ĐH Y Hà Nội khẳng định không thể đặc cách cho nam sinh cõng bạn đi học

VOV.VN - Ngô Văn Hiếu, học sinh THPT Thiệu Sơn 5 Thanh Hóa suốt 10 năm ròng cõng bạn đi học, thiếu 0,25 điểm vào ĐH Y Hà Nội khiến nhiều người tiếc nuối.

Mùa tuyển sinh 2020, câu chuyện tình bạn “vàng” của 2 học sinh Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh, trường THPT Thiệu Sơn 5, Thanh Hóa đã khiến nhiều người cảm động và thán phục. Minh bị khuyết tật, trong suốt 10 năm, Hiếu đã trở thành đôi chân của bạn, hàng ngày cõng bạn đến trường.

Cả 2 nam sinh đều tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Được biết, Minh thi khối A đạt 28,1 điểm, với số điểm này, Minh đỗ vào khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách khoa Hà Nội theo đúng nguyện vọng. Hiếu đạt 28,15 điểm, nhưng lại thiếu 0,15 điểm vào ĐH Y Hà Nội.

Việc thí sinh này trượt nguyện vọng ĐH Y Hà Nội khi số điểm chênh với điểm chuẩn không nhiều khiến nhiều người tiếc nuối, đặt ra câu hỏi có nên xét đặc cách với Ngô Văn Hiếu?

Trao đổi với VOV.VN về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho rằng, Hiếu là trường hợp rất đặc biệt, em có lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, là tấm gương sáng cho những bạn trẻ khác. ĐH Y Hà Nội rất lấy làm tiếc khi thí sinh này thiếu 0,25 điểm. Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Hữu Tú cũng cho biết, theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT công bố, không có quy định xét cho những trường hợp đặc biệt như Hiếu.

Bên cạnh đó, GS Tú cũng cho hay, thí sinh này cũng đã trúng tuyển NV2 vào ĐH Y dược Thái Bình – một môi trường học tập tốt, nếu cố gắng, Hiếu vẫn có thể trở thành một bác sĩ giỏi, có tâm, cống hiến cho xã hội.  

“Trường phải tuân thủ theo quy định tuyển sinh, nên không thể đặc cách cho thí sinh Ngô Văn Hiếu. Nếu Bộ GD-ĐT thấy thí sinh này đặc biệt, xứng đáng được đặc cách thì sẽ ra chủ trương, khi đó ĐH Y Hà Nội mới có thể bàn tính về vấn đề này”. GS Tú cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết thúc xét tuyển Đại học đợt 1: Điểm chuẩn tăng cao như dự báo
Kết thúc xét tuyển Đại học đợt 1: Điểm chuẩn tăng cao như dự báo

VOV.VN - Kết thúc xét tuyển đợt 1, phần mềm tuyển sinh đã giúp thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng ưu tiên cao nhất và giúp các trường tăng cường kiểm soát thí sinh ảo.

Kết thúc xét tuyển Đại học đợt 1: Điểm chuẩn tăng cao như dự báo

Kết thúc xét tuyển Đại học đợt 1: Điểm chuẩn tăng cao như dự báo

VOV.VN - Kết thúc xét tuyển đợt 1, phần mềm tuyển sinh đã giúp thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng ưu tiên cao nhất và giúp các trường tăng cường kiểm soát thí sinh ảo.

Học viện Kỹ thuật mật mã công bố điểm chuẩn đại học năm 2020
Học viện Kỹ thuật mật mã công bố điểm chuẩn đại học năm 2020

VOV.VN - Học viện kỹ thuật mật mã vừa công bố điểm chuẩn đại học năm 2020.

Học viện Kỹ thuật mật mã công bố điểm chuẩn đại học năm 2020

Học viện Kỹ thuật mật mã công bố điểm chuẩn đại học năm 2020

VOV.VN - Học viện kỹ thuật mật mã vừa công bố điểm chuẩn đại học năm 2020.

ĐH Dược công bố điểm chuẩn, xét thêm tiêu chí phụ
ĐH Dược công bố điểm chuẩn, xét thêm tiêu chí phụ

VOV.VN - Đại học Dược Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2020.

ĐH Dược công bố điểm chuẩn, xét thêm tiêu chí phụ

ĐH Dược công bố điểm chuẩn, xét thêm tiêu chí phụ

VOV.VN - Đại học Dược Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2020.