằn- tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết- phát triển.

Ngành y tế tỉnh An Giang đang tăng cường các biện pháp phòng chống, nhất là ở những vùng dịch có nguy cơ tái phát. Ông Võ Huy Danh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang cho biết: “Một số địa phương có dịch nguy hiểm nhiều năm như huyện Chợ Mới, TP Long Xuyên, đặc biệt 2 huyện có dịch bùng phát mạnh trong thời gian gần đây là An Phú, Tân Châu triển khai 5 đến 6 đợt ra quân phòng chống dịch. Quan trọng nhất hiện nay là cần sự chủ động phối hợp của nhân dân với ngành chức năng trong công tác phòng bệnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.