Đề nghị đánh giá cụ thể mức độ an toàn của thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đề nghị Bộ Công thương đánh giá mức độ an toàn đối với nhà máy nói riêng và toàn bộ dự án thủy điện Rào Trăng 3 theo đúng quy định hiện hành

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa giao Sở Công thương có văn bản đề nghị Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công thương hỗ trợ kiểm tra, đánh giá cụ thể về mức độ an toàn tại Dự án thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Theo đó, Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn gửi Bộ Công thương, kiến nghị đánh giá mức độ an toàn đối với khu vực nhà máy thuộc Dự án thủy điện Rào Trăng 3. Dự án thủy điện Rào Trăng 3 có công suất 13MW, do Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 làm chủ đầu tư. Dự án đã được Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương, nay là Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, thẩm định thiết kế cơ sở tại Công văn ngày 26/7/2017 và thẩm định thiết kế kỹ thuật Công văn ngày18/7/2018.

Đến nay, dự án thi công hoàn thành các hạng mục chính như: Khu đầu mối đã hoàn thành công tác đào móng; hoàn thành công tác xây dựng khoảng 95%. Nhà máy và trạm phân phối điện 110KV đã hoàn thành công tác đào móng và công tác xây dựng. Tuyến năng lượng đã thông hầm kỹ thuật, hoàn thành gia cố vỏ hầm... Vào lúc 0h30' ngày 12/10 do mưa lớn đã sạt lở quả đồi phía sau nhà điều hành thi công công trình thủy điện Rào Trăng 3, làm sập toàn bộ nhà điều hành và đất đá đã lấp toàn bộ lán trại và 17 công nhân tại đây.

Hiện các lực lượng tìm kiếm mới phát hiện được 5 thi thể trong tổng số 17 trường hợp mất tích tại khu vực này. Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Ngày 30/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đoàn kiểm tra các hạng mục công trình và toàn bộ dự án thủy điện Rào Trăng 3. Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy khu vực nhà máy thuộc dự án thủy điện Rào Trăng 3 có nguy cơ mất an toàn rất cao, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Vì vậy, tỉnh đề nghị Bộ Công thương đánh giá mức độ an toàn đối với nhà máy nói riêng và toàn bộ dự án thủy điện Rào Trăng 3 theo đúng quy định hiện hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa tìm thấy 12 người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 sau 25 ngày
Chưa tìm thấy 12 người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 sau 25 ngày

VOV.VN - Nếu vẫn không tìm thấy tung tích nạn nhân, các lực lượng tìm kiếm sẽ chuyển sang giai đoạn 3 là phải nắn dòng sông Rào Trăng để tìm dưới lòng suối.

Chưa tìm thấy 12 người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 sau 25 ngày

Chưa tìm thấy 12 người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 sau 25 ngày

VOV.VN - Nếu vẫn không tìm thấy tung tích nạn nhân, các lực lượng tìm kiếm sẽ chuyển sang giai đoạn 3 là phải nắn dòng sông Rào Trăng để tìm dưới lòng suối.

Ảnh: Đẩy nhanh việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3
Ảnh: Đẩy nhanh việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hôm nay (3/11), lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ảnh: Đẩy nhanh việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Ảnh: Đẩy nhanh việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hôm nay (3/11), lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3.

Khó khăn trong việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3
Khó khăn trong việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Do lượng bùn, đất tại khu vực sạt lở quá dày nên công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn.

Khó khăn trong việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Khó khăn trong việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Do lượng bùn, đất tại khu vực sạt lở quá dày nên công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn.