Đề nghị xây dựng Trường Đại học Nông nghiệp ĐBSCL

Đề nghị được các nhà khoa học tại Viện lúa ĐBSCL đưa ra trong buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Chiều 15/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tổ chức tiếp xúc cử tri là các nhà nghiên cứu khoa học tại Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Huỳnh Văn Tiếp- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã báo cáo những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 13, các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp và một số nội dung tiếp tục đổi mới trong hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới. Đồng thời, Đoàn lắng nghe những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác, hoạt động nghiên cứu khoa học và những vấn đề khác mà cử tri quan tâm.

Nhìn chung, cử tri là các nhà khoa học đang công tác tại Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước đã đạt được trong thời gian qua. Cử tri cũng đánh giá cao kết quả của kỳ họp Quốc hội vừa qua.

Dịp này, cử tri đang công tác tại Viện lúa cũng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và lãnh đạo thành phố các vấn đề quan tâm, bức xúc như: đề nghị xây dựng trường đại học nông nghiệp hoặc học viện nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long; đầu tư xây dựng bảo tàng nông nghiệp, công viên nông nghiệp; tăng cường đầu tư cho nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long; quan tâm chăm lo chính sách cho cán bộ làm nghiên cứu khoa học; phân bổ kinh phí; cần có chính sách ưu đải cho các nhà làm nghiên cứu khoa học…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, ông Huỳnh Văn Tiếp- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã giải đáp, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cử tri Nguyễn Thạch Cân- đang công tác trong Viện lúa cho biết: “Tôi thấy hiện nay đầu tư cho khoa học còn thấp, kể cả đầu tư cho Viện Lúa cũng còn thấp, trong khi lúa của ta xuất khẩu nhiều. Cạnh đó, chúng tôi đề nghị nhà nước đầu tư những vấn đề hiện đại hơn như công nghệ sinh học để có thể tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao hơn, tốt hơn để phục vụ cho nông nghiệp và xã hội”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.