Đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường
Các tỉnh từ Hải Phòng - Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường cao từ 3 - 5m.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương nhận định, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) đêm 29/7 còn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.
Biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động dữ dội. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh từ trưa và chiều mai (30/7), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.
Từ chiều và tối mai (30/7), ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Các tỉnh từ Hải Phòng - Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường cao từ 3 - 5m.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 19h ngày 29/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 490km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19h ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Thái Bình - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 19h ngày 31/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 102,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ), giật cấp 7.
Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
** Hưng Yên: Chủ động đối phó với mưa bão úng
Trước diễn biến của cơn bão số 3 có thể gây mưa lớn ở Bắc Bộ, tối 29/7, tỉnh Hưng Yên đã khẩn cấp chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp để chủ động đối phó, nhằm bảo vệ lúa mới cấy và hoa màu.
Tỉnh đã yêu cầu các địa phương thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng phương án bảo vệ đê bối; tổ chức lực lượng ứng cứu, chuẩn bị vật tư, phương tiện tham gia phòng chống úng, nhất là đối với hệ thống sông Bắc Hưng Hải.
Mỗi huyện, thành phố đều đã có phương án cụ thể chống úng cho từng vùng, khi có mưa lớn chủ động khoanh vùng bơm tiêu. Tỉnh cũng đã thành lập ban chỉ huy chống úng lưu vực như hệ thống tiêu Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ; Văn Lâm và Mỹ Hào. Đối với các cống dưới đê Bắc Hưng Hải phải tổ chức canh tuần và chuẩn bị đất dự trữ; khi mực nước sông lên cao phải tuần tra canh gác 24/24 giờ, phát hiện và xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Với đê sông Tây Kẻ Sặt qua huyện Ân Thi và Phù Cừ đã có phương án đề phòng vỡ đê tỉnh ngoài. Tỉnh cũng yêu cầu ngành điện đảm bảo điện lưới thông suốt, an toàn, cấp đủ điện cho các trạm bơm tiêu úng.
Công ty khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên cũng đã khẩn cấp tiến hành các kế hoạch chống lụt bão úng. Công ty có hơn 100 trạm bơm với gần 500 máy bơm các loại, tổng công suất hơn 1,4 triệu m3/giờ. Đề phòng mưa bão gây ngập úng đồng ruộng, Công ty đã triển khai gạn tháo nước đệm trên cánh đồng và hệ thống sông trục, kiểm tra máy móc, thiết bị, khơi thông dòng chảy ở các cửa cống, hố hút; sẵn sàng các phương tiện, máy móc, thiết bị nhân lực để kịp thời tiêu úng. Các trạm bơm chống úng Nghĩa Dân, Bắc Đầm Hồng, Văn Phú B đã được đưa vào hoạt động. Khi có mưa lớn, việc tiêu thoát nước sẽ được xử lý triệt để nhằm giảm thiểu mọi thiệt hại do thiên tai gây ra./.