Đề xuất mất giấy phép lái xe phải thi lại là “tối kiến”!

VOV.VN - Nhiều người đã lên tiếng phản hồi về đề xuất của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, cho rằng “những người mất bằng lái xe phải thi lại”.

“Tối kiến” và “Ấu trĩ”

Tại phiên giải trình về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt do Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức ngày 6/3, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khi nói về những bất cập trong cấp phép lái xe hiện nay đã đề xuất phương án: “Tất cả những người mất bằng lái xe phải thi lại để tránh tình trạng lợi dụng việc này xin thêm bằng thứ 2, thậm chí bằng thứ 3”.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại phiên giải trình của Ủy ban Tư pháp.

Phát biểu này ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng. Bình luận vào bài viết “Mất giấy phép lái xe phải thi lại: Vô lý!” đăng trên VOV.VN ngày 7/3, nhiều ý kiến độc giả cho rằng, đề xuất của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể là “tối kiến”. Nhiều bạn đọc hỏi ngược lại Bộ trưởng rằng: “Nếu tôi bị mất giấy kết hôn thì phải đi kết hôn lại à? vì theo Bộ trưởng mất giấy phép lái xe thì phải đi học lại ?”

Độc giả có tên HOÀNG, bình luận thẳng thắn: “Lâu nay, Bộ GTVT là một trong những cơ quan có nhiều ‘tối kiến’. Bộ trưởng cần nhớ lại số phiếu tín nhiệm thấp của ông vừa qua. Tai nạn giao thông không phải lỗi do mất bằng lái mà lỗi là ở người học và chính là của cơ sở đào tạo lái xe mà cơ quan chủ quản là Bộ GTVT đã quá lỏng lẻo, dung túng cho các cơ sở đào tạo (Bộ trưởng hãy chịu khó xem và đọc báo chí, ti vi những ngày gần đây)…”

Độc giả BÙI DUY TUẤN viết: “Ông Thể không hiểu rằng văn bằng, chứng chỉ chỉ là những giấy tờ công nhận một người nào đó có kiến thức, kỹ năng của một công việc, ngành nghề đã được đào tạo sao? Cái đó chứa đựng ở trong đầu người ta chứ có phải chứa đựng trong giấy phép lái xe đâu chứ!”

Đa phần kiến độc giả đều phản đối đề xuất của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể. Các ý kiến cho rằng, thời đại hiện nay là 4.0 nhưng cách nói của ông Thể không khác gì mấy cách giải quyết những năm 60 thế kỷ trước.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến “áp dụng” đề xuất của Bộ trưởng GTVT vào các ngành khác như giáo dục. Theo đó, đặt giả thiết “Bộ Giáo dục cũng quy định như Bộ GTVT thì căng nhỉ!”. Như vậy, mất bằng cấp tốt nghiệp phổ thông, đại học sẽ phải thi lại?

Những phản hồi của người dân trước đề xuất của Bộ trưởng GTVT bên dưới bài viết của VOV.VN
Phản hồi của người dân cho rằng, đề xuất của Bộ trưởng là “tối kiến”.

Mất công sức và tiền bạc của người dân

Thực tế, đề xuất của Bộ trưởng GTVT đang đẩy khó cho người dân. Bởi, các quy định về cấp mới, cấp lại các loại văn bằng, giấy tờ đều đã được pháp luật qui định rõ, đặc biệt với các trường hợp còn hồ sơ gốc.

Do đó, không có lý do gì để Bộ GTVT “đẻ” thêm quy định về cấp lại bằng lái xe cho người dân. Bộ GTVT đã có Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, đặc biệt qui định rõ ràng về các trường hợp người bị mất giấy phép lái xe được cấp lại. Các qui định tại thông tư 46 được cho là khá chặt chẽ, phù hợp.

“Theo cá nhân tôi, việc đề xuất thi lại khi mất bằng lái là không hợp lý. Tôi thấy bất bình vì việc học lại vừa mất thời gian, vừa tốn kém về kinh tế, chưa kể đến nhiều thứ khác”, anh Phan Phương Nam, một người dân Đà Nẵng nói.

Anh Nguyễn Hoàng Tình, tài xế xe tải ở phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũng bất bình với đề xuất của Bộ trưởng GTVT.

Theo anh Tình, đối với tài xế, bằng lái là công cụ mưu sinh, cũng là tài sản có giá trị: “Quá trình chạy xe, ví với bằng lái rơi ra là chuyện thường tình, với người dân chuyện mất bằng lái là thường xuyên xảy ra. Nếu mất bằng thì gia đình khốn đốn về kinh tế, vì chúng tôi nghề chính là lái xe, quá trình thi lại bằng tốn kém tiền bạc, thời gian, quá trình cả học nữa rất chi là tốn kém. Nếu mất bằng mà thi lại thì thất thoát tài sản đối với người dân chúng tôi”.

Ý kiến độc giả cho rằng đề xuất của Bộ GTVT áp dụng với Bộ Giáo dục thì “rất căng”.
Ý kiến của độc giả phản bác rằng, mất giấy đăng ký kết hôn có phải đi kết hôn lại?

Tài xế Nguyễn Ngọc Quỳnh tại Huế cho rằng: “Việc Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đề xuất “người mất bằng lái xe phải học lại” khiến nhiều người không đồng tình. Theo tôi, giấy phép lái xe chỉ là chứng nhận khả năng điều khiển phương tiện giao thông và khi đã đủ khả năng điều khiển phương tiện giao thông rồi người dân mới được cấp bằng, nếu mất bằng thì cấp lại là chuyện bình thường”.

Đa số người dân trên cả nước phản hồi với đề xuất của Bộ trưởng GTVT đều thể hiện bức xúc và không đồng tình. Đề xuất này không những gây tốn kém mà còn phiền phức thể hiện tính “cửa quyền”. Người dân mong rằng các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng, để đưa ra những quyết định hợp tình, hợp lý.

“Theo tôi, những đối tượng thường xuyên vi phạm giao thông, đến mức phải giữ bằng lái 1- 2 tháng hay vài tháng thì tại sao không bắt buộc người ta phải thi lại. Đó mới là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Về sức khỏe, năng lực, tiêu chuẩn cấp giấy phép lái xe, chúng tôi đã được chứng nhận khi tham gia thi bằng lái, vậy thì tại sao mỗi việc mất mà phải thi lại?”, anh Nguyễn Văn Vịnh ở Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng phản bác ý kiến của Bộ trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bằng lái xe hạng B1 và B11 khác nhau thế nào?
Bằng lái xe hạng B1 và B11 khác nhau thế nào?

VOV.VN - Ngày càng có nhiều  người sử dụng xe số tự động nên Bộ GTVT đã thống nhất gọi tên giấy phép lái xe số tự động là B11 để tránh nhầm lẫn với B1.

Bằng lái xe hạng B1 và B11 khác nhau thế nào?

Bằng lái xe hạng B1 và B11 khác nhau thế nào?

VOV.VN - Ngày càng có nhiều  người sử dụng xe số tự động nên Bộ GTVT đã thống nhất gọi tên giấy phép lái xe số tự động là B11 để tránh nhầm lẫn với B1.

Bắt nhóm làm giả hàng trăm loại giấy tờ, từ học bạ đến bằng lái xe
Bắt nhóm làm giả hàng trăm loại giấy tờ, từ học bạ đến bằng lái xe

VOV.VN-Sau khi bị bắt và khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, cảnh sát thu giữ hàng trăm phôi bằng, chứng chỉ và các loại máy móc để in ấn.

Bắt nhóm làm giả hàng trăm loại giấy tờ, từ học bạ đến bằng lái xe

Bắt nhóm làm giả hàng trăm loại giấy tờ, từ học bạ đến bằng lái xe

VOV.VN-Sau khi bị bắt và khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, cảnh sát thu giữ hàng trăm phôi bằng, chứng chỉ và các loại máy móc để in ấn.

Vì sao người dân vượt hàng nghìn km ra Hải Phòng thi bằng lái?
Vì sao người dân vượt hàng nghìn km ra Hải Phòng thi bằng lái?

VOV.VN -Hàng chục người dân tộc thiểu số lặn lội từ huyện biên giới Ia Grai (Gia Lai) vượt hơn nghìn km ra Hải Phòng thi sát hạch giấy phép lái xe.

Vì sao người dân vượt hàng nghìn km ra Hải Phòng thi bằng lái?

Vì sao người dân vượt hàng nghìn km ra Hải Phòng thi bằng lái?

VOV.VN -Hàng chục người dân tộc thiểu số lặn lội từ huyện biên giới Ia Grai (Gia Lai) vượt hơn nghìn km ra Hải Phòng thi sát hạch giấy phép lái xe.

Thu bằng lái 2 phi công VietJet sau sự cố máy bay văng bánh
Thu bằng lái 2 phi công VietJet sau sự cố máy bay văng bánh

Tổ bay gồm cơ trưởng người Philippines và cơ phó người Tây Ban Nha bị thu bằng lái sau khi để xảy ra sự cố máy bay văng bánh tại Buôn Ma Thuột.

Thu bằng lái 2 phi công VietJet sau sự cố máy bay văng bánh

Thu bằng lái 2 phi công VietJet sau sự cố máy bay văng bánh

Tổ bay gồm cơ trưởng người Philippines và cơ phó người Tây Ban Nha bị thu bằng lái sau khi để xảy ra sự cố máy bay văng bánh tại Buôn Ma Thuột.