Đề xuất kỷ luật 8 cán bộ thanh tra trong vụ nhà 8B Lê Trực

Đó là đội trưởng, đội phó, 5 cán bộ đội thanh tra xây dựng quận Ba Đình và phó chánh thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội phụ trách địa bàn.

Chiều 19/1, ông Nguyễn Việt Dũng, chánh thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, cho hay đó là đề xuất ban đầu của thanh tra sở.

“Đó chỉ mới là đề xuất ban đầu của thanh tra sở còn về hình thức kỷ luật cụ thể với từng cá nhân sẽ được đề cập trong văn bản dự kiến thanh tra sở sẽ ký trình hội đồng kỷ luật sở xây dựng trong tuần này”, ông Dũng thông tin.

Liên quan tới trách nhiệm của những cá nhân khác trong vụ 8B Lê Trực đã được Thanh tra TP Hà Nội nêu trước đó, ông Dũng cho hay thuộc về các đơn vị chủ quản khác xem xét đề xuất.

Tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội. (Ảnh: Cafef).

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra TP Hà Nội, trong quá trình xây dựng công trình 8B Lê Trực ở nhiều giai đoạn khác nhau, để xảy ra sai phạm tại công trình có liên quan đến trách nhiệm của các ông Trần Mạnh Quân - chủ tịch UBND phường Điện Biên, ông Nguyễn Cương Quyết - đội trưởng đội thanh tra xây dựng quận Ba Đình, Phạm Hùng Phương - đội phó và Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ đội thanh tra xây dựng quận Ba Đình.

Thanh tra TP Hà Nội cũng xác định liên quan đến vụ việc còn có trách nhiệm của ông Nguyễn Quốc Tuấn - phó giám đốc Sở Xây dựng (đã nghỉ hưu), bà Lê Thị Nhung - trưởng phòng quản lý cấp phép của sở (đã nghỉ hưu) và ông Lê Văn Đức - chuyên viên phòng quản lý cấp phép Sở Xây dựng.

Về việc xử lý công trình vi phạm, ngày 13/1 UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực.

Tiếp đó, Sở Xây dựng đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét và có hình thức kỷ luật cụ thể đối với từng cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm tại sai phạm của công trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập hội đồng kỷ luật cán bộ vụ nhà 8B Lê Trực
Lập hội đồng kỷ luật cán bộ vụ nhà 8B Lê Trực

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thành lập hội đồng kỷ luật xem xét trách nhiệm và quyết định hình thức kỷ luật đối với cá nhân liên quan đến công trình 8B Lê Trực.

Lập hội đồng kỷ luật cán bộ vụ nhà 8B Lê Trực

Lập hội đồng kỷ luật cán bộ vụ nhà 8B Lê Trực

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thành lập hội đồng kỷ luật xem xét trách nhiệm và quyết định hình thức kỷ luật đối với cá nhân liên quan đến công trình 8B Lê Trực.

Sai phạm tại số 8B Lê Trực: Hà Nội đã kết luận, bao giờ cao ốc được “cắt” xong?
Sai phạm tại số 8B Lê Trực: Hà Nội đã kết luận, bao giờ cao ốc được “cắt” xong?

VOV.VN -Hàng loạt cán bộ có liên quan trách nhiệm tới sai phạm nghiêm trọng tại công trình số 8B Lê Trực vừa được Thanh tra TP. Hà Nội kết luận rõ ràng.

Sai phạm tại số 8B Lê Trực: Hà Nội đã kết luận, bao giờ cao ốc được “cắt” xong?

Sai phạm tại số 8B Lê Trực: Hà Nội đã kết luận, bao giờ cao ốc được “cắt” xong?

VOV.VN -Hàng loạt cán bộ có liên quan trách nhiệm tới sai phạm nghiêm trọng tại công trình số 8B Lê Trực vừa được Thanh tra TP. Hà Nội kết luận rõ ràng.

Đề xuất kỷ luật cán bộ liên quan đến vi phạm xây dựng 8B Lê Trực
Đề xuất kỷ luật cán bộ liên quan đến vi phạm xây dựng 8B Lê Trực

Thanh tra Sở Xây dựng đã có văn bản đề xuất để Hội đồng kỷ luật Sở Xây dựng xem xét đưa hình thức kỷ luật cụ thể đối với từng cá nhân

Đề xuất kỷ luật cán bộ liên quan đến vi phạm xây dựng 8B Lê Trực

Đề xuất kỷ luật cán bộ liên quan đến vi phạm xây dựng 8B Lê Trực

Thanh tra Sở Xây dựng đã có văn bản đề xuất để Hội đồng kỷ luật Sở Xây dựng xem xét đưa hình thức kỷ luật cụ thể đối với từng cá nhân

Dự án 8B Lê Trực: Quận Ba Đình kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân
Dự án 8B Lê Trực: Quận Ba Đình kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân

Trách nhiệm thuộc về ông Trần Mạnh Quân, Nguyễn Cương Quyết, Phạm Hùng Phương và Nguyễn Tiến Dũng

Dự án 8B Lê Trực: Quận Ba Đình kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân

Dự án 8B Lê Trực: Quận Ba Đình kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân

Trách nhiệm thuộc về ông Trần Mạnh Quân, Nguyễn Cương Quyết, Phạm Hùng Phương và Nguyễn Tiến Dũng

Vụ nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư tiếp tục “câu giờ“
Vụ nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư tiếp tục “câu giờ“

VOV.VN -Mới đây, chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực đã có công văn gửi Sở Xây dựng Hà Nội và quận Ba Đình xin thời gian 7 tháng để phá dỡ giai đoạn 1.

Vụ nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư tiếp tục “câu giờ“

Vụ nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư tiếp tục “câu giờ“

VOV.VN -Mới đây, chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực đã có công văn gửi Sở Xây dựng Hà Nội và quận Ba Đình xin thời gian 7 tháng để phá dỡ giai đoạn 1.

Chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực lại có công văn xin gia hạn tiến độ cắt ngọn
Chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực lại có công văn xin gia hạn tiến độ cắt ngọn

VOV.VN - Chủ đầu tư công trình vi phạm số 8B Lê Trực lại có công văn xin gia hạn thêm 7 tháng nữa để hoàn thành việc phá dỡ giai đoạn 1.

Chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực lại có công văn xin gia hạn tiến độ cắt ngọn

Chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực lại có công văn xin gia hạn tiến độ cắt ngọn

VOV.VN - Chủ đầu tư công trình vi phạm số 8B Lê Trực lại có công văn xin gia hạn thêm 7 tháng nữa để hoàn thành việc phá dỡ giai đoạn 1.