Đến tháng 8/2024 hoàn thành giai đoạn 2 việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

VOV.VN - Theo UBND quận Bình Tân, từ tháng 6/2024 – 8/2024, quận sẽ tập trung tổ chức bốc mộ tập trung giai đoạn 2 dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. 

Dự án Di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã hoàn thành công tác bốc mộ tập trung đối với 1.776 mộ không có thân nhân kê khai trong giai đoạn 1 với diện tích thu hồi là gần 13 ha.

Trong giai đoạn 2 từ tháng 6 – tháng 8 năm nay, có hơn 4.200 mộ chưa có thân nhân kê khai sẽ được tổ chức bốc mộ tập trung với tổng diện tích thu hồi là hơn 11,5 ha.

Trong năm 2025, dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 3 công tác bốc mộ với diện tích thu hồi là 17,3ha, dự kiến sẽ hoàn thành công tác bốc mộ trong năm 2025.

Được biết, Bình Hưng Hòa là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, nằm ở trục đường Tân Kỳ - Tân Quý và một số tuyến đường khác (quận Bình Tân). Nghĩa trang này rộng gần 41 ha với khoảng 54.000 ngôi mộ.

Từ năm 2010, TP.HCM có chủ trương di dời nghĩa trang này để chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, giải quyết tình trạng mất an ninh trật tự. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu di dời từ năm 2014 nhưng gặp khó do có nhiều mộ không có thân nhân.

Dự kiến sau khi di dời, nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ trở thành công viên và công trình tiện ích công cộng như trường học, trung tâm thể dục thể thao...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cưỡng chế di dời 2 ngôi mộ mới phát hiện là mộ giả
Cưỡng chế di dời 2 ngôi mộ mới phát hiện là mộ giả

VOV.VN - Ngày 30/11, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang tháo dỡ, di dời 2 ngôi mộ có tổng diện tích 9,1m2 ra khỏi phần đất tranh chấp gây xôn xao dư luận thời gian qua ở TP. Phú Quốc. Sau khi tiến hành tháo dỡ, di dời, lực lượng chức năng phát hiện 2 ngôi mộ không có thật và tiến hành xử lý theo quy định.

Cưỡng chế di dời 2 ngôi mộ mới phát hiện là mộ giả

Cưỡng chế di dời 2 ngôi mộ mới phát hiện là mộ giả

VOV.VN - Ngày 30/11, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang tháo dỡ, di dời 2 ngôi mộ có tổng diện tích 9,1m2 ra khỏi phần đất tranh chấp gây xôn xao dư luận thời gian qua ở TP. Phú Quốc. Sau khi tiến hành tháo dỡ, di dời, lực lượng chức năng phát hiện 2 ngôi mộ không có thật và tiến hành xử lý theo quy định.

Điều chỉnh, mở rộng phạm vi di dời dân cư Kinh thành Huế
Điều chỉnh, mở rộng phạm vi di dời dân cư Kinh thành Huế

VOV.VN - HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, mở rộng phạm vi Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể di tích Cố Đô Huế.

Điều chỉnh, mở rộng phạm vi di dời dân cư Kinh thành Huế

Điều chỉnh, mở rộng phạm vi di dời dân cư Kinh thành Huế

VOV.VN - HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, mở rộng phạm vi Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể di tích Cố Đô Huế.

Hà Nội di dời gần 11.000 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4
Hà Nội di dời gần 11.000 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội, dự kiến trước Tết 2024 Hà Nội sẽ di chuyển gần 11.000 ngôi mộ, đạt 100% để phục vụ việc xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô.

Hà Nội di dời gần 11.000 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4

Hà Nội di dời gần 11.000 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội, dự kiến trước Tết 2024 Hà Nội sẽ di chuyển gần 11.000 ngôi mộ, đạt 100% để phục vụ việc xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô.