Đề phòng mưa lớn, lũ quét do bão số 3

Nhiều khả năng các tỉnh Nam đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng Bắc bộ dự kiến tâm bão số 3 sẽ đổ bộ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương: khi đi vào biển Đông, bão số 3 (tên gọi quốc tế Nock- ten) có thể giảm đi 1 đến 2 cấp, nhưng sau một thời gian ngắn dưới tác động từ mặt nước biển, từ nhiệt độ của biển Đông, bão sẽ lại mạnh trở lại, đạt cấp 11, cấp 12. Khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 tới khu vực đất liền của nước ta là rất lớn.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định: Hiện nay diễn biến của bão còn rất phức tạp nhưng nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Dự kiến của chúng tôi trong 1 đến 2 ngày tới cơn bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc và nó tiếp cận với đảo Hải Nam – Trung Quốc và bão sẽ mạnh lên cấp 11, và giật cấp 13 đến 14. Đây là một cơn bão rất mạnh và khả năng mà bão vượt qua được  đảo Hải Nam – Trung Quốc và vào Vịnh Bắc Bộ vào ngày 30/7 rất lớn.

Theo ông Tăng, khu vực đổ bộ của bão chưa thể xác định chính xác được, nhưng nhiều khả năng các tỉnh ở Nam đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng Bắc bộ dự kiến tâm bão số 3 sẽ đổ bộ vào. Đây là cơn bão cường độ rất mạnh khi tiếp cận bờ nhiều khả năng bão còn mạnh đến cấp 11, giật cấp 11 đến 12 và có thể là giật đến cấp 13. Vì vậy mà ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ đề phòng có gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Riêng ở Vịnh Bắc bộ và các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế khi bão hoạt động ở Vịnh Bắc bộ thì có gió cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14 và biển động rất mạnh. Cũng do ảnh hưởng của bão đổ bộ vào chiều tối và đêm 30/7 kéo dài cho đến ngày 1/8  ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa lớn trên diện rộng.

Theo nhận định của chúng tôi các tỉnh ven biển của Bắc bộ, ở các vùng Nam đồng bằng và các tỉnh Bắc trung bộ sẽ là những nơi có khả năng mưa rất lớn với lượng mưa phổ biến từ 200mm đến 400mm, một số điểm có thể có lượng mưa lớn hơn. Ở các tỉnh Bắc Trung bộ cần đề phòng lũ các sông lên nhanh, ở các vùng miền núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất; vùng trũng cần đề phòng nước biển dâng cộng với lũ ở vùng thượng nguồn tràn về sẽ gây lũ ở vùng đồng bằng. Các tỉnh phía Đông Bắc bộ, đặc biệt là vùng Nam đồng bằng là vùng trọng điểm của mưa bão cho nên cần đề phòng có thể tình xảy ra tình trạng ngập lụt../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.