Bình Định đưa chợ Canh Hiệp vào hoạt động trong năm nay

VOV.VN - VOV từng có bài phản ánh về chợ trung tâm xã Canh Hiệp, huyện miền núi Vân Canh, tỉnh Bình Định chậm đưa vào hoạt động, gây nhiều bức xúc trong dư luận và người dân. Lãnh đạo huyện Vân Canh cho biết, huyện đang tập trung đầu tư các hạng mục còn lại để đưa chợ vào sử dụng vào cuối năm 2024.

Công trình Chợ trung tâm xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định giai đoạn 1 có mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, ngân sách huyện và người dân đóng góp. Tháng 8/2022, các hạng mục thuộc giai đoạn 1 của công trình chợ này được nghiệm thu bàn giao cho UBND xã Canh Hiệp quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, chợ trung tâm xã Canh Hiệp vẫn chưa thể hoạt động do chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu một số hạng mục quan trọng.

Lãnh đạo huyện Vân Canh cho biết, giai đoạn 2021-2022, huyện Vân Canh không còn hưởng nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 30a của Chính phủ nên chưa có kinh phí để hoàn thiện các hạng mục còn lại của chợ. Hiện nay, UBND huyện Vân Canh đã bố trí nguồn kinh phí 11,9 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn 2 của chợ trung tâm xã Canh Hiệp.

Ông Lê Bá Thành, Bí thư Huyện ủy Vân Canh cho biết, đến cuối năm 2024 sẽ đưa chợ trung tâm xã Canh Hiệp vào hoạt động.

Theo ông Thành: “Giai đoạn tiếp theo chợ trung tâm xã Canh Hiệp, UBND tỉnh Bình Định giao cho UBND huyện làm chủ đầu tư từ nguồn vốn của huyện chứ tỉnh không hỗ trợ. Chúng tôi quyết tâm phải làm thôi chứ bây giờ giai đoạn 1 đã làm rồi chẳng lẽ bỏ giữa chừng cũng không được. Việc chậm trễ vừa rồi do thủ tục. Huyện Vân Canh cố gắng đầu năm 2024 phải triển khai. Hiện nay, UBND huyện Vân Canh đang làm các thủ tục để đấu thầu”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ miền núi hơn 10 tỷ đồng ở Bình Định xây xong không hoạt động
Chợ miền núi hơn 10 tỷ đồng ở Bình Định xây xong không hoạt động

VOV.VN - Giai đoạn 1 chợ trung tâm xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định hơn 10 tỷ đồng nhưng không thể hoạt động. Người dân, tiểu thương ở địa phương bức xúc trước việc đầu tư không đồng bộ, công trình chưa hoạt động nhưng nhiều vị trí hư hỏng.

Chợ miền núi hơn 10 tỷ đồng ở Bình Định xây xong không hoạt động

Chợ miền núi hơn 10 tỷ đồng ở Bình Định xây xong không hoạt động

VOV.VN - Giai đoạn 1 chợ trung tâm xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định hơn 10 tỷ đồng nhưng không thể hoạt động. Người dân, tiểu thương ở địa phương bức xúc trước việc đầu tư không đồng bộ, công trình chưa hoạt động nhưng nhiều vị trí hư hỏng.

Tháo dỡ công trình trái phép của gia đình cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định
Tháo dỡ công trình trái phép của gia đình cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định

VOV.VN - Sáng nay (16/1), lực lượng chức năng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 4 công trình xây dựng trái phép ở tổ 49, khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

Tháo dỡ công trình trái phép của gia đình cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định

Tháo dỡ công trình trái phép của gia đình cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định

VOV.VN - Sáng nay (16/1), lực lượng chức năng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 4 công trình xây dựng trái phép ở tổ 49, khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

Làng chài ven biển Bình Định xôn xao vì vụ vỡ hụi với số tiền lớn
Làng chài ven biển Bình Định xôn xao vì vụ vỡ hụi với số tiền lớn

VOV.VN - Những ngày qua, làng chài ven biển xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định xôn xao vụ việc một người dân làm chủ hụi và vay tiền của nhiều người nhưng lại không có khả năng chi trả. Rất nhiều người bị “chạy” tiền đang đứng ngồi không yên bởi Tết Giáp Thìn 2024 đã cận kề.

Làng chài ven biển Bình Định xôn xao vì vụ vỡ hụi với số tiền lớn

Làng chài ven biển Bình Định xôn xao vì vụ vỡ hụi với số tiền lớn

VOV.VN - Những ngày qua, làng chài ven biển xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định xôn xao vụ việc một người dân làm chủ hụi và vay tiền của nhiều người nhưng lại không có khả năng chi trả. Rất nhiều người bị “chạy” tiền đang đứng ngồi không yên bởi Tết Giáp Thìn 2024 đã cận kề.

Bình Định còn 9 hộ dân chưa giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam
Bình Định còn 9 hộ dân chưa giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Tại tỉnh Bình Định vẫn còn 1 tổ chức, 9 hộ dân trên tuyến chính Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 chưa bàn giao mặt bằng.

Bình Định còn 9 hộ dân chưa giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Bình Định còn 9 hộ dân chưa giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Tại tỉnh Bình Định vẫn còn 1 tổ chức, 9 hộ dân trên tuyến chính Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 chưa bàn giao mặt bằng.