Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc tấp nập người đi lễ cầu may đầu năm mới

Trong hai ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách đổ về đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc (Hà Nội) lễ bái cầu may. Nhiều thời điểm các lối ra vào chật ních người.

Đường Thanh Niên, đoạn trước cửa đền, nhiều lúc ùn tắc do lưu lượng xe cộ quá đông. Nhiều người du xuân thường qua các đền, chùa lễ bái nhân dịp đầu năm mới.
Bên trong sân đền Quán Thánh tấp nập người đến lễ.

Người làm ở đền Quán Thánh cho biết từ tối 30 Tết, nơi này đã đông nghẹt người.

Đền Quán Thánh hay còn gọi là đền Trấn Vũ, nằm tại nút giao đường Thanh Niên với đường Quán Thánh, nhìn sang Hồ Tây. Dịp đầu xuân hay mùng 1, ngày rằm hàng tháng, đền luôn tấp nập khách thập phương. Đây là một trong Thăng Long tứ trấn gồm: Quán Thánh, Kim Liên, Bạch Mã, Voi Phục.
Nhang thắp quá nhiều trong lư đồng khiến các que hương bốc cháy thành ngọn lửa lớn.
Chùa Trấn Quốc, ngôi chùa cổ có trên 1.500 năm tuổi, từng lọt vào danh sách 16 ngôi chùa đẹp nhất thế giới do báo Daily Mail (Anh) bình chọn.
Nhiều người Hà Nội cho rằng đến chùa Trấn Quốc lễ Phật là việc đầu tiên nên làm trong ngày đầu năm mới.
Trong 2 ngày đầu năm Mậu Tuất, chùa nhận được nhiều sự đóng góp công đức của hàng trăm du khách thập phương về lễ bái.
Các lò hóa vàng mã luôn đỏ lửa từ sáng tới tối.

 Bên ngoài cổng đền Quán Thánh, nhiều người xếp hàng xin thư pháp mang về chưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vui xuân trên đảo Bạch Long Vỹ
Vui xuân trên đảo Bạch Long Vỹ

VOV.VN -Sáng mùng 2 Tết Mậu Tuất, trên đảo Bạch Long Vỹ, UBND huyện cùng với các đơn vị lực lượng vũ trang và người dân đã tổ chức ra quân đầu năm.

Vui xuân trên đảo Bạch Long Vỹ

Vui xuân trên đảo Bạch Long Vỹ

VOV.VN -Sáng mùng 2 Tết Mậu Tuất, trên đảo Bạch Long Vỹ, UBND huyện cùng với các đơn vị lực lượng vũ trang và người dân đã tổ chức ra quân đầu năm.

Chợ sâm trên “nóc nhà” miền Trung
Chợ sâm trên “nóc nhà” miền Trung

VOV.VN -Trong khu rừng nguyên sinh giữa đại ngàn ở Quảng Nam, nhiều loài cây đua nhau tìm ánh nắng mặt trời, trong đó có loài sâm Ngọc Linh quý hiếm...

Chợ sâm trên “nóc nhà” miền Trung

Chợ sâm trên “nóc nhà” miền Trung

VOV.VN -Trong khu rừng nguyên sinh giữa đại ngàn ở Quảng Nam, nhiều loài cây đua nhau tìm ánh nắng mặt trời, trong đó có loài sâm Ngọc Linh quý hiếm...

Ảnh: Phiên chợ dành cho trẻ em, mỗi năm chỉ mở một lần tại Thái Bình
Ảnh: Phiên chợ dành cho trẻ em, mỗi năm chỉ mở một lần tại Thái Bình

VOV.VN - Phiên chợ đặc biệt này chỉ mở một phiên duy nhất vào sáng mùng 2 Tết hàng năm.

Ảnh: Phiên chợ dành cho trẻ em, mỗi năm chỉ mở một lần tại Thái Bình

Ảnh: Phiên chợ dành cho trẻ em, mỗi năm chỉ mở một lần tại Thái Bình

VOV.VN - Phiên chợ đặc biệt này chỉ mở một phiên duy nhất vào sáng mùng 2 Tết hàng năm.