Đề xuất tiếp nhận nguồn mô tạng của người chết não dưới 18 tuổi

VOV.VN -Có thể tiếp nhận nguồn mô tạng của những người chết não dưới 18 tuổi đồng nghĩa với việc cho phép mở rộng đối tượng đăng ký hiến tặng mô tạng.

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) cho biết, 10 ngày qua đã có gần 650 người đến Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (tại Bệnh viện Việt Đức- Hà Nội) để đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời, tiếp nối sự sống cho nhiều người khác.

Năm 2006, Quốc hội thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Theo đó, người từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết và hiến xác.

Số người đăng ký hiến tặng mô, tạng tăng nhiều trong thời gian gần đây(Ảnh: KT)

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) cho rằng, mặc dù Luật đã có những quy định chuẩn, phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế hiện hành, nhưng hơn 10 năm qua, khi triển khai thực hiện, Luật cũng bộc lộ những tồn tại, bất cập.

Từ câu chuyện hiến tặng giác mạc của bé Hải An (7 tuổi, ở Hà Nội), nhiều câu hỏi đặt ra nếu một người dưới 18 tuổi không may bị chết não thì có thể hiến tặng mô, tạng?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Phúc cho biết: Ở Mỹ, họ đã điều chỉnh luật pháp theo hướng, nếu người dưới 18 tuổi, không may bị chết não, bác sỹ sẽ làm việc với gia đình, người thân của họ nếu không may qua đời do chết não có tâm nguyện hiến tặng mô tạng trước khi chết. Nếu có sự xác nhận và quyết định của gia đình, người thân của họ sẵn sàng tình nguyện hiến tặng mô tạng nếu không may chết não và được gia đình đồng ý thì luật pháp Mỹ cho phép tiếp nhận nguồn mô tạng đó.

“Chúng ta cần phải trình Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo Bộ Y tế đề xuất sửa đổi theo hướng có thể tiếp nhận nguồn mô tạng của những người chết não dưới 18 tuổi, nếu trước khi chết người đó sẵn sàng cho tạng và họ thể hiện tâm nguyện của họ, được gia đình xác nhận và quyết định không phản đối. Điều đó đồng nghĩa chúng ta cho phép mở rộng đối tượng đăng ký hiến tặng mô tạng, không giới hạn tuổi tác, nếu dưới 18 tuổi được gia đình đồng ý ký vào đơn”- ông Nguyễn Hoàng Phúc  cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Gần 450 tăng ni, phật tử đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác
TP HCM: Gần 450 tăng ni, phật tử đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác

VOV.VN - Đây là chương trình tuyên truyền, vận động và tiếp nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng đầu tiên được tổ chức với hình thức sinh hoạt Phật giáo.

TP HCM: Gần 450 tăng ni, phật tử đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác

TP HCM: Gần 450 tăng ni, phật tử đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác

VOV.VN - Đây là chương trình tuyên truyền, vận động và tiếp nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng đầu tiên được tổ chức với hình thức sinh hoạt Phật giáo.

Ghép thành công giác mạc của bé Hải An hiến tặng 2 bệnh nhân
Ghép thành công giác mạc của bé Hải An hiến tặng 2 bệnh nhân

VOV.VN - Các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương vừa thực hiện thành công hai ca ghép giác mạc từ bé Hải An (7 tuổi, ở Hà Nội) hiến trước khi qua đời.

Ghép thành công giác mạc của bé Hải An hiến tặng 2 bệnh nhân

Ghép thành công giác mạc của bé Hải An hiến tặng 2 bệnh nhân

VOV.VN - Các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương vừa thực hiện thành công hai ca ghép giác mạc từ bé Hải An (7 tuổi, ở Hà Nội) hiến trước khi qua đời.

Sau chuyện của bé Hải An, nhiều người đăng ký hiến mô, tạng
Sau chuyện của bé Hải An, nhiều người đăng ký hiến mô, tạng

VOV.VN -Sau việc bé Hải An 7 tuổi (Hà Nội) hiến giác mạc sau khi qua đời, đến nay số số người đăng kí hiến tạng tăng lên gấp nhiều lần.

Sau chuyện của bé Hải An, nhiều người đăng ký hiến mô, tạng

Sau chuyện của bé Hải An, nhiều người đăng ký hiến mô, tạng

VOV.VN -Sau việc bé Hải An 7 tuổi (Hà Nội) hiến giác mạc sau khi qua đời, đến nay số số người đăng kí hiến tạng tăng lên gấp nhiều lần.